Nông dân toàn quốc đua tài

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV Hội Nông dân Việt Nam được tổ chức trên 63 tỉnh, thành phố từ cơ sở tới trung ương, bắt đầu từ năm 2016. Vòng chung kết toàn quốc được diễn ra từ ngày 01/8/2017 đến ngày 01/10/2017,

Tiếp nối thành công của 3 kỳ tổ chức trước, năm 2017, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 được tổ chức vào năm 2018; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quyết định tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV với chủ đề: “Nông dân Việt Nam: Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển”.

Họp báo chương trình "Nông dân toàn quốc đua tài". Ảnh: PV

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV Hội Nông dân Việt Nam được tổ chức trên 63 tỉnh, thành phố từ cơ sở tới trung ương, bắt đầu từ năm 2016. Vòng chung kết toàn quốc được diễn ra từ ngày 1/8/2017 đến ngày 01/10/2017,  bao gồm 4 Vòng thi Khu vực tại Tỉnh Tuyên Quang, Thanh Hóa, Khánh Hòa và TP Cần Thơ; 1 vòng thi Bán kết tại TP Đà Nẵng và thi Chung kết tại Thủ đô Hà Nội.

Đối tượng dự thi là cán bộ chi hội, tổ hội và hội viên nông dân của 63 tỉnh, thành phố. Hệ thống giải thưởng bao gồm: Giải thưởng khu vực: 8 giải nhất trị giá 80 triệu đồng; 8 giải nhì trị giá 64 triệu đồng; 8 giải ba trị giá 48 triệu đồng, các giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. Giải thưởng vòng chung kết: 1 giải nhất trị giá 100 triệu đồng, 1 giải nhì trị giá 70 triệu đồng, 2 giải Ba trị giá 100 triệu đồng, 4 giải Khuyến khích trị giá 120 triệu đồng.
 
Hội thi do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, Công ty Cổ phần Phân Bón Bình Điền là nhà tài trợ chính, đơn vị phối hợp tổ chức là Công ty Phát triển Dịch vụ Truyền thông (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT).

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV, năm 2017 là “sân chơi” với hình thức “sân khấu hóa” nhằm chuyển tải sâu rộng các kiến thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hội nhập quốc tế, mở rộng giao lưu học hỏi và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau cho đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân cả nước; hướng người nông dân đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, sản xuất theo chuỗi giá trị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.


Ông Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi nhấn mạnh: “Thông qua Hội thi, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam muốn gửi thông điệp đến 15 triệu hộ nông dân cả nước là sản xuất phát triển nông nghiệp bền vững sẽ giúp người nông dân tăng thu nhập; nông dân giàu có là cái gốc để phát triển nông thôn mới bền vững; nông dân giàu sẽ giải quyết được các khó khăn ở các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, lao động, việc làm và bảo đảm an ninh trật tự nông thôn.

"Cần thúc đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động nông dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đích của xây dựng nông thôn mới là giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống ngày càng cao cho người nông dân. Nông dân Việt Nam sẽ vượt qua được thách thức của hội nhập nếu chúng ta đoàn kết, quyết tâm và tích cực đổi mới.”, ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh.
H.V/Báo Tin Tức
Nông dân đua tài tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2017
Nông dân đua tài tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2017

Hội thi nông dân đua tài do Nestlé Việt Nam và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên tổ chức tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột (từ 8 – 13/3/2017 tại TP Buôn Ma Thuột).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN