Lạng Sơn với giải giáp mới thúc đẩy thông thương hàng hóa

Là tỉnh có đường biên giới dài tiếp giáp Trung Quốc, tỉnh Lạng Sơn luôn xác định rõ vai trò đảm bảo phòng chống dịch, thu dung, giám sát người cách ly và thúc đẩy giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa.

Khi triển khai những công việc trên đã gặp nhiều khó khăn song tỉnh Lạng Sơn vẫn đưa ra các sáng kiến, giải pháp tối ưu nhằm thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa thời gian dịch COVID-19 đang còn có những diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
Xe hàng tại cửa khẩu Tân Thanh chuẩn bị xuất hàng sang Trung Quốc.

Nâng cao năng lực thông quan

Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và khó lường, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chính là cửa khẩu đầu tiên được thông thương. Tiếp đó lần lượt là các cửa khẩu Tân Thanh, ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, Cốc Nam, Chi Ma và Bình Nghi.

Đây được đánh giá là nỗ lực không hề nhỏ của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan chức năng chuyên môn trong hội đàm, trao đổi với phía Trung Quốc để có nhiều giải pháp song song thúc đẩy xuất nhập khẩu, nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch.

Ông Hoàng Văn Quyết, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ 5/2 đến nay, đơn vị đã  phối hợp cùng một số sở, ngành tổ chức 6 buổi  hội đàm với chính quyền Quảng Tây (Trung Quốc) để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai bên. Cùng đó, tỉnh thường xuyên trao đổi qua điện thoại với phía Trung Quốc để kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình thông quan hàng hóa.

Một điểm mới mà tỉnh Lạng Sơn làm được trong khi xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu đường bộ gặp khó khăn, đó chính là triển khai thí điểm xuất khẩu nông sản qua ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng nhận định, việc cho xuất khẩu nông sản qua đường sắt chính là biện pháp tối ưu, hiệu quả và nhanh chóng cũng như phòng chống dịch bệnh tốt nhất. Đây là giải pháp tốt nhất cho hàng hóa nông sản cả nước khi có thể vận chuyển từ các tỉnh để qua ga đường sắt, không phải qua đường bộ để tránh gây ách tắc. 

Từ ngày 1/2/2020 đến nay đã có 92 toa hàng hóa là mặt hàng thanh long quả tươi và quặng sắt được xuất đi Trung Quốc qua ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng. Đặc biệt, Lạng Sơn đã có sáng kiến cho các chủ hàng, lái xe mặc quần áo bảo hộ y tế khi sang Trung Quốc giao dịch và cởi bỏ, tiêu hủy theo quy định.

Khi trở lại Việt Nam, các lái xe không cần phải cách ly. Sáng kiến trên được nhân rộng áp dụng trong thực hiện xuất nhập cảnh qua biên giới trên cả nước, nhờ đó góp phần cải thiện rõ rệt năng lực thông quan hàng hóa.

Để hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa được thuận lợi, công tác phòng chống dịch tại các cửa khẩu luôn được tỉnh Lạng Sơn đặt lên hàng đầu. Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đơn vị Kiểm dịch y tế luôn túc trực, phun khử trùng phương tiện; kiểm tra sát sao thân nhiệt người xuất nhập cảnh, đảm bảo không bỏ lọt những người có dấu hiệu nhiễm bệnh di chuyển sâu vào nội địa.

Ông Hoàng Phúc Sinh, Tổ trưởng Tổ Kiểm dịch y tế, Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn cho biết, khi lái xe trở hàng xuất khẩu đi, chúng tôi đã hướng dẫn tự trang bị quần áo phòng dịch và mặc quần áo phòng dịch theo đúng quy trình của kiểm dịch y tế; khi xe quay trở về, hướng dẫn cởi bỏ quần áo theo đúng quy trình đó.

Cùng đó, tại cửa khẩu, đơn vị đã bố trí xe khử khuẩn lưu động hoạt động liên tục khi có  nhu cầu để đảm bảo công tác phòng chống tốt nhất.

Hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa nhanh chóng và đảm bảo phòng chống dịch có hiệu quả, tỉnh Lạng Sơn đã đề xuất đến Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cho ý kiến về phương án đưa người lao động Việt Nam qua biên giới lao động bốc xếp hàng hóa. Tỉnh Lạng Sơn sẽ kiểm soát chặt chẽ sức khỏe đối với những lao động này. 

Song song đó, nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bến bãi tại các khu vực cửa khẩu đã cam kết giảm phí lưu trú phương tiện cũng như các chi phí phát sinh cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Về công tác hải quan trong bối cảnh hiện nay, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn Vy Công Tường cho hay, Hải quan tại các cửa khẩu đã thường xuyên trao đổi thông tin với cơ quan kiểm soát hải quan của Trung Quốc để phối hợp làm thủ tục cho doanh nghiệp nhanh nhất. Đồng thời, cùng cơ quan chức năng Trung Quốc hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với bạn hàng với mục tiêu hạn chế tối đa việc doanh nghiệp phải chở hàng quay lại nội địa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng nhấn mạnh, hiện nay tỉnh Lạng Sơn đang tích cực có những trao đổi, hội đàm với phía Quảng Tây (Trung Quốc). Dự kiến, trong tháng 3 sẽ mở cửa tất cả các cửa khẩu phụ để hàng hóa của Việt Nam được xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc một cách bình thường.

Cho đến nay, Lạng Sơn vẫn là địa phương có hoạt động giao thương với Trung Quốc. Tính từ ngày 1/2 đến hết ngày 10/3/2020 đã có trên 13.300 xe chở hàng hóa, nông sản xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu; với kim ngạch đạt trên 1,5 tỷ USD.

Tỉnh Lạng Sơn vẫn đang tích nâng cao năng lực thông quan hàng hóa cũng như hỗ trợ doanh nghiệp, tất cả để thực hiện mục tiêu kép là phòng chống dịch bệnh gắn với với duy trì phát triển kinh tế ổn định, như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo.

Bài và ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)
Bộ Công Thương họp khẩn với Hà Nội: Đảm bảo nguồn cung hàng hóa trong mọi diễn biến của dịch COVID-19
Bộ Công Thương họp khẩn với Hà Nội: Đảm bảo nguồn cung hàng hóa trong mọi diễn biến của dịch COVID-19

Các hệ thống siêu thị bán lẻ lớn như Big C, VinMart… đều khẳng định nguồn cung hàng hóa dồi dào, cam kết bình ổn giá; khuyến cáo người dân chỉ nên mua lượng đủ dùng để đảm bảo sinh hoạt thiết yếu cho gia đình. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN