Nghệ An “cháy hàng” nhiều loại đặc sản phục vụ tết


Những ngày gần tết, nhiều sản phẩm được coi là đặc sản riêng có của tỉnh Nghệ An đang trở nên hấp dẫn nhu cầu sắm tết của người dân.

Giò bê - một đặc sản Nghệ An được người tiêu dùng cả nước ưa chuộng
Ảnh: Internet

.



Tỉnh Nghệ An có nhiều đặc sản, như vịt bầu Quỳ Châu, lợn nít miền núi, cam Xã Đoài, bò Giàng Kỳ Sơn, nếp Thái, cá Mát sông Giăng, hương trầm Quế Phong v.v… Những sản phẩm này là đặc trưng riêng có của tỉnh Nghệ An, nổi tiếng với chất lượng, hương vị hơn hắn những sản phẩm cùng loại. Vào dịp tết, rất nhiều gia đình tìm mua nên các đặc sản trở nên khan hiếm, có thời điểm rơi vào tình trạng “cháy hàng”. Đơn cử, như cam Xã Đoài chỉ trồng được ở một nơi duy nhất là xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc mới cho hương vị thơm ngon, ngọt. Loại cam này ngày càng khan hiếm do khó khăn trong việc bảo tồn, phục hồi giống và do chất đất thay đổi. Vào dịp tết hàng năm, mỗi quả cam có giá từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng, nhưng vẫn hấp dẫn người mua. Tết năm nay, cam Xã Đoài có giá kỷ lục lên đến 70.000 đồng/quả, nhưng vẫn đang trong tình trạng “cháy hàng” do nhiều người muốn mua để làm quà tết hoặc dùng cho gia đình trong những ngày tết. 


Nắm bắt nhu cầu mua sắm tết của người dân, trước tết, nhiều hộ kinh doanh đã “săn tìm” các loại đặc sản để phục vụ thị trường tết. Với những đặc sản quý hiếm, có hộ kinh doanh đã phải vào tận nhà người có đặc sản để đặt cọc trước tiền để thu mua sản phẩm, chờ dịp tết đưa ra bán. Những ngày này, giá của hầu hết các đặc sản đều tăng so với trước, nhưng vẫn khan hiếm hàng. Đơn cử, vào những ngày này, tại thành phố Vinh và các huyện miền núi rất khó tìm mua được vịt bầu Quỳ Châu, thịt lợn nít… 



Tỉnh Nghệ An luôn khuyến khích xây dựng và phát triển các mô hình cây con đặc sản. Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn về điều kiện tự nhiên, chất đất và nguồn giống và những khó khăn khách quan khác nên hiện nay nhiều loại cây con đặc sản riêng có của địa phương đang bị mai một và thu hẹp dần. Theo tính toán của ngành nông nghiệp và các địa phương đã có những hộ gia đình phát triển được mô hình nuôi trồng đặc sản cho thu nhập lên đến 500 triệu đồng/năm./. 


Nguyễn Văn Nhật 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN