Bộ trưởng - Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Đức Thanh
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, những năm qua, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, công tác thi đua - khen thưởng trong toàn ngành Tài chính đã được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo không khí sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành.
“Các phong trào thi đua đã góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ và nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tạo động lực quan trọng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành. Giai đoạn 2021 - 2025, nhiều tập thể và cá nhân trong ngành đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính diễn ra sáng 8/8, ngành Tài chính đã vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Đảng và Nhà nước trao tặng”, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết.
Toàn cảnh Đại hội diễn ra chiều 8/8.
Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính diễn ra cũng là dịp để tôn vinh, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Tài chính; trao đổi những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của ngành ngày càng phát triển sâu rộng, là động lực thúc đẩy, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính.
Tại Đại hội, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã trao quyết định khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Đức Thanh
Theo Báo cáo tại Đại hội, giai đoạn 2021 - 2025, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới, khu vực và trong nước có những thuận lợi, khó khăn đan xen, có nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt ngoài dự báo. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính hợp nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sáp nhập Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, một số chức năng của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Sau hợp nhất, sáp nhập, Bộ Tài chính không chỉ là cơ quan quản lý ngân sách Nhà nước, mà còn giữ vai trò trung tâm trong quản trị nền kinh tế quốc.
Ngành Tài chính đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba. Nhiều tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, chiến sĩ thi đua toàn quốc cùng hàng nghìn bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, Thủ tướng và các bộ, ngành.
Đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Tài chính diễn ra sáng ngày 8/8/2025, thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành Tài chính vì những thành tựu và đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, cống hiến không ngừng của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính.
Trong đó, ngành Tài chính thi đua hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền hơn 700 văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.
Theo Bộ Tài chính, các cơ chế, chính sách của Bộ đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, tiếp cận các thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập, góp phần kịp thời tháo gỡ các “nút thắt” về cơ chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế, đặc biệt kinh tế tư nhân, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Giai đoạn 2021 - 2025, tổng thu NSNN ước đạt gấp 1,36 lần so với kết quả thực hiện giai đoạn 2016 - 2020. Chi NSNN được quản lý chặt chẽ, đạt mục tiêu kế hoạch, thực hiện mạnh mẽ cơ cấu lại chi NSNN. Quản lý, điều hành chặt chẽ bội chi NSNN, cân đối NSNN đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Nợ công được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo trong giới hạn an toàn, góp phần cải thiện mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam.
Trong 5 năm qua, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước về thành tích chuyên đề, đột xuất cho 88 tập thể, 258 cá nhân và khen thưởng theo thẩm quyền cho 2.359 tập thể, 3.372 cá nhân; khen thưởng quá trình cống hiến đối với 96 cá nhân; đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng Huân chương Chiến công các hạng về thành tích trong các cuộc kháng chiến đối với 48 cá nhân.