Hải Dương: Cung ứng đủ xăng dầu cho người dân

Theo đại diện Sở Công Thương tỉnh Hải Dương, trong bối cảnh mặt hàng xăng dầu khan hiếm, giá cả có sự điều chỉnh liên tục, tuy nhiên, với sự chủ động vào cuộc của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc điều hành nên thị trường xăng dầu trên địa bàn vẫn duy trì ổn định, đảm bảo nguồn cung ứng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Ông Trần Văn Hảo, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 189 thương nhân kinh doanh xăng dầu; trong đó, 1 thương nhân đầu mối là Công ty Cổ phần Vật tư xăng dầu Hải Dương, 2 đơn vị là Chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu thuộc Công ty Xăng dầu B12 và Chi nhánh Pvoil Hải Phòng tại Hải Dương; 1 đơn vị quản lý kho dự trữ, trung chuyển xăng dầu; 9 thương nhân phân phối; 176 thương nhân chủ sở hữu khác với tổng số 266 cửa hàng.

Theo lãnh đạo phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương Hải Dương, một số thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã phản ánh, trong thời gian qua, có thời điểm doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn cung, lợi nhuận định mức thấp, ảnh hưởng đến triết khấu cho các cửa hàng xăng dầu.

Với mức triết khấu như hiện nay, mỗi doanh nghiệp đang chịu lỗ và nếu tiếp tục kéo dài, nguồn cung không ổn định, các doanh nghiệp sẽ không đủ nguồn hàng và không đủ chi phí, nguy cơ ngừng hoạt động kinh doanh xăng dầu tại cửa hàng là rất lớn. Các doanh nghiệp đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Công Thương kiến nghị Bộ Công Thương và các bộ, ngành có liên quan sớm xem xét đảm bảo nguồn cung, có quy định mức chiết khấu tối thiểu để duy trì hoạt động kinh doanh tại cửa hàng, đồng thời có các cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp về vốn, giá hoặc thời hạn vay, gia hạn thời gian trả nợ; giảm thuế, phí…

Theo lãnh đạo Xí nghiệp Kho vận xăng dầu K132, Công ty Xăng dầu B12, đơn vị quản lý kho dự trữ và trung chuyển xăng dầu từ Quảng Ninh, Hải Phòng cho 1 số tỉnh như Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam… Trong thời gian qua, có thời điểm lượng xăng dầu trung chuyển qua đơn vị tăng hơn 10% so với kế hoạch tháng nhưng đơn vị vẫn đảm bảo cơ sở hạ tầng; cung ứng đầy đủ theo kế hoạch và chỉ đạo từ công ty.

Ông Tăng Văn Trồi, Giám đốc Chi nhánh xăng dầu Hải Dương, Công ty xăng dầu B12 cho biết, chi nhánh có 36 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 24 cửa hàng nhượng quyền bán lẻ. Từ tháng 6/2022 đến nay, lượng hàng cung ứng cho các cửa hàng của đơn vị và các cửa hàng nhượng quyền đã tăng khoảng 125% đến 130% so với kế hoạch. Mặc dù số lượng xăng dầu có tăng nhưng chi nhánh vẫn đảm bảo cung ứng đầy đủ, không để xảy ra hiện tượng đứt gãy.

Theo Giám đốc Chi nhánh xăng dầu Hải Dương, hàng tháng, vào khoảng ngày 20, căn cứ theo nhu cầu của thị trường và các đơn vị đã ký hợp đồng, chi nhánh chủ động đăng ký số lượng xăng dầu cần tiêu thụ trong tháng sau với công ty và Tổng công ty để được cung ứng đầy đủ đảm bảo cho nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, chi nhánh cũng chỉ đạo các cửa hàng xăng dầu trực thuộc bố trí nhân lực để phục vụ kịp thời vào thời gian cao điểm trong ngày; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát các cửa hàng nhượng quyền để tránh hiện tượng đầu cơ, tích trữ.

Lãnh đạo Chi nhánh xăng dầu Hải Dương khẳng định, chi nhánh luôn đảm bảo cung ứng đầy đủ xăng dầu, không để xảy ra hiện tượng khan hiếm, đứt gãy nên người dân không nên hoang mang, tránh tâm lý đám đông, tập trung mua xăng dầu tích trữ bởi rất dễ xảy ra cháy, nổ...

Ông Trần Văn Hảo, Giám đốc Sở Công Thương Hải Dương cho biết, với tình hình hiện nay, nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu được thông suốt, không để ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và nhu cầu đi lại của các tổ chức, cá nhân, Sở Công Thương Hải Dương đã yêu cầu các doanh đầu mối, doanh nghiệp phân phối xăng dầu chủ động nguồn hàng, xây dựng các phương án cung ứng xăng dầu cho thị trường trong tỉnh; duy trì hoạt động kinh doanh trong toàn hệ thống, bảo đảm đủ nguồn để cung cấp cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối. Đồng thời, chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận trong hệ thống phân phối, cho các khách hàng hợp lý, không để xảy ra tình trạng gián đoạn việc cung ứng xăng dầu cho thị trường.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, Sở đề nghị phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về nguồn gốc xăng dầu cung ứng trên thị trường; nghiêm cấm các hành vi đầu cơ, găm hàng để trục lợi; tự ý dừng hoặc giảm thời gian bán hàng khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. Sở Công Thương sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đối với các trường hợp vi phạm…

Mạnh Tú (TTXVN)
Điều chỉnh chi phí định mức để tính giá cơ sở xăng dầu 
Điều chỉnh chi phí định mức để tính giá cơ sở xăng dầu 

Ngày 8/11, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ Công Thương về việc điều chỉnh chi phí định mức để tính giá cơ sở xăng dầu; đồng thời, đề nghị thời gian thực hiện nghiên cứu áp dụng từ kỳ công bố giá cơ sở xăng dầu ngày 11/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN