Nhiều diện tích lúa mùa bị đổ ngã do mưa to, dông lốc

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xuất hiện mưa to, dông lốc đã làm đổ ngã nhiều diện tích lúa Mùa ở các huyện An Biên, An Minh, U Minh Thượng đang giai đoạn chín.

Chú thích ảnh
Lúa mùa bị đổ sập ở xã Đông Thạnh, huyện An Minh (Kiên Giang).

Hiện nay, nông dân các địa phương này tập trung thu hoạch lúa nhanh nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại. Tuy nhiên, người dân gặp nhiều khó khăn do giá giảm còn khoảng 4.000 đồng/kg so với mức bình thường từ 5.000 - 5.500 đồng/kg tùy chủng loại, chất lượng lúa; không có thương lái thu mua; chất lượng lúa giảm thấp, tỷ lệ thất thoát cao,...

Nhiều nông dân cho biết, không có lãi trong vụ mùa này, thậm chí bị lỗ sau khi trừ chi phí sản xuất từ lúc gieo trồng đến khi thu hoạch.

Anh Nguyễn Minh Hải, ấp Thạnh Tiến, xã Đông Thạnh, huyện An Minh cho hay, thuê mướn nhân công thu hoạch 1 công lúa bị đổ ngã, ngập nước, vận chuyển, tuốt hột, phơi sấy,… hơn 1 triệu đồng cộng với tiền làm đất, giống, bơm tát, phân bón,… khoảng 1 triệu đồng. Tổng chi phí hơn 2 triệu đồng, nhưng lúa thu hoạch khoảng 500 - 600 kg/công, với mức giá khoảng 4.000 đồng/kg như hiện nay thì không có lãi.

Đặc biệt, nhiều nông dân lo lắng là thiếu nhân công thu hoạch lúa dù thuê mướn với giá khá cao do phần lớn lao động địa phương đi làm ở các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trong khi đó, nhiều trà lúa ngoài đồng đã bị đổ sập, ngập nước, chín rục cần thu hoạch nhanh để giảm thiệt hại.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, sản xuất lúa vụ Mùa năm 2018 - 2019, tỉnh Kiên Giang gieo trồng hơn 64.000 ha, tập trung ở các huyện Gò Quao, Vĩnh Thuận, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng. Đến nay đã thu hoạch được hơn 21.600 ha, năng suất bình quân 4,7 tấn/ha. Đây là vụ Mùa sản xuất theo mô hình tôm - lúa, ứng phó khá tốt trước tình hình biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đem lại cho nông dân hai nguồn lợi kinh tế là tôm và lúa trên cùng một đơn vị sản xuất, tạo ra môi trường an toàn, bền vững cho sản xuất, nhất là nuôi tôm hiệu quả.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)
Đồng Tháp: Gần 150 ha lúa bị nhấn chìm trong nước vì vỡ đê bao
Đồng Tháp: Gần 150 ha lúa bị nhấn chìm trong nước vì vỡ đê bao

Ngày 13/9, ông Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp xác nhận, áp lực nước từ thượng nguồn đổ về khu nội đồng Tháp Mười đã làm vỡ đê bao, khiến gần 150 ha lúa bị chìm trong nước. Ước tính thiệt hại gần 4 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN