Giá dầu châu Á áp sát mức 'đỉnh' của hai năm

Trong phiên ngày 24/11, tại thị trường châu Á, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ lại tăng lên gần mức cao nhất của hai năm trong phiên ngày 24/11 do việc tạm đóng đường ống dẫn dầu thô chính từ Canada sang Mỹ đã làm thu hẹp nguồn cung tại khu vực Bắc Mỹ. Hoạt động giao dịch dự kiến trong phiên này sẽ rất thấp trong phiên này do kỳ nghỉ lễ Tạ ơn của Mỹ.

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) được giao dịch ở mức 58,56 USD/thùng, tăng 54 xu Mỹ (0,9%) so với mức đóng phiên trước đó. Giá loại dầu này đã có lúc tăng lên mức 58,59 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 1/7/2015. Giá dầu Brent Biển Bắc tăng 4 xu Mỹ lên 63,59 USD/thùng.

Các nhà giao dịch cho hay việc đóng cửa hoạt động đường ống dẫn dầu Keystone, trung chuyển 590.000 thùng/ngày, sau sự cố tràn dầu hồi tuần trước, đã khiến lượng dầu tại các kho dự trữ ở khu vực trung tâm Cushing, Oklahoma (Mỹ) sụt giảm.

Nguồn cung ứng trên thị trường toàn cầu cũng đang thắt chặt lại nhờ nỗ lực cắt giảm sản lượng của các nước trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), trong đó có Nga. Thỏa thuận cắt giảm sản lượng này dự kiến kết thúc vào tháng 3/2018. Tuy nhiên, OPEC sẽ nhóm họp vào ngày 30/11 tới để bàn thảo và nhiều khả năng thỏa thuận này sẽ được gia hạn thêm thời gian thực hiện.




Minh Hằng (Theo Reuters)
Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ ở mức cao nhất trong hai năm qua
Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ ở mức cao nhất trong hai năm qua

Trong phiên giao dịch ngày 22/11, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ trên thị trường chạm mức cao nhất trong hai năm qua sau khi việc một trong những đường ống dẫn dầu lớn nhất từ Canada phải đóng cửa đã khiến nguồn cung dầu sang Mỹ bị sụt giảm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN