Goldman Sachs: Giá vàng năm 2014 sẽ giảm ít nhất 15%

Cho dù kinh tế Mỹ đi lên, nhưng rủi ro giảm giá của hàng hóa lại tăng lên, giá quặng sắt, vàng, đậu tương và đồng thau năm 2014 có thể giảm ít nhất 15%.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Trong một báo cáo vừa được đưa ra, các nhà phân tích thuộc tập đoàn Goldman Sachs cho rằng sau khi nguồn cung quặng sắt tăng lên, rủi ro phải đối mặt đã tiến tới mức cực đại, khoảng cuối năm 2014, áp lực giảm giá sẽ trở nên rõ ràng.

Bên cạnh đó, thị trường dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm quy mô chính sách nới lỏng định lượng (QE) và các mặt hàng có nguồn cung tăng như ngô và kim loại quý sẽ dẫn đầu trong danh sách hàng hóa đối mặt với nguy cơ giảm giá.

Goldman Sachs dự đoán giá quặng sắt, vàng, đậu tương và đồng thau sẽ giảm không ít, đồng thời xu thế giảm giá của các loại hàng hóa này có thể còn liên lụy tới đồng tiền của các nước, trong đó có Australia và Nam Phi.

Theo dự báo của Goldman Sachs, trước cuối năm 2014, giá vàng sẽ giảm xuống chỉ còn 1.050 USD/ounce, giá đậu tương là 9,5 USD/giạ (25,4 kg), giảm mạnh so với mức 12,735 USD/giạ vào ngày 19/11/2013 tại Chicago (Mỹ), còn giá đồng thau sẽ chỉ còn 6.200 USD/tấn, giảm 796 USD/tấn so với mức đóng cửa của ngày 19/11/2013 tại Sở Giao dịch Kim loại London (Anh).

Trong một diễn biến liên quan, Chỉ số Standard& Poor's GSCI theo dõi biến động của 24 loại hàng hóa là nguyên liệu thô cho một năm tới cũng giảm 5%.


Huyền Linh



Giá vàng 'quanh quẩn' mốc 1.274 USD/ounce
Giá vàng 'quanh quẩn' mốc 1.274 USD/ounce

Giá vàng tại thị trường châu Á giao dịch trong biên độ hẹp, trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố biên bản cuộc họp chính sách thường kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN