Giảm diện tích lúa, tăng diện tích ngô

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết trong năm 2015 sẽ tiếp tục cắt giảm diện tích trồng lúa, đặc biệt là tại các vùng thiếu nguồn nước như Nam Trung Bộ, Tây Nguyên…

Giảm diện tích lúa để tăng diện tích ngô.


Theo đó, trong năm 2015, dự kiến cả nước sẽ giảm khoảng 104.000 ha diện tích gieo trồng lúa để chuyển sang trồng một số cây hàng năm khác, đặc biệt là cây ngô. Dự kiến, tổng diện tích gieo trồng lúa cả năm sẽ đạt 7,68 triệu ha với năng suất bình quân 57,1 tạ/ha, sản lượng đạt 43,85 triệu tấn. 

Bộ NN&PTNT cho biết, bên cạnh việc tăng cường chuyển giao, ứng dụng các giống lúa có giá trị thương mại cao, xây dựng và phát triển chương trình thâm canh lúa đồng bộ hơn, Bộ sẽ xây dựng những đề án quy hoạch tạo thuận lợi cho nông dân chuyển từ trồng lúa sang trồng cam, chuối và một số loại cây ăn quả khác đang có thị trường thuận lợi, thu nhập cao. 

Riêng với cây ngô, Bộ NN&PTNT dự kiến sẽ mở rộng diện tích lên 1,23 triệu ha, tăng 53 ngàn ha so với năm 2014; dự kiến năng suất bình quân 46 tạ/ha, sản lượng 5,66 triệu tấn.



H.V

Đưa lúa nước hai vụ lên đỉnh núi
Đưa lúa nước hai vụ lên đỉnh núi

Hàng trăm năm nay, bà con dân tộc người Hà Nhì, người Mông, và người Dao ở khu vực cao nguyên huyện biên giới Phong Thổ, tỉnh Lai Châu chỉ trồng lúa nước một vụ mùa; còn lại vụ đông xuân thì bỏ đất nên quanh năm thiếu gạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN