Khuyến khích đầu tư thực chất, phát triển chuỗi cung ứng bền vững
Ông Khuất Quang Hưng, Phó Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam đánh giá, Nghị quyết 10-NQ/TW là bước chuyển quan trọng, phù hợp với tình hình phát triển mới của Việt Nam cũng như bối cảnh thế giới. Việc chuyển từ cơ chế ưu đãi dựa trên đầu tư sang hỗ trợ theo kết quả thực hiện sẽ tạo ra một môi trường đầu tư cạnh tranh, lành mạnh, và có chọn lọc hơn. Điều này cũng sẽ khuyến khích các doanh nghiệp FDI tăng cường đầu tư thực chất, dài hạn, có trách nhiệm cao hơn với nền kinh tế, xã hội và môi trường.
Đối với Nestlé Việt Nam, định hướng này không phải là yêu cầu mới mà là chiến lược doanh nghiệp đã kiên định theo đuổi trong hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam. Doanh nghiệp đã đầu tư dài hạn vào sản xuất, công nghệ chế biến hiện đại, quản trị chất lượng, phát triển nguồn nhân lực và triển khai nhiều sáng kiến giảm phát thải.
Cán bộ của chương trình NESCAFÉ Plan tập huấn và hỗ trợ các nông hộ thực hiện các phương pháp canh tác bền vững.
“Chúng tôi tin rằng cơ chế mới sẽ tạo thêm động lực để các dự án mở rộng sản xuất trong tương lai tiếp tục gắn với công nghệ cao, sử dụng hiệu quả các tài nguyên, áp dụng kinh tế tuần hoàn, và giảm phát thải khí nhà kính. Quan trọng hơn, định hướng này giúp khẳng định rằng doanh nghiệp FDI chất lượng cao không chỉ đóng góp bằng vốn đầu tư, mà còn bằng năng lực đổi mới, chuẩn mực quản trị, và tác động lan tỏa tích cực đối với nền kinh tế-xã hội Việt Nam”, ông Khuất Quang Hưng cho biết.
Đại diện Nestlé Việt Nam cho hay, Nghị quyết 10-NQ/TW mở ra một giai đoạn mới, trong đó doanh nghiệp FDI được kỳ vọng không chỉ là nhà đầu tư, mà còn là nhà đầu tư có trách nhiệm và là đối tác tin cậy, đồng hành với Chính phủ và các đối tác trong việc hình thành các chuỗi giá trị bền vững tại Việt Nam. Với Nestlé Việt Nam, đây là định hướng rất phù hợp với chiến lược đầu tư dài hạn của doanh nghiệp. Thông qua chương trình NESCAFÉ Plan được triển khai từ năm 2011, Nestlé đã đồng hành cùng hơn 21.000 nông hộ trồng cà phê, tập huấn hàng trăm nghìn lượt nông dân về canh tác bền vững, hỗ trợ cây giống năng suất cao, tiết kiệm nước tưới, giảm sử dụng phân bón hóa học và thúc đẩy nông nghiệp tái sinh.
“Điều Nestlé mong muốn là tiếp tục cùng các đối tác nâng cấp chuỗi cung ứng nội địa theo hướng chuẩn quốc tế: từ chất lượng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, quản trị nông hộ, năng lực chế biến sâu, đến đáp ứng các yêu cầu chất lượng ngày càng cao và khắt khe của thị trường trong và ngoài nước. Khi người nông dân, hợp tác xã, nhà cung ứng trong nước và doanh nghiệp FDI cùng tham gia một hệ sinh thái có tiêu chuẩn chung, lợi ích tạo ra sẽ không chỉ nằm ở sản lượng hay kim ngạch xuất khẩu, mà còn ở năng lực cạnh tranh dài hạn của ngành nông nghiệp, công nghiệp chế biến, cũng như năng lực kho vận, hậu cần, và phân phối của các đối tác Việt Nam”, ông Khuất Quang Hưng cho biết.
Từ kinh nghiệm của Nestlé Việt Nam, ông Khuất Quang Hưng cho rằng, để liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa trở nên thực chất, điều quan trọng nhất là phải xây dựng năng lực của các nhà cung ứng theo một lộ trình dài hạn, thay vì chỉ dừng ở kết nối mua - bán ngắn hạn. Các bên cần cùng xác định những tiêu chuẩn chung về tuân thủ, chất lượng, an toàn thực phẩm, môi trường, truy xuất nguồn gốc, lao động và quản trị. Sau đó là hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã và nông hộ Việt Nam từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn này thông qua quá trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, chuyển đổi số và cải thiện năng lực quản lý.
Nestlé Việt Nam hoàn toàn ủng hộ định hướng thiết lập các tiêu chí lựa chọn dự án FDI dựa trên công nghệ tiên tiến, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết 10. Đây cũng chính là những tiêu chí mà Nestlé đã tích hợp vào chiến lược phát triển tại Việt Nam trong nhiều năm qua.
Ông Khuất Quang Hưng cho biết, trong giai đoạn tới, bên cạnh ưu tiên tiếp tục mang đến các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng và an toàn, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, Nestlé Việt Nam sẽ tiếp tục ưu tiên các nguồn lực cho bốn trọng tâm: Đầu tư vào công nghệ chế biến hiện đại và tự động hóa để nâng cao giá trị gia tăng của nông sản Việt Nam; thúc đẩy nông nghiệp tái sinh và xây dựng chuỗi cung ứng phát thải thấp, đặc biệt trong ngành cà phê; mở rộng các mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất; phát triển con người, đặc biệt là quan tâm đến cơ hội phát triển của thế hệ trẻ, và nâng cao năng lực nhà cung ứng nội địa để các đối tác Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Môi trường đầu tư minh bạch
Đại diện cộng đồng doanh nghiệp quốc tế tại Việt Nam cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Nghị quyết 10, đồng thời đưa ra nhiều khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thu hút FDI thế hệ mới.
Chia sẻ tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp có chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng" diễn ra mới đây, ông Tsuchibashi Akito, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam, Chủ tịch JCCI (Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam) cho biết, các công ty Nhật Bản ủng hộ mạnh mẽ Nghị quyết số 10-NQ/TW với tầm nhìn thúc đẩy đầu tư chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, phát triển nhân tài và xây dựng các doanh nghiệp Việt Nam mạnh mẽ hơn.
Cùng với đó, theo ông Tsuchibashi Akito cho rằng, Việt Nam cần ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các ngành điện tử và bán dẫn; tăng cường năng lực của doanh nghiệp nội địa để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu; đồng thời duy trì môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo.
Sản xuất xe ô tô tại nhà máy Honda Việt Nam, phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, việc mở rộng cơ chế đối thoại công - tư và cơ chế lấy ý kiến công chúng hiệu quả sẽ giúp đảm bảo rằng các chính sách sát với thực tế, có tính khả thi và được thực hiện thành công. Việt Nam có tiềm năng rất lớn để trở thành một trong những trung tâm công nghiệp hàng đầu của châu Á về công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để đạt được điều này, ông Tsuchibashi Akito tin rằng có ba ưu tiên chính: Phát triển các tài năng công nghiệp; Tăng cường năng lực doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu; Duy trì một môi trường kinh doanh minh bạch, có thể dự đoán và thân thiện.
Các công ty Nhật Bản đã, đang và sẽ tiếp tục cam kết đóng góp cho sự thành công lâu dài của Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản luôn sẵn sàng đồng hành trên con đường phát triển này.
Còn Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham) Ko Tae Yeon đánh giá cao nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của Chính phủ Việt Nam và cho rằng doanh nghiệp FDI đang tiếp tục mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ, củng cố chuỗi cung ứng và tạo việc làm. Tuy nhiên, ông đề xuất cần nâng cao tính nhất quán và hiệu quả trong quá trình thực thi. Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn do việc triển khai chính sách chưa thống nhất giữa các bộ, ngành và có sự khác biệt trong cách áp dụng chính sách ở các địa phương. Thời gian thông quan vẫn còn kéo dài, hoàn thuế giá trị gia tăng còn chậm, cũng như tình trạng thiếu hụt lao động ở một số khu công nghiệp và một số quy định phức tạp về môi trường.
Cùng với đó, ông Ko Tae Yeon cho rằng, cần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam để trở thành quốc gia dẫn đầu trong khu vực. Việc tiếp tục phát triển các ngành công nghệ cao đòi hỏi phải xây dựng vững chắc chuỗi cung ứng đối với các linh kiện và thành phần cấu thành sản phẩm. Do đó, ông Ko Tae Yeon khuyến nghị Chính phủ tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ nâng cấp ngành công nghiệp, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, phát triển doanh nghiệp cung ứng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, theo tinh thần hợp tác như một đội ngũ đoàn kết tại Việt Nam. Những nỗ lực này sẽ giúp gia tăng giá trị tạo ra trong nước, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trong hệ sinh thái chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ông Ko Tae Yeon khẳng định, doanh nghiệp ủng hộ tầm nhìn của Chính phủ theo Nghị quyết số 10 về xây dựng một nền kinh tế năng động, đổi mới sáng tạo và có năng lực cạnh tranh quốc tế. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mong muốn một môi trường kinh doanh thực sự minh bạch, ổn định và thực thi nhất quán, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư và biến Việt Nam thành một điểm đến tốt.