Công trường thi công sân bay Long Thành.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai, từ nay đến cuối năm 2025, sân bay Long Thành cần khoảng 3,9 triệu m3 đá với 9 chủng loại khác nhau. Trong đó Đồng Nai chỉ có thể cung cấp đầy đủ 3,2 triệu m3, còn thiếu khoảng 700.000 m3 với các chủng loại đá như: Cấp phối đá dăm 0x25mm; đá mi (bao gồm mi bụi và mi sàng); đá 1x2 (lưới sàng 12,5mm - 19mm); đá 2x4.
Để đáp ứng nhu cầu về chủng loại đá phục vụ sân bay Long Thành, vừa qua Đồng Nai đã phân khai (phân bổ, khai thác) cho các mỏ đá, nhà thầu xây dựng sân bay Long Thành tiếp nhận đá từ các mỏ của cụm mỏ Thạnh Phú - Thiện Tân với khối lượng trên 300.000 m3 (gồm đá mi bụi và cấp phối đá dăm 0x25mm). Khối lượng còn lại tỉnh đang tiếp tục xem xét, đảm bảo đáp ứng đủ chủng loại đá phục vụ sân bay Long Thành.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn Đồng Nai hiện có 14 mỏ đá đăng ký cung cấp đá phục vụ sân bay Long Thành, trong đó có 10 mỏ kiến nghị tăng công suất khai thác theo cơ chế đặc thù phục vụ dự án trọng điểm. Ngành chức năng Đồng Nai đang đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc, giải quyết thủ tục để các mỏ được tăng công suất.
Theo Ban quản lý Dự án sân bay Long Thành, các nhà thầu đang tăng tốc thi công các hạng mục tại sân bay Long Thành, nhu cầu đá phục vụ dự án rất lớn, riêng quý 3 này trung bình mỗi tháng sân bay cần gần 700.000 m3 đá, thuộc nhiều chủng loại. Những tháng cuối năm 2025 nhu cầu đá phục vụ sân bay giảm dần. Việc đảm bảo nguồn cung đá đủ khối lượng, đúng chủng loại theo từng tháng có ý nghĩa quyết định đến tiến độ dự án.
Đồng Nai được coi là “thủ phủ” đá của Việt Nam với trữ lượng còn lại khoảng 265 triệu m3. Hiện hầu hết dự án trọng điểm phía Nam đều sử dụng nguồn cung đá của Đồng Nai.