Dồn lực đưa dự án mua điện từ Lào về đích trong tháng 10/2024

Theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Dự án đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống hoàn thành trong tháng 10/2024 nhằm nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam, đáp ứng nhu cầu điện tăng cao tại các tỉnh phía Bắc. Hiện chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung nhân lực, phấn đấu đưa dự án về đích đúng hẹn.

Chú thích ảnh
Hiện chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nhân lực, phấn đấu đưa dự án về đích đúng hẹn. Ảnh: TTXVN phát

Áp lực tiến độ

Dự án Đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) được giao quản lý điều hành.

Dự án đi trên địa bàn các huyện Quế Phong, Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) và các huyện Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa), có chiều dài gần 130 km gồm 2 mạch.

Đây là dự án cấp bách, được đầu tư xây dựng nhằm mục đích nhập khẩu điện từ cụm Nhà máy Thủy điện Nậm Sum (Lào) về Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện khu vực miền Bắc. Đổng thời cụ thể hóa cam kết giữa Đảng và Chính phủ 2 nước Việt Nam - Lào trong tăng cường hợp tác năng lượng. Đến nay, toàn bộ mặt bằng móng đã được bàn giao.

Báo cáo của NPMB cho biết, đến nay, Dự án đã bàn giao mặt bằng phần chân móng cột 299/299 vị trí, phần hành lang an toàn đã vận động và bàn giao 94/99 khoảng néo. Về tiến độ thi công, đến nay đã đúc hoàn thành 290/299 vị trí móng; Lắp dựng cột hoàn thành 268/299 vị trí; Kéo dây hoàn thành 51/99 khoảng néo.

Vị trí số 1 xã Thông Thu, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, vùng giáp biên giới Việt Nam là 1 trong 9 vị trí móng còn lại của dự án, cũng là vị trí khó khăn nhất còn lại của dự án với những triền núi cao, trơn trượt, sạt lở. Việc hoàn thành vị trí móng cho vị trí này là điều kiện tiên quyết để đảm bảo dự án đóng điện trong tháng 10/2024.

Theo ông Trần Kim Vũ - Phó Giám đốc NPMB, Dự án đã triển khai thi công được cách đây hơn 3 năm. Tuy nhiên, trong thời gian thi công có hơn 50 vị trí qua rừng tự nhiên nên giải quyết thủ tục phê duyệt qua rừng tự nhiên theo nghị định mới của Nhà nước, đồng thời những khó khăn về thời tiết cũng đã ảnh hưởng tiến độ. Thêm vào đó, từ đầu năm đến tháng 9 vừa qua, các nhà thầu tập trung nhân lực cho đường dây 500 kV mạch 3 và hiện mới có thể quay trở lại cho dự án này. Dự án còn đến 9 vị trí cột, cùng các khoảng néo kéo dây cần phải thi công gấp rút. Như vậy để đảm bảo được tiến độ trong tháng 10 sẽ cần khoảng 80 - 100 tổ, đội để thi công đồng thời tất cả các vị trí mới đáp ứng được.

Chú thích ảnh
Tại vị trí số 1 của dự án thuộc xã Thông Thu (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An), nhà thầu PC1 đã đào xong 1 hố móng, đang tăng cường thêm máy móc và nhân lực để đẩy tiến độ hoàn thành móng. Ảnh: TTXVN phát

Ông Nguyễn Hữu Sự - Trưởng ban điều hành dự án gói thầu số 13 (thuộc PC1 Mỹ Đình - Tập đoàn PC1) cho biết: vị trí số 1 có địa hình cao nhất và triền dốc phức tạp, khó khăn. Riêng việc làm đường tạm thi công cũng mất nhiều thời gian, chịu ảnh hưởng yếu tố thời tiết, sạt lở liên tục và nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận chuyển vật liệu.

“Do là rừng đặc dụng nên chúng tôi không được san gạt đất đá vương vãi xung quanh, ảnh hưởng cây cối; phải chuyển đất đi ra khỏi cái khu vực thi công và sau đó chở đất quay trở lại để lấp móng hoàn trả. Tuy vậy, nhà thầu cũng đã có sự chuẩn bị, lên kế hoạch để khắc phục, trong đó tập trung tăng cường lực lượng thi công, máy móc, dụng cụ thi công để bù tiến độ. Đơn vị đặt ra quyết tâm từ 15/10 sẽ cơ bản hoàn thành công tác dựng cột để chuyển bước sang giai đoạn kéo dây. Riêng vị trí số 1 chúng tôi phấn đấu hoàn thành dựng cột trước ngày 25/10/2024. Trong thời gian này, các bước cho công tác kéo dây cũng được chuẩn bị song song để sau khi hoàn thành dựng cột vị trí cuối cùng sẽ tổ chức kéo dây khoảng néo cuối cùng này, đáp ứng hoàn thành dự án trong tháng 10/2024”, ông Nguyễn Hữu Sự cho hay.

Quan sát trên công trường thi công vị trí số 1, PC1 Mỹ Đình hiện đã huy động thêm 2 đội dựng cột và đến nay đã có 4 đội để tập trung dựng những vị trí cột còn lại. Đến ngày 1/10/2024 đã đào 1/4 hố móng và đã vận chuyển vật liệu lên để sẵn sàng cho công tác đúc móng. Để vận chuyển vật liệu lên vị trí này, PC1 đã dùng xi măng rải lên đường lốp xe vận chuyển để đưa vật liệu lên vị trí.

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư thương mai, công nghiệp Việt Á (Tập đoàn Việt Á) tham gia một gói thầu với 79 vị trí móng cột với 26 khoảng néo và hơn 36 km đường dây. Hiện đơn vị mới hoàn thành đào đúc móng 72/79 vị trí, dựng được 66/77 vị trí cột, kéo dây được 13/26 khoảng néo tương ứng với 17,7 km. Tiến độ này hiện chưa đáp ứng được yêu cầu EVN, EVNNPT đặt ra.

Ông Mai Đình Việt - Chỉ huy trưởng công trường - nhà thầu Tập đoàn Việt Á cho biết: Hiện nay nhân lực của Việt Á tại công trường là 70 nhân lực tập trung thi công đào đúc móng những vị trí còn lại. Sau khi thi công xong phần móng sẽ tăng cường thêm 4 tổ đội nữa để tập trung thi công dựng cột, kéo dây. Đơn vị cũng đặt ra mục tiêu hoàn thành dự án trong tháng 10/2024 theo đúng chỉ đạo của EVN và EVNNPT.

Vượt khó về đích

Chú thích ảnh
Công nhân trên công trường dồn lực thi công, phấn đấu đưa dự án về đích đúng hẹn. Ảnh: TTXVN phát

Báo cáo của chủ đầu tư cho thấy, sở dĩ dự án đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống vẫn chưa hoàn thành do gặp phải 4 khó khăn vướng mắc bao gồm vướng mắc về đường tạm thi công, về giải phóng mặt bằng, điều kiện thời tiết mưa bão và nhân lực của nhà thầu. Bên cạnh đó, thời gian qua, mọi nguồn nhân lực tập trung cho đường dây 500kV mạch 3 nên dự án cũng ảnh hưởng đến tiến độ.

"Mặc dù còn nhiều khó khăn, song thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, chúng tôi đang bám sát công trường, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, giám sát, trao đổi với các nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công; tăng cường phối hợp với các địa phương để giải quyết những vướng mắc còn lại, phấn đấu đưa dự án về đích vào cuối tháng 10/2024" - ông Trần Kim Vũ, Phó giám đốc NPMB thông tin.

Theo ông Mai Văn Quân, Phó tổng giám đốc Công ty PC1 Hà Nội, những vướng mắc của dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng đã được chủ đầu tư hỗ trợ giải quyết. Hiện chỉ còn vấn đề tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên cho dự án này hoàn thành theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

“Hiện nay, chỉ còn lo ngại vấn đề thời tiết khi toàn bộ các vị trí lắp dựng, kéo dây đều nằm ở vùng núi cao của Thanh Hóa và Nghệ An, thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên chúng tôi tranh thủ những ngày nắng ráo để dồn quân thi công gấp rút, đẩy nhanh tiến độ dự án. Chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành dự án trước ngày 30/10”, ông Mai Đình Việt nói.

Hầu hết các nhà thầu thi công cho biết, nhân lực hiện nay đều đang gấp rút kéo quân dồn lực cho dự án sau khi hoàn thành Dự án đường dây 500kV mạch 3. Cùng với đó, khí thế, tinh thần và kinh nghiệm trong thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 vừa qua chính là động lực để toàn công trường quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão” quyết tâm đưa Dự án hoàn thành đáp ứng mục tiêu tiến độ đề ra.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB), hiện nay ngoài các khó khăn thách thức trên, Dự án vẫn đang gặp một số vướng mắc liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng liên quan đến các khoảng néo tại các địa phương có Dự án đi qua. Vì vậy, để đáp ứng hoàn thành Dự án vào tháng 10/2024, NPMB kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An chỉ đạo các địa phương liên quan đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các hộ dân nhận tiền theo phương án được duyệt. Trường hợp hộ dân không nhận tiền, đề nghị sớm xây dựng phương án tổ chức bảo vệ thi công tạo điều kiện để nhà thầu thi công đáp ứng tiến độ.

Đức Dũng (TTXVN)
Phấn đấu hoàn thành đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống cuối tháng 10
Phấn đấu hoàn thành đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống cuối tháng 10

Dự án Đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống là dự án cấp bách, được đầu tư xây dựng nhằm mục đích nhập khẩu điện từ cụm Nhà máy thủy điện Nậm Sum (Lào) về Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện khu vực miền Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN