Nông dân Hưng Yên thu hoạch cam.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên, tỉnh hiện có gần 1.900 ha cam; trong đó, có khoảng 800 ha được chăm sóc theo quy trình VietGAP, tập trung nhiều ở các xã Khoái Châu, Tống Trân, Hiệp Cường, Văn Giang, Nghĩa Trụ, Nghĩa Dân và phường Hồng Châu... chủ yếu là các giống cam Hưng Yên, cam Vinh, cam đường canh, cam V2, cam lòng vàng... Sản lượng cam năm nay ước đạt khoảng 38.000 tấn quả.
Đây là vụ cam thứ ba, gia đình ông Lưu Văn Dân ở xã Nghĩa Dân trồng cam theo tiêu chuẩn VietGAP. Ông Dân chia sẻ, trước đây người dân chủ yếu trồng mía nhưng hiệu quả không cao nên đã chuyển sang trồng cam, chủ yếu là cam Vinh. Tuy nhiên, việc trồng cam chủ yếu dựa vào yếu tố thời tiết, cũng như kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau nên năng suất năm được, năm mất. Điều này đã dẫn đến tình trạng nhiều gia đình không còn mặn mà trồng cam.
Năm 2023, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hưng Yên đã triển khai mô hình "Thâm canh cây ăn quả VietGAP" đối với cây cam nên người trồng cam nơi đây rất phấn khởi học tập và làm theo. Những vườn cam sai trĩu quả, được đông đảo khách hàng đến tìm mua là minh chứng cho hiệu quả từ mô hình mang lại, ông Dân cho hay
Ông Dân cho rằng, trồng cam theo tiêu chuẩn VietGAP dù mất nhiều công hơn nhưng bù lại chi phí thấp, chủ yếu là bón phân vi sinh lại đẹp mã, quả đều, mọng nước nên có giá cao hơn. Dự tính 1 mẫu cam gia đình ông sẽ thu hoạch gần 5 tấn quả, với giá bán 25.000 đồng/kg, trừ chi phí gia đình ông lãi khoảng 70 triệu đồng.
Gia đình ông Nguyễn Thế Bình ở phường Hồng Châu (Hưng Yên) là một trong số ít hộ ở Hưng Yên trồng được cam đồng tiền, (giống cam ngoại nhập - pv) ngon, có giá trị kinh tế cao. Ông Bình cho biết, cam đồng tiền, sản phẩm cam ngon có xuất xứ từ Trung Quốc. Giống cam này có vỏ mỏng màu vàng nhạt, hương thơm nhẹ, mọng nước, ít hạt và có vị ngọt thanh. Đặc biệt, khi chín ở đáy lộ ra một núm hình tròn giống hình đồng xu nên được gọi là cam đồng tiền.
Theo ông Bình, gia đình hiện có 450 gốc cam, trong đó có 200 gốc cam đồng tiền, dự tính sẽ cho thu hoạch khoảng 7 tấn, với giá bán khá cao. Dù còn 20 ngày nữa cam mới cho thu hoạch nhưng gần như loại cam này đã được khách hàng đặt hết, chủ yếu làm quà biếu.
Mặc dù cam đồng tiền có giá trị kinh tế cao nhưng giống cam này không thể nhân giống bằng cách ghép, chiết mà chỉ trồng bằng cây giống. Trong khi đó, ở trong nước chưa có giống cam này nên việc mở rộng diện tích là rất khó khăn. Đây cũng là trăn trở của ông Bình cũng như các hộ trồng giống cam này.
Cam đồng tiền có giá trị kinh tế cao ở Hưng Yên.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Tráng cho biết, những năm trở lại đây, cùng với cây nhãn lồng, vải trứng đặc sản, cây cam đang trở thành cây chủ lực, vươn lên làm giàu của nông dân Hưng Yên. Đặc biệt, nhiều địa phương như: Khoái Châu, Tống Trân, Hiệp Cường, Nghĩa Dân, Văn Giang... người dân đã chuyển đổi hàng trăm ha đất trồng lúa và màu hiệu quả thấp sang trồng cam. Qua đó, hình thành ngày càng nhiều vùng trồng cam với quy trình sản xuất, thâm canh hiện đại theo tiêu chuẩn VietGAP cho sản phẩm vừa tốt về chất lượng, đẹp về mẫu mã, đặc biệt là an toàn cho người tiêu dùng.
Đáng chú ý, những năm gần đây, hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản của tỉnh Hưng Yên được đẩy mạnh, đặc biệt là các phiên chợ nông sản như: vải, nhãn lồng, cam Hưng Yên được tổ chức đã mang lại hiệu quả tích cực. Qua đó, vừa trực tiếp mang nông sản chất lượng cao của Hưng Yên tới tay người tiêu dùng vừa quảng bá rộng rãi nông sản Hưng Yên tới du khách trong và ngoài nước.
Theo ông Nguyễn Văn Tráng, thời gian tới, tỉnh tiếp tục chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế; trong đó, trọng tâm là tăng cường xây dựng và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, bao bì sản phẩm; phát huy hiệu quả Đề án ứng dụng tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm nông nghiệp nhằm bảo vệ thương hiệu, khẳng định chất lượng và uy tín của sản phẩm nông nghiệp Hưng Yên với người tiêu dùng; đồng thời, điều chỉnh quy hoạch; chỉ đạo, quản lý việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển vùng trồng cây ăn quả có múi chủ lực như nhãn, vải, cam... theo vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo quy mô lớn, nhằm phát huy tối đa lợi thế về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng và thế mạnh của từng địa phương.
Cùng với việc nâng tầm chất lượng cam Hưng Yên, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh kênh tiêu thụ nông sản qua sàn thương mại điện tử; duy trì các kênh bán hàng qua hệ thống chuỗi các cửa hàng an toàn, siêu thị; tạo kết nối cung - cầu giữa doanh nghiệp với các hợp tác xã, nhà vườn; đồng thời, tăng cường công tác tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, khuyến khích nông dân trồng cam theo tiêu chuẩn VietGAP, trồng hữu cơ nhằm đưa quả cam chất lượng nhất đến tận tay người tiêu dùng.