Dư địa để Đồng Nai phát triển năng lượng sạch

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và phát triển kinh tế xanh, tỉnh Đồng Nai đang từng bước đẩy mạnh sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch phục vụ sản xuất, kinh doanh, coi đây là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Chú thích ảnh
Nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà để cung cấp điện năng trong quá trình sản xuất. 

Với lợi thế về hạ tầng, khu công nghiệp, tỉnh Đồng Nai được đánh giá còn nhiều dư địa để thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng sạch, góp phần tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dùng năng lượng xanh phát triển kinh tế

Từ những ngày đầu thành lập, Công ty cổ phần Thực phẩm Cô Cô Việt Nam, GC Food (tỉnh Đồng Nai) xác định phát triển bền vững là định hướng xuyên suốt trong chiến lược sản xuất, kinh doanh, gắn tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm bảo vệ môi trường. Vì vậy, đơn vị chủ động đầu tư, ứng dụng đồng bộ các giải pháp năng lượng xanh, từng bước giảm phát thải và tối ưu hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Hiện nay, doanh nghiệp đang sử dụng 3 nguồn năng lượng tái tạo trong quy trình sản xuất, gồm: điện năng lượng mặt trời phục vụ vận hành nhà máy; tận dụng phế phẩm nông nghiệp làm nhiên liệu đốt lò hơi cung cấp nhiệt năng cho sản xuất; đồng thời ứng dụng công nghệ xử lý, tuần hoàn nước thải để tái sử dụng, qua đó giảm đáng kể lượng nước thải xả ra môi trường.

Ông Lê Trí Thông, Giám đốc điều hành nhà máy cho biết, việc ứng dụng các nguồn năng lượng tái tạo vào sản xuất đã giúp đơn vị tiết kiệm chi phí sản xuất, qua đó hạ giá thành sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Hiện sản phẩm của đơn vị đã được xuất khẩu đến 27 quốc gia trên thế giới. Do đó, việc chủ động sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo trong quy trình sản xuất còn là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế. Trên thực tế, các đối tác ngoài việc quan tâm đến chất lượng sản phẩm, họ cũng rất quan tâm đến quy trình làm ra sản phẩm, các yếu tố thân thiện với môi trường và trách nhiệm phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Là một trong những đơn vị tiên phong sử dụng năng lượng tái tạo và được chọn thí điểm xây dựng khu công nghiệp sinh thái từ năm 2020, Khu công nghiệp Amata (tỉnh Đồng Nai) áp dụng các giải pháp giảm tiêu thụ điện, tiết kiệm năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo.

Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa Nguyễn Hữu Nghị cho biết, một trong những tiêu chí để đạt khu công nghiệp sinh thái là tỷ lệ sử dụng nguồn năng lượng tái tạo. Đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà, hiện Khu công nghiệp có 14 nhà máy lắp đặt với tổng công suất 18.000 kWp góp phần giảm áp lực cho lưới điện và từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp sinh thái.

Dồi dào dư địa phát triển năng lượng sạch

Chú thích ảnh
Hệ thống điện mặt trời mái nhà cung cấp 30% lượng điện tiêu thụ trong quá trình sản xuất của Công ty Cổ phần thực phẩm Cô Cô Việt Nam, GC Food (Đồng Nai). 

Đồng Nai đang triển khai mạnh mẽ cam kết về tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng, đặc biệt hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Để thực hiện mục tiêu này, việc phát triển năng lượng sạch gắn với hệ thống khu công nghiệp được xác định là một trong những trụ cột quan trọng.

Ông Nguyễn Trọng Tiến, Phó Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Nai cho biết: Đến hết năm 2025, địa phương đã thành lập 58 khu công nghiệp với gần 22.000 ha, 1 khu công nghệ cao và 1 khu kinh tế. Theo quy hoạch đã được phê duyệt, đến năm 2030, tỉnh sẽ có 81 khu công nghiệp, 1 khu công nghệ cao và 1 khu kinh tế.

Với lợi thế đó, Đồng Nai có nhiều dư địa, "không gian vàng" để phát triển năng lượng tái tạo, nhất là điện mặt trời trên mái nhà xưởng trong các khu công nghiệp. Theo ông Nguyễn Trọng Tiến, hiện nay, đa phần các nhà đầu tư quốc tế có nhu cầu sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải để đáp ứng tuân thủ tiêu chuẩn môi trường. Do đó, việc chuyển đổi sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp không còn là lựa chọn mà trở thành xu thế tất yếu của toàn cầu, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Với Đồng Nai, chuyển dịch xanh đang được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua thực hiện các chiến lược, kế hoạch của quốc gia và đề án, các nghị quyết của tỉnh nhằm tạo động lực tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập sâu rộng quốc tế.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cho biết, Việt Nam có nhiều dư địa để phát triển điện mặt trời mái nhà tại các khu công nghiệp, cụ thể có 428 khu công nghiệp và hơn 1.000 cụm công nghiệp với tiềm năng điện mặt trời mái nhà có thể đạt 20.000 - 25.000 MWp. Riêng tại Đồng Nai, địa phương có nhiều lợi thế nổi trội để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh, nhất là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Địa phương có số lượng và diện tích các khu công nghiệp lớn, đây là điều kiện thuận lợi để lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Tỉnh cũng nằm trong nhóm địa phương có số giờ nắng và bức xạ mặt trời khá cao, đây là lợi thế lớn để phát triển năng lượng tái tạo.

Do đó, Đồng Nai cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển năng lượng mặt trời theo hướng ổn định, rõ ràng; tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp, đồng thời gắn phát triển năng lượng tái tạo với lộ trình chuyển đổi khu công nghiệp xanh, sinh thái.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam khẳng định, hiện nay thị trường xuất khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn môi trường và phát thải. Vì vậy, việc chuyển đổi năng lượng không chỉ là vấn đề sống còn về môi trường mà còn là sống còn về kinh tế của các doanh nghiệp.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Các thông tin chính thống, đầy đủ và cập nhật về Đại hội được đăng tải tại trang thông tin điện tử Đại hội Đảng: https://daihoidang.vn
Bài và ảnh: Lê Xuân (TTXVN)
Công nghệ thiết bị điện Việt Nam thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch
Công nghệ thiết bị điện Việt Nam thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đặt ra cấp thiết, việc phát triển công nghệ thiết bị điện gắn với sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm và hiệu quả đang trở thành xu hướng tất yếu tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN