Myamar kêu gọi doanh nghiệp xây dựng Việt Nam hợp tác

Trước tình hình bất động sản (BĐS) tại Việt Nam đang hồi phục, ngành xây dựng Myanmar mong muốn doanh nghiệp Việt Nam tham gia hợp tác thông qua triển lãm BuildTech Yangon 2016.

Trước tình hình bất động sản (BĐS) tại Việt Nam đang hồi phục, thị trường xây dựng cũng có lợi thế hơn các thị trường khác trong khu vực do chi phí lao động và xây dựng thấp hơn. Theo đó, ngành xây dựng Myanmar mong muốn doanh nghiệp Việt Nam tham gia hợp tác thông qua triển lãm BuildTech Yangon 2016, triển lãm thương mại chuyên sâu nhất dành cho ngành xây dựng, sẽ được tổ chức từ ngày 26-28/5 tới, tại trung tâm hội nghị Myanmar.

Thông qua triển lãm BuildTech Yangon 2016, ngành xây dựng Myanmar mong muốn doanh nghiệp Việt Nam tham gia và hợp tác kinh doanh.

Hiệp hội các nhà doanh nghiệp xây dựng Myanmar (MCEA) cho rằng, năng lực công nghệ của các nhà thầu tại Việt Nam đã cải thiện đáng kể so với thời kì trước hội nhập. Mặt khác, những cải thiện trong kinh tế vĩ mô giúp duy trì nhu cầu đầu tư trong phân khúc nhà máy – nhà xưởng- khu công nghiệp và thị trường BĐS đang dần nóng lại.


Hiệp hội kỳ vọng, thời gian tới ngành BĐS Việt Nam sẽ ký thêm nhiều hợp đồng mới bởi có nhiều dự đoán tích cực cho ngành xây dựng ở Việt Nam. Cụ thể, triển vọng này được dự đoán qua sự phát triển mạnh về kinh tế và những thay đổi trong pháp lý, và ngành xây dựng ở Việt Nam được dự đoán sẽ duy trì tích cực với sự tăng trưởng 5,9% trong năm 2016 và 6,3% trong năm 2017.


Có khoảng 120 công ty tham gia trưng bày thiết bị, máy móc và các giải pháp cho việc quản lí cơ sở vật chất, các giải pháp hoàn thiện nội thất và kiến trúc...

Theo báo cáo của BMI Research, về lâu dài ngành xây dựng dân dụng và công cộng tại Việt Nam được dự đoán phát triển trong giai đoạn 2017 – 2025. Lĩnh vực này sẽ tăng trưởng với tỉ lệ trung bình hàng năm khoảng 6,6% trong khoảng thời gian này do phát triển đô thị hóa bền vững, công nghiệp hóa nhanh, phát triển ngành du lịch và các giải pháp giảm bớt những hạn chế quyền sở hữu tài sản nước ngoài.

Với những thông tin tích cực trên, ngành xây dựng Myanmar muốn thông qua triển lãm lần này sẽ giới thiệu các doanh nghiệp BĐS Việt Nam các phân khúc phù hợp với sự phát triển gần đây trong ngành xây dựng của Myanmar đang bùng nổ sau sự mở cửa của nền kinh tế Myanmar với thế giới. Có khoảng 120 công ty tham gia trưng bày thiết bị, máy móc và các giải pháp cho việc quản lí cơ sở vật chất, các giải pháp hoàn thiện nội thất và kiến trúc, bên cạnh phân khúc triển lãm chính là vật liệu xây dựng và máy móc cơ khí.


Ngoài ra, BuildTech Yangon năm nay còn chú trọng hơn về mảng an toàn và phòng chống thiên tai, thông qua việc nâng cao nhận thức về an toàn xây dựng và môi trường làm việc. Các chương trình giới thiệu rộng rãi từ Áo, Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Singapore và Myanmar dự kiến sẽ thu hút hơn 4.500 khách tham quan.


Ông  U Tha Htay, Chủ tịch Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Xây dựng Myanmar (MCEA), cho biết: “Ngành xây dựng cơ sở hạ tầng là thị trường lớn thứ hai trong ngành công nghiệp xây dựng Myanmar và giá trị ước tính khoảng 765 triệu đô la, dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ tương đối nhanh so với các thị trường mới nổi khác từ năm 2015-2019. Triển vọng tích cực này được hỗ trợ bởi nền kinh tế mở rộng của Myanmar, sự gia tăng đầu tư chính phủ trong cơ sở hạ tầng công cộng, và sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà phát triển BĐS trong và ngoài nước trong việc xây dựng các đơn vị dân cư để đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.Và Buildtech Yangon là một trong những triển lãm đã góp phần mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước Myanmar”.



Hải Yên
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN