Toàn cảnh phiên giải trình.
Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh Hoàng Vũ Thảnh, năm 2025, Thành phố được Thủ tướng giao kế hoạch vốn đầu tư công 118.948 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân 53.712 tỷ đồng, đạt 45,2% kế hoạch, tương đương bình quân cả nước. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân còn chậm so với mục tiêu.
Nguyên nhân do việc điều chỉnh quy định về đầu tư công, năng lực của chủ đầu tư cấp xã còn hạn chế, vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật. Một số dự án trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Thủ Dầu Một – Chơn Thành, Biên Hòa – Vũng Tàu cũng gặp khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng.
Trước thực tế đó, lãnh đạo Thành phố đã làm việc trực tiếp với 168 xã, phường, đặc khu để tháo gỡ khó khăn, yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương; đồng thời chuẩn bị bộ quy trình hướng dẫn cụ thể cho cấp cơ sở trong triển khai dự án.
Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Bắc Nam cho biết, Sở đang xây dựng sổ tay cẩm nang thủ tục hành chính cho cấp xã và ban hành quy trình giải quyết thủ tục phi địa giới hành chính, nhằm giảm tình trạng quá tải hồ sơ và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.
Song song đó, Thành phố triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực số cho cán bộ, công chức, trong đó có việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào xử lý công việc. Sở Nội vụ cũng phối hợp Bộ Nội vụ để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền hai cấp sau sáp nhập.
Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh đã cử hơn 200 viên chức hỗ trợ UBND các xã, phường, đặc khu trong lĩnh vực đăng ký đất đai, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.
Phát biểu kết luận, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh, sau hợp nhất, quy mô phát triển của Thành phố mở rộng, nhu cầu vốn đầu tư cho các công trình, dự án hạ tầng là rất lớn. Do đó, cần đẩy mạnh huy động nguồn vốn xã hội hóa, đa dạng hình thức đầu tư, đồng thời cụ thể hóa các cơ chế, chính sách mới để thúc đẩy phát triển.
Đồng thời, ông Nguyễn Văn Lợi cũng đề nghị tăng cường phân cấp, phân quyền, giao quyền chủ động cho Thành phố trong triển khai các dự án đầu tư công, từ khâu chuẩn bị đến hoàn thành, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện. Nội dung này sẽ được kiến nghị bổ sung vào dự thảo sửa đổi Nghị quyết 98/2023/QH15.
Về chuyển đổi số, Thành phố cần đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm an ninh mạng, thu hút nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao để vận hành hiệu quả chính quyền điện tử.
Qua gần 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh cho rằng, bên cạnh kết quả tích cực, cũng còn những tồn tại, hạn chế. Do đó, đề nghị, thành phố rà soát lại các nhiệm vụ, chức năng, các nội dung phân cấp, phân quyền cho cấp xã.
TP. Hồ Chí Minh cũng cần rà soát lại số lượng biên chế cho cấp xã để đề xuất cấp có thẩm quyền tính toán lại số lượng biên chế cho phù hợp với đặc thù diện tích, dân số của từng địa phương, thay vì hiện nay biên chế giao mang tính bình quân.
Với quyết tâm cải cách thủ tục, thúc đẩy giải ngân và đẩy mạnh chuyển đổi số, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của cả nước.