Kiên Giang: Lần đầu tiên doanh thu từ xuất khẩu gạo vươn lên ngôi vị thứ nhất

Tại tỉnh Kiên Giang, lần đầu tiên doanh thu từ xuất khẩu gạo vươn lên ngôi vị thứ nhất với sản luợng 435.400 tấn, vượt lên mặt hàng hải sản đã qua chế biến, ở mức tương đương 20.000 tấn; đem lại nguồn ngoại tệ hơn 300 triệu USD kể đến thời điểm cuối tháng 7, tăng 65,1% so với cùng kỳ năm trước.

Đến nay, các huyện trong tỉnh mới bắt tay vào thu hoạch vụ lúa hè thu nhưng năm nay được mùa khá đồng đều, năng suất bình quân 5 tấn/ha, tăng hơn vụ hè thu năm trước 0,5 tấn/ha. Tổng sản lượng lúa vụ hè thu ước đạt từ 1,1 - 1,2 triệu tấn, tăng hơn vụ trước khoảng 100.000 tấn. Đây cũng là thời cơ để những doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lương thực đẩy mạnh thu mua lúa hàng hóa trong nông dân. Chỉ riêng 15 ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8, có 4 doanh nghiệp trong tỉnh đã mua tạm trữ 100.000 tấn lúa, chủ yếu là dòng lúa chất lượng cao để chế biến 30.000 tấn gạo xuất khẩu, kịp giao cho đối tác nước ngoài vào cuối tháng 8. Hiện tại, nhu cầu tiêu thụ lúa hàng hóa của bà con rất bức bách do từ giữa đến cuối tháng 8 là thời điểm thu hoạch rộ, lại rơi vào mùa mưa kéo dài, nếu để chậm trễ, tỷ lệ hư hao sẽ cao, bất lợi cho nông dân. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp thu mua lúa cũng đang gặp khó khăn về vốn do áp lực lãi suất ngân hàng tăng. Tỉnh Kiên Giang đã có giải pháp tháo gỡ kịp thời bằng cách cho vay hỗ trợ thêm 20 tỷ đồng với mức lãi suất ưu đãi để doanh nghiệp có vốn thu mua lúa trong nông dân, kể cả những vùng sâu, vùng xa.

Nam Thắng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN