Hy Lạp và các chủ nợ đạt thỏa thuận về mục tiêu ngân sách

Đầu ngày 11/8, Athens và các chủ nợ đã đạt được một thỏa thuận về các mục tiêu ngân sách trong ba năm tới của Hy Lạp.

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Euclid Tsakalotos. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo đó, Athens cam kết đưa thâm hụt ngân sách sơ cấp (trước khi trả lãi) xuống 0,25% GDP trong năm 2015 và trở lại thặng dư ngân sách sơ cấp 0,5% GDP trong năm 2016, 1,75% GDP năm 2017 và 3,5% GDP năm 2018.

Hiện nay, Hy Lạp vẫn đang đàm phán với các chủ nợ quốc tế về gói cứu trợ thứ ba, để có thể thanh toán khoản nợ 3,4 tỷ euro (3,7 tỷ USD) cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào ngày 20/8 tới. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Euclid Tsakalotos tỏ ra lạc quan rằng thỏa thuận này sẽ sớm đạt được.

Các cuộc đàm phán giữa Bộ trưởng Tsakalotos, Bộ trưởng Kinh tế Hy Lạp Giorgos Stathakis với ECB, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM) đang được tiến hành nhằm chốt danh sách các chương trình cải cách mới mà Chính phủ Hy Lạp cần tiến hành để đổi lấy gói cứu trợ có trị giá lên tới 86 tỷ euro (94 tỷ USD).

Trà My (TTXVN)
Eurogroup có thể thông qua gói cứu trợ Hy Lạp vào 14/8
Eurogroup có thể thông qua gói cứu trợ Hy Lạp vào 14/8

Chương trình cứu trợ trị giá tới 86 tỷ euro có thể được các Eurogroup thông qua trong ngày 14/8 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN