Nhu cầu thiết bị sưởi ấm ‘nóng’ trong ngày rét buốt

Những ngày qua, thời tiết rét đậm khiến thị trường mua bán thiết bị sưởi ấm sôi động, đặc biệt bối cảnh COVID-19 người dân thắt chặt chi tiêu. Trao đổi với phóng viên báo Tin tức ngày 9/1, một số nhân viên siêu thị điện máy, đồ gia dụng cho biết: Mặt hàng đang "hot" nhất hôm nay là máy sưởi dầu và máy sưởi gốm vì tản nhiệt đều, không làm khô da, an toàn cao.

Chú thích ảnh
Khách hàng tìm hiểu các thiết bị sưởi ấm tại siêu thị.

Đèn sưởi, máy sưởi ấm đa dạng mẫu mã

Dự báo của các chuyên gia khí tượng thủy văn nhận định, từ nay đến ngày 20/1, nhiệt độ ở các tỉnh phía Bắc vẫn có những đợt rét đậm khiến nhiều gia đình có con nhỏ và người già ở Hà Nội lo lắng.  Chị Đào Ánh Nguyệt (phố Nguyễn Phúc Lai, quận Đống Đa, Hà Nội) đang nuôi con nhỏ chia sẻ: “Từ hôm qua đến nay, mẹ chồng tôi liên tục vào mạng và điện thoại hỏi người quen để mua máy sưởi ấm. Con đầu, cháu sớm nên bà rất lo bởi trời quá rét. Trước khi sinh cháu, ông xã tôi cũng sắm đèn sưởi loại 3 bóng lắp trong phòng tắm”. 

Sống chung với bố mẹ đẻ tại Chung cư Eco Green City 286 Nguyễn Xiển, Thanh Trì (Hà Nội), chị Lê Phương Ngọc vừa sắm máy sưởi để trong phòng ngủ của ông bà. “Dịch bệnh chưa được kiểm soát triệt để, cho nên rất cần đề cao sức khỏe cho người già khi tiết trời lạnh giá", chị Phương Ngọc bày tỏ.

Theo khảo sát của phóng viên Tin tức tại Hà Nội, các thiết bị sưởi ấm như: Máy sưởi, đèn sưởi nhà tắm, quạt sưởi, chủ yếu của các hãng như: Panasonic, Kangaroo, Sunhouse bán khá chạy. Một số siêu thị cũng bày bán thêm hàng nhập từ Ý, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. 

Đại diện một số cửa hàng, siêu thị lớn chuyên đồ điện máy, gia dụng tại Hà Nội như: Điện máy Xanh, Media Mart, Pico, Nguyễn Kim, Công ty Sơn Hùng… cho biết: Khách hàng đến tìm hiểu máy sưởi khá đông, đặc biệt theo thông tin mới nhất, đợt Tết Nguyên đán 2021 thời tiết được dự báo rét, nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm. Hiện, có rất nhiều loại máy sưởi ấm đa dạng mẫu mã được khách hàng lựa chọn như sưởi dầu, sưởi gốm, sưởi bóng halozen.

Chia sẻ với phóng viên báo Tin tức, nhân viên siêu thị Điện máy Xanh trên phố Đại Cổ Việt cho biết: “Hiện cửa hàng chỉ có một số mẫu hàng Trung Quốc như máy sưởi gốm Ceramic có giá bán từ 3 đến 3,49 triệu đồng/chiếc. Loại này có lưới tản nhiệt thiết kế an toàn, phòng ngừa bỏng, giật, tự tắt khi máy đổ. Ngoài ra còn có quạt sưởi Sunhouse giá 950.000 đồng/chiếc; máy sưởi 400.000 đồng/chiếc nhưng đã hết hàng”. 

Chiều 9/1, tại Công ty Sơn Hùng, có địa chỉ tại phố Huế, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vẫn rất đông khách ra vào hỏi mua thiết bị sưởi ấm. Nhân viên của Sơn Hùng cho biết: Cửa hàng có 3 loại máy sưởi của Ý là thương hiệu DeLonghi có giá 3,39 triệu đồng loại 10 thanh...

Chú thích ảnh
Máy sưởi gốm Ceramic và sưởi dầu được nhiều người dùng tìm mua.

“Máy sưởi DeLonghi rất ít hàng. Từ đầu tháng đến nay, Sơn Hùng đã bán được khoảng 1.000 chiếc. Dịch COVID nên hàng nhập từ Italia không có. Dù "hot" nhưng giá bán không tăng. Máy sưởi Nona ít được khách hàng quan tâm bởi thương hiệu không nổi tiếng”, nhân viên bán hàng Sơn Hùng chia sẻ.

Để hút khách, Siêu thị Media Mart Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm đã bày một số thiết bị sưởi ấm ngay lối vào. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tin tức, loại thiết bị sưởi nhỏ thường để ở chỗ chân bàn làm việc ít được người tiêu dùng quan tâm dù chỉ có giá từ 300 - 400 nghìn đồng/chiếc. 

Theo nữ nhân viên bán hàng Media Mart, 2 ngày qua, khách mua thiết bị sưởi ấm phòng tăng 50% so với ngày chưa rét đậm. Media Mart áp dụng bán hàng trực tiếp và online nên hàng về đến đâu hết đến đó. 

“Thiết bị sưởi ấm gốm đặt trong phòng có giá 2,39 triệu đồng/chiếc, khi bật là hơi ấm lan tỏa ngay, có quạt tản nhiệt. Tuy nhiên, nhiều người lại quan tâm tới loại sưởi dầu vì có ưu điểm không khô da. Những thiết bị này phù hợp đặt trong phòng có diện tích từ 15 - 20m2, để gần giường hoặc chỗ ngồi”, nhân viên Media Mart tư vấn.   

Còn tại Siêu thị điện máy Pico (Minh Khai, quận Hai Bà Trưng), máy sưởi dầu được bán khá nhiều với giá khoảng 2 triệu đồng/chiếc; quạt sưởi dao động từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng/chiếc; quạt sưởi hồng ngoại 300.000 - 700.000 đồng/chiếc. Đèn sưởi hồng ngoại, quạt sưởi được khách bình dân, đặc biệt các sinh viên ưa chuộng do giá bán chỉ vài trăm nghìn đồng/chiếc.

Khách hàng nên chọn mua hàng có chất lượng để đảm bảo an toàn

Thị trường thiết bị sưởi ấm hiện có rất nhiều nhãn hàng, nhiều phân khúc giá khác nhau, xuất xứ trong và ngoài nước, chưa kể có những hàng nhập lậu, vì vậy người tiêu dùng cần tỉnh táo khi mua hàng.

Theo TS Nguyễn Xuân Quang, Viện Khoa học Nhiệt lạnh trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, quan trọng nhất khi chọn máy sưởi là yếu tố an toàn; thiết bị phải không gây ra giật, cháy nổ. Các hãng khi sản xuất cũng đã quan tâm, xử lý việc này, chủ yếu bằng cách làm các màng ngăn nhiệt. Tuy nhiên, người tiêu dùng khi mua cũng cần tìm hiểu kỹ và yêu cầu tư vấn về vấn đề này.

Chú thích ảnh
Một khách đang phân vân chọn lựa thiết bị sưởi.

TS Nguyễn Xuân Quang tư vấn: Gia đình có trẻ nhỏ nên dùng thiết bị sưởi bằng dầu nếu muốn không khí ấm áp, dễ chịu, không khô nóng. Còn nếu điều kiện không cho phép, các gia đình vẫn có thể mua quạt sưởi carbon nếu ở phòng thoáng, không khí lưu thông.

“Hiện các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã có công nghệ sản xuất hiện đại nên chất lượng cũng được cải thiện. Với những thiết bị đơn giản như máy sưởi, ta không nên so sánh hàng nhập khẩu hay hàng sản xuất trong nước, bởi hàng trong nước cũng rất tốt", TS Xuân Quang cho hay.

Với thâm niên nghề đồ điện và sửa chữa thiết bị điện nước 20 năm, anh Trương Quang Bình, phố Đặng Xuân Bảng, quận Hoàng Mai lưu ý về thời gian nghỉ của thiết bị.

Theo anh Bình, người sử dụng không nên lạm dụng dùng máy sưởi quá mức mà phải có thời gian để máy nghỉ và cũng để không khí trong phòng được tái tạo lại. Ngoài ra, có lúc cũng cần mở cửa để không khí được thông thoáng, không khí khô nóng cũ được thay thế bằng không khí mới. Như vậy sẽ giảm được đáng kể bệnh về đường hô hấp do sử dụng máy sưởi gây ra.

Theo tư vấn của siêu thị Điện máy Xanh, khách khi mua quạt sưởi hay đèn sưởi cần tính toán diện tích phòng để chọn sản phẩm phù hợp. Tìm chỗ bằng phẳng, an toàn để đặt thiết bị; vị trí đặt quạt sưởi, đèn sưởi nơi khô ráo, không bị ẩm thấp dễ gây chập điện. Không đặt quạt sưởi quá gần giường ngủ hay quá gần người sử dụng để tránh không khí bị khô gây khô họng, khô da, khó chịu cho người dùng, đặc biệt là trẻ em. Nên đặt khoảng cách quạt sưởi cách người dùng tối thiểu 1,5 m. Không đóng kín cửa khi dùng quạt sưởi, đèn sưởi, nên mở cửa sổ, quạt thông gió để tránh bị ngột ngạt...

Bài và ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức
Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trên phố giữa cái lạnh tê tái
Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trên phố giữa cái lạnh tê tái

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm sâu, nhiều người dân phải đốt lửa để sưởi ấm, xua tan cái lạnh tê tái, rét buốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN