Nhật Bản, EU khởi động vòng đàm phán thứ 5 về FTA

Tại Tokyo ngày 31/3, các quan chức Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) đã khởi động vòng đàm phán thứ 5 về Hiệp định tự do thương mại (FTA) với trọng tâm là xóa bỏ thuế quan đối với mặt hàng rượu của EU và ô tô của Nhật Bản cũng như việc dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan.

Hãng tin Kyodo nói rằng, vòng đàm phán kéo dài 5 ngày này được coi là đặc biệt quan trọng khi EU chuẩn bị đánh giá lại những tiến triển đạt được với Nhật Bản để quyết định liệu có tiếp tục đàm phán về vấn đề liên quan nữa hay không. Theo kế hoạch, vào tháng Tư này, 28 nước thành viên EU sẽ đánh giá lại những tiến triển của Nhật Bản trong việc bãi bỏ những rào cản thương mại.

Trọng tâm đàm phán là xoá bỏ thuế quan cho ngành rượu của EU và ô tô của Nhật Bản.


Trưởng đoàn đàm phán của EU, ông Mauro Petriccione bày tỏ hy vọng hai bên có thể thống nhất được các ý kiến đưa ra thảo luận tại các vòng đàm phán trước. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yasumasa Nagamine nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy các cuộc đàm phán trên tinh thần hợp tác hiệu quả và cho biết lãnh đạo hai bên đã khẳng định cam kết hoàn tất thỏa thuận sớm nhất có thể.

Trong tiến trình đàm phán FTA, Nhật Bản đã kêu gọi EU dỡ bỏ thuế quan đối với mặt hàng ô tô và thiết bị điện. Để đạt được nhượng bộ về những vấn đề này, Tokyo đang xem xét đề xuất một kế hoạch bãi bỏ thuế quan đối với rượu nhập khẩu từ EU theo từng giai đoạn, tạo cho EU có được lợi ích lớn trong lĩnh vực liên quan.



QC (Theo Kyodo)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN