EU thông báo đạt FTA "trên nguyên tắc" với Việt Nam

Ngày 4/8, Liên minh châu Âu (EU) thông báo đã đạt được một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) "trên nguyên tắc" với Việt Nam, dỡ bỏ gần như toàn bộ rào cản thuế quan đối với những hàng hóa thương mại giữa hai bên.

Sau cuộc điện đàm với Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Vũ Huy Hoàng, Ủy viên Uỷ ban châu Âu phụ trách về thương mại Cecilia Malmstroem thông báo hai bên đã đạt được một thỏa thuận, trong khi văn phòng của bà khẳng định đó là "một thỏa thuận trên nguyên tắc" sau 2 năm rưỡi đàm phán khó khăn.

Về nội dung cụ thể của thỏa thuận, bà Malmstroem cho biết với thỏa thuận này gần như mọi loại thuế đánh vào hàng hóa giữa EU và Việt Nam sẽ được bãi bỏ.

Bà Malmstroem nhấn mạnh thỏa thuận FTA sẽ thúc đẩy thương mại giữa EU với một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, tạo ra mô hình thỏa thuận tự do thương mại mới, tốt hơn và hiện đại hơn giữa EU với các nước đang phát triển, đồng thời thiết lập chuẩn mực tốt cho quan hệ thương mại giữa EU với toàn bộ khu vực Đông Nam Á.

Bà hy vọng thỏa thuận về FTA sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp EU và Việt Nam khi nó mở rộng cửa thị trường hai bên cho hàng hóa và dịch vụ.

Tới đây, các đoàn đàm phán của hai bên sẽ tiếp tục hoàn thành các vấn đề kỹ thuật, hoàn thiện văn bản cuối cùng của thỏa thuận để trình các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu thông qua.


Thị trường EU với 31 triệu việc làm phụ thuộc vào xuất khẩu hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Năm 2014, tổng kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và EU đạt hơn 36,8 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2013. Xuất khẩu sang EU đạt gần 28 tỷ USD và nhập khẩu từ EU đạt gần 9 tỷ USD.

EU cũng là nhà đầu tư lớn vào Việt Nam. Tính hết năm 2014, đã có 25 trong số 28 nước EU đầu tư vào Việt Nam với hơn 2.100 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 37,8 tỷ USD. Các nhà đầu tư EU đã có mặt tại hầu hết các ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam, tập trung nhiều nhất vào công nghiệp, xây dựng và một số ngành dịch vụ.


TTXVN/Tin tức
Ký FTA lịch sử giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu
Ký FTA lịch sử giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu

Tối 29/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng với Thủ tướng các nước Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu cùng các nước thành viên.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN