Nga và Việt Nam tăng cường hợp tác nông nghiệp

Moskva và Hà Nội dự định tăng kim ngạch thương mại song phương thông qua việc thực hiện các dự án đầu tư và hiện thực hóa các điều khoản của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh kinh tế Á-Âu.

Ảnh chụp màn hình bài báo Nga.

Báo Vedomosti.ru (Nga) số ra ngày 16/5 có bài viết cho biết thông tin trên. Đó cũng là tuyên bố được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng LB Nga Dmitry Medvedev. Phát biểu trong hội đàm, Thủ tướng Medvedev khẳng định: “Chúng tôi cho rằng cần phải cố gắng hết sức để mức tăng trưởng thương mại rõ rệt hơn nữa. Cần phải triển khai thực hiện các dự án đầu tư mà chúng ta hiện có. Đó là điểm đầu tiên.

Và thứ hai là khởi động khu vực thương mại tự do đã có hiệu lực giữa hai nước chúng ta, có nghĩa là giữa Liên minh kinh tế Á-Âu với Việt Nam. Mặc dù vẫn tồn tại một số khó khăn nhưng trong năm nay, kim ngạch thương mại song phương vẫn tăng, và quả thật, trong năm 2015 đã đạt gần 4 tỷ USD. Trong năm nay vẫn đang có những dấu hiệu tích cực”.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng Việt Nam. Ông Phúc đã chính thức nắm giữa trọng trách này từ tháng 4/2016.

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam, các Tập đoàn Zarubezneft và PetroVietnam đã ký kết thoả thuận phân chia sản phẩm khai thác các lô khí 16-1/15 trên thềm lục địa Việ Nam. Ngoài ra, Tập đoàn Rosneft và Tập đoàn dầu khí Việt Nam cũng ký kết thoả thuận hợp tác. Nói về hợp tác năng lượng, Thủ tướng Medvedev cho biết: “Có cả những dự án mới và các đồng nghiệp của chúng tôi vừa mới đồng ý rằng cần phải thực hiện các dự án đó. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ mang lại nguồn thu ngân sách hiệu quả cho cả 2 nước”.

Đại sứ Việt Nam tạiNga Nguyễn Thanh Sơn cùng bà Thái Hương, Chủ tịch tập đoàn sữa TH True Milk có chuyến thăm, xem xét cơ hội đầu tư tại tỉnh Kaluga của Nga trong hai ngày 13-14/5. Ảnh: Duy Trinh

Thủ tướng Medvedev cho biết thêm: “Về phía Chính phủ, chúng tôi đã thống nhất rằng sẽ dành nhiều ưu đãi để đảm bảo rằng các dự án sẽ đạt được 1 mức độ chấp nhận được về lợi nhuận, để sớm thu hồi vốn và ngày càng thu nhiều lợi nhuận”.

Bên cạnh đó, trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 2 bên đã đạt được thoả thuận về việc Quỹ đầu tư trực tiếp LB Nga và Quỹ đầu tư Nhà nước Việt Nam State Capital Investment Corporation (SCIC) sẽ đầu tư 500 triệu USD để tạo cơ sở cho các dự án hợp tác thương mại song phương giữa hai nước.

Thủ tướng Dmitry Medvedev tuyên bố: “Chúng tôi rất mong muốn các đối tác Việt Nam của chúng tôi, các công ty cung cấp các sản phẩm cá, thực phẩm biển, rau quả sang thị trường LB Nga. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn được cung cấp các sản phẩm chăn nuôi sang thị trường Việt Nam, để thịt chất lượng cao của Nga có mặt ở Việt Nam.

Ngoài ra, giới doanh nghiệp cũng rất quan tâm tới hợp tác trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, ngân hàng. Và tất nhiên, chúng tôi đã thống nhất sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng, cũng như mở rộng việc sử dụng đồng tiền của mỗi quốc gia trong hợp tác song phương theo khả năng có thể”.

Ông Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng thứ 8 của Việt Nam. Ông được Quốc hội Việt Nam bầu làm Thủ tướng hôm 7/4/2016. Vị lãnh đạo Việt Nam này sinh ra ở tỉnh Quảng Nam (miền Trung Việt Nam). Ông từng học tại Đại học kinh tế Quốc dân (Hà Nội), Học viện Hành chính Quốc gia (Hà Nội) và Đại học Quốc gia Singapore.

Ông là Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá X-XII, Uỷ viên Bộ Chính trị các khoá XI - XII. Kể từ năm 2011, ông Nguyễn Xuân Phúc là Phó Thủ tướng trong Nội các của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông thông thạo tiếng Anh và tiếng Nga.

Quang Vinh (P/v TTXVN tại Nga)
Thủ tướng tiếp Chủ tịch ĐCS Liên bang Nga
Thủ tướng tiếp Chủ tịch ĐCS Liên bang Nga

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga G.Zyuganov trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tối 16/5 theo giờ Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN