Hỗ trợ tư vấn chính sách cho phát triển nông nghiệp, nông thôn 

Ngày 29/12, Hội Khoa học Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Chú thích ảnh
Thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ cao trong nông nghiệp, nông thôn. Trong ảnh: Từ năm 2018, HTX nông nghiệp BBFarm ở xã Song Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đầu tư xây dựng hơn 3.000m2 nhà màng trồng dâu tây và các loại rau thủy canh; mỗi tháng cho thu hoạch khoảng 3,5 tấn sản phẩm, doanh thu hơn 300 triệu đồng. Ảnh tư liệu, minh họa: Vũ Sinh/TTXVN

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Quốc Trị,  Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao những kết quả đạt được của hội trong 6 năm qua, đặc biệt trong tư vấn, phản biện xã hội, đóng góp nhiều ý kiến trong quá trình hoàn thiện và xây dựng chính sách quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn như: Luật Lâm nghiệp, Luật Trồng trọt, Luật Thuỷ sản...

Hội tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề, hội thảo quốc tế góp phần xây dựng chính sách và huy động các nguồn lực, đóng góp vào sự phát triển của ngành nông nghiệp.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị kỳ vọng, với lực lượng hội viên có nhiều kinh nghiệm, tình độ chuyên môn cao, đa lĩnh vực, hội sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho ngành, chủ động tham gia phản biện, tư vấn về cơ chế chính sách.

Đồng thời, phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho người dân, hợp tác xã, hiệp hội, doanh nghiệp cũng như cùng ngành thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đánh giá về nhiệm kỳ 2016-2022, ông Phạm Vân Đình, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cho biết, 6 năm qua, đối diện với những khó khăn của nhiệm kỳ đầu tiên cũng như dịch COVID, ảnh hưởng của kinh tế, chính trị thế giới…, Hội Khoa học Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tích cực hoạt động góp phần làm thay đổi, nâng cao nhận thức về nông nghiệp và phát triển nông thôn với các hội viên và lan toả trong ngành cũng như toàn xã hội.

Các hội thảo của hội thời gian qua đều hướng đến các chính sách và giải pháp nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập kinh tế quốc tế. Hay phát triển nông nghiệp bền vững gắn với bảo vệ và phát triển rừng; phát triển du lịch nông nghiệp; tăng cường năng lực của cộng đồng để thích ứng với biến đổi khí hậu…

Trải qua thời kỳ đầu chủ yếu với các hoạt động xây dựng nề nếp, củng cố tổ chức và bước đầu có những hoạt động với kết quả đáng ghi nhận. Nhiệm kỳ II (2022 - 2027) bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn nâng tầm phát triển, ông Phạm Vân Đình cho rằng, hội cần tăng cường các hoạt động cả về quy mô, chất lượng, bề nổi và chiều sâu với những đóng góp thiết thực hơn cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn của đất nước.

Hội Khoa học Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, thành lập trên cơ sở tự nguyện của hội viên. Lĩnh vực hoạt động chính của hội là tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách, đào tạo nguồn nhân lực và phản biện xã hội.

Hội Khoa học Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hiện có 3 chi hội, 10 viện nghiên cứu, hội viên tập thể gồm các hợp tác xã, doanh nghiệp.

Tại đại hội, ông Hà Công Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Bích Hồng (TTXVN)
Tăng cường giải pháp hỗ trợ thanh niên phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Tăng cường giải pháp hỗ trợ thanh niên phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Để làm sáng tỏ và sâu sắc hơn các nội dung về vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia đồng hành với thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp; đặc biệt là phát triển các mô hình thanh niên phát triển kinh tế ứng dụng công nghệ cao, tại phiên làm việc thứ tư Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh diễn ra chiều 15/12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Trần Đức Trung đã tham luận với chủ đề “Kinh nghiệm và giải pháp hỗ trợ thanh niên phát triển nông nghiệp công nghệ cao”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN