Hàn Quốc: Lạm phát cao nhất trong gần 10 năm

Cơ quan Thống kê Hàn Quốc ngày 2/12 cho biết, giá tiêu dùng của nước này trong tháng 11/2021 tăng lên mức cao nhất trong gần 10 năm do chi phí năng lượng và giá nông sản tăng cao, cho thấy áp lực lạm phát gia tăng trong bối cảnh phục hồi kinh tế.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 13/11/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Giá tiêu dùng trong tháng 11/2021 đã tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, so với mức tăng 3,2% trong tháng 11/2021. Trong tháng 11/2021, giá tiêu dùng tăng 0,4% so với tháng trước đó, ghi dấu mức tăng nhanh nhất so với cùng kỳ năm trước kể từ tháng 12/2011.

Lạm phát tăng chủ yếu là do giá dầu và giá nông sản tăng cao. Áp lực lạm phát là do nhu cầu tăng mạnh trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi.

Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hong Nam-ki cho biết, giá tiêu dùng trong tháng 12/2021 có thể tăng với tốc độ chậm hơn so với tháng 11 do giá dầu có dấu hiệu ổn định trở lại. Ông cũng cho biết tác động của việc cắt giảm thuế nhiên liệu sẽ cho thấy hiệu quả bắt đầu từ tháng này.

Trước đó, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết, việc cắt giảm thuế nhiên liệu dự kiến sẽ giúp giảm tỷ lệ lạm phát.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) đã nâng triển vọng lạm phát năm 2021 lên 2,3% so với ước tính 2,1% trước đó do áp lực giá kéo theo nhu cầu ngày càng tăng và giá dầu tăng. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cũng vừa điều chỉnh tăng dự báo lạm phát tiêu dùng của Hàn Quốc lên 2,4% cho năm nay.

Vân Anh (Theo Yonhap)
Tỷ lệ lạm phát của Eurozone tăng lên mức cao kỷ lục
Tỷ lệ lạm phát của Eurozone tăng lên mức cao kỷ lục

Cơ quan Thống kê châu Âu ngày 30/11 công bố số liệu chính thức cho thấy tỷ lệ lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 11 này do giá năng lượng tăng mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN