Dự án thanh toán điện tử sScan giành giải nhất Chương trình Kỹ năng quản lý tài chính 2020

Ba sinh viên Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 (TP Hồ Chí Minh) đã xuất sắc vượt qua gần 700 đội dự thi trên toàn quốc giành giải nhất cuộc thi Chương trình Kỹ năng quản lý tài chính năm 2020.

Chú thích ảnh
Đội thi sScan với dự án sScan của 3 sinh viên Trường ĐH Ngoại Thương cơ sở 2 - TP Hồ Chí Minh đã xuất sắc dành giải nhất Chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính 2020. Ảnh: BTC.

Theo số liệu do các sinh viên thực hiện dự án sScan là Văn Đức Bảo, Huỳnh Ngọc Hải, Đinh Việt Tùng tự tổng hợp, tại Việt Nam số tiền các bạn streamer (phát trực tiếp qua mạng internet lên các nền tảng phát trực tuyến) được nhận dựa trên việc ủng hộ của người xem mỗi năm lên tới 5,9 tỷ đồng. Khoản thu nhập này tăng dần qua mỗi năm và được đánh giá là rất có dư địa để phát triển khi càng ngày có nhiều bạn trẻ theo đuổi đam mê để trở thành một streamer chuyên nghiệp. Dự án sScan ra đời cùng với sự phát triển của hoạt động Live Streaming được kỳ vọng sẽ tạo ra một sản phẩm có thể tận dụng được tiềm năng của cả 2 lĩnh vực và từ đó sScan - nền tảng donate qua mã QR được ra đời.

Giải pháp thanh toán điện tử thuận tiện này được đánh giá rất cao tại vòng chung kết toàn quốc Chương trình Kỹ năng quản lý tài chính 2020 diễn ra tại Trường đại học Thương mại, Hà Nội. Với chủ đề “Vững tài chính, Lái ý tưởng chạm đích” cuộc thi về kỹ năng quản lý tài chính mở ra cơ hội giúp các bạn trẻ nắm lấy cơ hội khởi nghiệp.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam - nhấn mạnh: “Có đến 29% doanh nghiệp nhỏ phá sản vì thiếu nguồn vốn, và đây là một trong những lý do hàng đầu dẫn đến sự thất bại của các công ty khởi nghiệp trên toàn cầu. Tại Việt Nam, 80 - 90% các công ty khởi nghiệp thất bại trong giai đoạn đầu do cũng gặp phải vấn đề về nguồn vốn.

Chương trình năm nay là một cơ hội tuyệt vời để các bạn sinh viên nhận được lời khuyên hữu ích về những kỹ năng vận hành doanh nghiệp trong thời đại kỹ thuật số, đặc biệt là kỹ năng quản lý tài chính".

Chương trình Kỹ năng quản lý tài chính diễn ra thường niên do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Visa phối hợp tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn Vinacapital đã thu hút hơn 2.000 sinh viên đến từ 273 trường đại học, cao đẳng thuộc 57 tỉnh, thành phố tham gia dự thi. Điều này cho thấy sức hút từ một cuộc thi quản lý tài chính diễn ra thường niên trong chính các bạn trẻ.
Minh Đăng/Báo Tin tức
Chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính công
Chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính công

Ngày 22/5 tại tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội nghị toàn thể Mạng lưới quản lý chi tiêu công tại châu Á (PEMNA) năm 2019. Đây là Hội nghị toàn thể lần thứ 8 của Mạng lưới và là Hội nghị đầu tiên do Bộ Tài chính Việt Nam đăng cai tổ chức, với chủ đề “Cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững”. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN