Hơn 25.200 ha lúa Hè Thu tại Huế bị ngập nước do mưa lũ

Đợt mưa lũ bất thường do ảnh hưởng bão số 1, từ ngày 11 - 14/6 gây thiệt hại nặng cho vụ lúa Hè Thu mới gieo cấy ở thành phố Huế.

Chú thích ảnh
Lúa Hè Thu tại thành phố Huế bị ngập úng do mưa lớn.

Ngày 14/6, khi lũ rút dần, các địa phương và nông dân tại thành phố Huế khẩn trương huy động phương tiện, nhân lực để tập trung tiêu úng cho đồng lúa. Đợt mưa lũ bất thường này, khiến gần như toàn bộ hơn 25.200 ha lúa Hè Thu của thành phố Huế bị ngập sâu trong nước lũ.

Hộ ông Lê Văn Phước ở phường Hương Vinh, quận Phú Xuân gieo cấy 7 sào (mỗi sào có diện tích 500 m2) lúa Hè Thu và đều đã bị nước lũ nhấn chìm trong những ngày qua. Ông Phước cho biết, lúa Hè Thu 2025 mới gieo cấy được từ 15 - 20 ngày đang trong giai đoạn đẻ nhánh, cao từ 7 - 10 cm nên có nguy cơ cao bị chết, sau khi đã bị ngập sâu trong nước. Gia đình thường xuyên trực canh để khi lũ rút dần, huy động máy bơm, khơi thông dòng chảy để nước lũ thoát nhanh ra khỏi ruộng. Sau khi lũ rút hoàn toàn, gia đình sẽ tập trung vệ sinh đồng ruộng, mua giống lúa ngắn ngày để gieo cấy lại đối với diện tích lúa bị chết do ngập úng.

Chú thích ảnh
Nhiều diện tích lúa Hè Thu bị ngập sâu trong nước.

Vụ Hè Thu năm này, Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Hồ, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang đưa vào gieo cấy 536 ha lúa. Mưa lũ những ngày qua đã gây ngập úng toàn bộ diện tích lúa đã gieo của bà con nông dân trên địa bàn hợp tác xã, nơi ngập thấp nhất cũng gần 1m. Nông dân hết sức lo lắng vì thiệt hại nặng ngay từ đầu vụ. 

Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Hồ Dương Văn Thiệp cho biết, hiện nay hợp tác xã đang huy động nhân lực và bố trí 20 máy bơm dầu, khẩn trương bơm nước tiêu úng cứu lúa. Dự kiến việc tiêu úng phải mất 7 - 10 ngày mới hoàn thành. Hợp tác xã nỗ lực hết sức để tiêu úng để cứu lúa cho bà con. Đối với diện tích bị ngập sâu và ngâm quá dài ngày, hỗ trợ bà con chuẩn bị gieo sạ lại.

Chú thích ảnh
Hợp tác xã nông nghiệp Phú Hồ, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang huy động nhân lực, máy bơm tiêu úng cứu lúa cho nông dân.

Tại thành phố Huế, những ngày qua, mưa lớn kết hợp với triều cường nên mực nước trên các sông dâng cao, nhiều hệ thống đê bao thủy lợi trên địa bàn bị tràn và vỡ một số đoạn gây ngập úng nghiêm trọng. Diện tích lúa bị ngập sâu nhất tập trung ở vùng thấp trũng các huyện: Phú Vang, Phong Điền, Phú Lộc, Quảng Điền, thị xã Hương Trà. 

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế Lê Văn Anh cho biết, đơn vị phối hợp với chính quyền các địa phương huy động mọi nguồn lực, máy bơm điện, máy bơm dầu để tiêu úng nhanh nhất cho diện tích lúa Hè Thu bị ngập lụt. Đơn vị sẽ hướng dẫn nông dân kỹ thuật giúp cho cây lúa hồi phục, đối với những diện tích lúa có khả năng cứu sống. Diện tích lúa không thể phục hồi sẽ tiến hành gieo cấy lại, bằng những giống lúa cực ngắn ngày đảm bảo không để đồng ruộng bị bỏ hoang.

Chú thích ảnh
Hợp tác xã nông nghiệp Phú Hồ, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang huy động nhân lực, máy bơm tiêu úng cứu lúa cho nông dân.

Tại hiện trường kiểm tra tình hình mưa lũ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế ông Hoàng Hải Minh đã yêu cầu các địa phương tập trung huy động lực lượng, phương tiện để khơi thông dòng chảy, vận hành hệ thống tiêu úng kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân; đảm bảo cung ứng điện, đảm bảo phụ tải để hệ thống máy bơm nước hoạt động hết công suất nhằm tiêu úng được nhanh nhất. Các địa phương có thống kê, báo cáo số diện tích lúa bị ngập nặng, để có phương án, hỗ trợ giống kịp thời cho người dân gieo sạ sau khi nước rút, giúp nông dân sớm ổn định sản xuất.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)
Bão số 1: Tập trung hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống người dân
Bão số 1: Tập trung hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống người dân

Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 10 giờ ngày 14/6, bão số 1 và mưa lũ đã 3 người tử vong tại Quảng Trị; 4 người mất tích do lũ cuốn trôi tại Quảng Bình, 1 người bị thương tại Quảng Trị; 5 nhà bị sập đổ (Quảng Nam); 38 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Hà Tĩnh 27, Quảng Trị 1, Huế 9, Quảng Nam 1); 4.074 nhà bị ngập (Quảng Trị 3.269 nhà, Đà Nẵng 80 nhà, Quảng Nam 725 nhà). Hiện nước đang rút, diện ngập đang giảm; trong đó, 80 nhà ở Đà Nẵng, 725 nhà ở Quảng Nam đã hết ngập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN