Nhiều giống hoa mới 'trình làng' dịp Tết Nguyên đán 2024

Ngày 11/1, ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, nhằm chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2024, nhiều nhà vườn, đơn vị trên địa bàn đã nhập khẩu giống hoa mới về trồng, cung cấp cho thị trường trong vụ hoa quan trọng nhất năm.

Chú thích ảnh
Chuẩn bị giao hoa cúc mâm xôi cho thương lái. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Cụ thể, một số loài hoa “độc, lạ” được các đơn vị, nhà vườn nhập khẩu về ươm trồng thuộc các họ hoa Cúc, họ Mã đề, họ Kim ngân, họ Măng tây… Có thể kể đến một số loại hoa như hoa Thiên sứ, hoa Loa kèn lửa, hoa Sao xanh, hoa Nến hoàng gia, hoa Tai thỏ, hoa Cúc ma trận, hoa Calla Lily, hoa Thuỷ tiên chậu…

Theo Hiệp hội hoa Đà Lạt, các giống hoa mới này đã được một số công ty, nhà vườn nhập về trồng khảo nghiệm, thăm dò thị trường trong năm 2023. Sau khi khảo nghiệm có giá trị thương mại tốt, giá cả ổn định nên tiếp tục được nhà vườn nhập giống về gieo trồng, phục vụ cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Liên quan đến nhập khẩu giống hoa mới, theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2023 có 19 lô giống hoa (với gần 900.000 củ, hạt, cây…) của 4 đơn vị nhập về địa phương. Cụ thể, gồm Công ty TNHH Dalat Hasfarm, Công ty TNHH Linh Ngọc, Công ty TNHH Hoa Chi An, Công ty TNHH Nông nghiệp Hồng Hoàng. Sau khi trồng khảo nghiệm có 10 giống hoa đạt năng suất cao, dịch hại thông thường, tiềm năng thị trường tốt nên tiếp tục đề xuất nhập khẩu diện rộng trong các năm sau.

Trong khi đó, tại tỉnh Bến Tre hoa cúc mâm xôi cũng đang hút hàng. Tại khu vực trồng hoa tết ở huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre trở nên sôi động, mặc dù còn một tháng mới đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Nhất là lượng hoa cúc mâm xôi được thương lái đến đặt mua và chuẩn bị vận chuyển đến khu vực các tỉnh phía bắc.

Đang chuẩn bị cột dây vô bao để thương lái vận chuyển hơn 2.000 chậu cúc mâm xôi ra thị trường Hà Nội, ông Nguyễn Văn Liếp Ba, xã Long Thới, huyện Chợ Lách vui mừng vì thương lái đến đặt mua hết số lượng hoa. Ông Nguyễn Văn Liếp Ba chia sẻ, năm nay gia đình ông sản xuất 2.000 giỏ hoa cúc mâm xôi chủ yếu phục vụ thị trường phía Bắc, lúc đầu cũng lo lắng vì không có thương lái tìm đến đặt mua. Tuy nhiên vào tháng 11 âm lịch đã có thương lái đến đặt mua hết tất cả số lượng hoa với giá 170.000 đồng/cặp.

Theo ông Nguyễn Văn Liếp Ba, trồng hoa cúc mâm xôi phục vụ thị trường phía Bắc sẽ khó hơn các thị trường phía Nam vì phải xuống giống trước, hoa cũng phải được chăm sóc cho nở sớm hơn so với các loại hoa khu vực phía Nam. Vì hoa cúc mâm xôi sẽ được vận chuyển trước tết, khi đó gặp thời tiết lạnh cây chậm ra hoa.

Ông Nguyễn Văn Liếp Ba chia sẻ, được thương lái thu mua sớm, bán được giá cao gia đình ông có được cái tết sung túc vào năm mới.

Chú thích ảnh
Chuẩn bị giao hoa cúc mâm xôi cho thương lái. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Gần đó, vườn hoa cúc mâm xôi được xem là một trong những vườn lớn nhất của khu vực với hơn 10.000 giỏ của chị Nguyễn Thị Kim Chi, xã Long Thới cũng được thương lái thu mua chuẩn bị vận chuyển về khu vực các tỉnh phía Bắc. Chị Kim Chi cho hay, năm nay thời tiết thuận lợi, gia đình chuẩn bị các phương án trữ nước ngọt chủ động phục vụ sản xuất nên sản xuất thuận lợi, tỷ lệ hoa đạt hơn 95%. Hiện thương lái đã đặt hết số lượng hoa của gia đình với giá 200.000 đồng/cặp. Lợi nhuận ước đạt hơn 50%.

Chị Kim Chi chia sẻ, năm nay giá cả tương đối ngang với năm trước, vào đầu vụ thương lái chưa đặt hàng nhiều cũng lo lắng, tuy nhiên vào gần cuối vụ thương lái tìm đến các vườn để thu mua, nông dân trồng hoa cũng vui mừng vì có được một năm làm ăn thuận lợi. Theo chị Kim Chi các vườn hoa lân cận đã được thương lái tìm đến đặt hàng, giá có thể tăng hơn trong thời gian tới.

Theo các thương lái thu mua hoa tại huyện Chợ Lách, nhận thấy tình hình kinh tế khả quan hơn vào dịp cuối năm nên các thương lái tìm đến mua đặt hàng hoa tết, nhất là các thương lái khu vực các tỉnh phía Bắc.

Anh Nguyễn Văn Nam, thương lái hoa kiểng tại thị trường Hà Nội chia sẻ, các loại hoa khác một số tỉnh có thể sản xuất được, tuy nhiên riêng loại hoa cúc mâm xôi chỉ sản xuất tại huyện Chợ Lách (Bến Tre), Sa Đéc (Đồng Tháp) đạt chất lượng nhất. Anh Nguyễn Văn Nam nhận định, do Sa Đéc năm nay có tổ chức sự kiện lễ hội hoa, sản lượng hoa phục vụ tết giảm, do đó các thương lái hiện nay tập trung đặt hàng tại huyện Chợ Lách, tạo nên thị trường sôi động như hiện nay. Bên cạnh đó, năm nay do kinh tế giảm, các loại hoa nở có giá thành thấp sẽ thu hút được thị trường hơn các loại hoa kiểng có giá trị cao như mai, đào…

Ông Trần Hữu Nghị, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách chia sẻ, năm nay các hộ dân sản xuất hoa, kiểng phục vụ Tết của huyện Chợ Lách vẫn duy trì sản lượng như năm trước từ 6 - 8 triệu sản phẩm, riêng các loại bông nở như cúc mâm xôi sản lượng không tăng, khoảng 2 triệu sản phẩm. Hiện nay lượng hoa cúc mâm xôi đã được thương lái tìm đến đặt hàng và vận chuyển (đối với khu vực phía Bắc).

Bên cạnh đó, người nông dân tìm đến các kênh thương mại điện tử đến giới thiệu bán sản phẩm, góp phần mang lại hiệu quả hơn cho người nông dân, chủ động hơn trong tiêu thụ sản phẩm. Mặt khác ngành chức năng hỗ trợ người dân tiêu thụ thông qua cách quảng bá sản phẩm tại các tỉnh, thành trong cả nước.

Nguyễn Dũng - Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)
Nhà vườn Vĩnh Long đón thương lái mua hoa Tết
Nhà vườn Vĩnh Long đón thương lái mua hoa Tết

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, thời điểm này, nhà vườn trồng hoa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đang tích cực chăm sóc để có những sản phẩm chất lượng, phục vụ nhu cầu thị trường ngày Tết. Nhiều thương lái đã đến vùng trồng để tìm hiểu và lựa chọn hoa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN