Long An siết chặt phòng dịch tại chợ và cơ sở kinh doanh 

Bà Châu Thị Lệ, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở Công Thương đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chợ, cơ sở kinh doanh trong tỉnh triển khai nâng mức độ siết chặt việc phòng dịch.

Chú thích ảnh
Khu vực chợ Đức Hòa bị phong tỏa và tạm ngưng hoạt động. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN

Theo đó, các đơn vị chức năng thực hiện kiểm soát các lối ra- vào chợ, cơ sở kinh doanh để phân luồng; tập trung nhân lực kiểm soát khu vực cửa chính nhằm đảm bảo việc giám sát người lao động và khách ra vào chợ, cơ sở kinh doanh.  Cùng với đó, thực hiện đầy đủ các biện pháp, phòng chống dịch tại chợ, cơ sở kinh doanh thực hiện 5K.

Cừng với việc kiểm soát người ra vào chợ, cơ sở kinh doanh, phải  đo thân nhiệt, khai báo y tế, các đơn vị hướng dẫn di chuyển, điều tiết lượng khách mua hàng tại cùng một thời điểm tùy theo điều kiện không gian, diện tích của cơ sở kinh doanh. Cùng với đó, đảm bảo khoảng cách tối thiểu từ 1,5 m cho người dân, khi thực hiện mua sắm. Đồng thời, thực hiện khai báo y tế điện tử (mã QR) tại chợ, cơ sở kinh doanh.

Các tiểu thương, nhân viên bán hàng hàng ngày ghi nhật ký, lưu lại thông tin đi lại, tiếp xúc với khách hàng để phục vụ công tác truy vết khi cần thiết; thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn đối với nền nhà, lối đi tại chợ, cơ sở kinh doanh và các khu vực công cộng bằng dung dịch tẩy rửa ít nhất 1 lần/ngày. Ngoài ra, khử khuẩn toàn bộ khu vực kinh doanh ít nhất 2 lần/tuần, bằng các dung dịch sát khuẩn theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

Tại các chợ, cơ sở kinh doanh phải phát huy vai trò, trách nhiệm của Tổ An toàn COVID-19; xây dựng kế hoạch phòng, chống COVID-19 tại chợ, cơ sở kinh doanh cho các cá nhân để thực hiện; cam kết thực hiện các biện pháp phòng dịch tại đơn vị. Bên cạnh đó, thực hiện xét nghiệm sàng lọc cho người lao động, tiểu thương, khách hàng đến chợ, cơ sở kinh doanh, nhất là lực lượng tài xế, giao hàng, thanh toán thường tiếp xúc với nhiều người.

Các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh Long An cũng kiểm tra, xử lý dứt điểm các điểm bán hàng tự phát theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tạm dừng các chợ, cơ sở kinh doanh không đảm bảo an toàn phòng dịch; xử lý nghiêm các vi phạm về giá cả, chất lượng, hàng hóa, các hành vi đầu cơ, găm hàng, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi.

Hiện nay, trên địa bàn Long An đã có 220 bệnh nhân mắc COVID-19; trong đó, có 204 bệnh nhân trong cộng đồng, 16 ca cách ly sau nhập cảnh.

Thanh Bình (TTXVN)
Long An: Phòng, chống dịch nhưng không lơ là phát triển kinh tế
Long An: Phòng, chống dịch nhưng không lơ là phát triển kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 của Long An đạt 6,06%. Đây được đánh giá là mức tăng trưởng thấp chưa đạt như kỳ vọng nhưng cao hơn so với cùng kỳ và là mức tăng trưởng tương đối tốt, đứng thứ 3/13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long và thứ 4/8 tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN