Khu công nghiệp Long Hậu (Cần Giuộc). Ảnh minh họa: Minh Hưng/TTXVN
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út yêu cầu các sở ngành, địa phương liên quan tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt, cần phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt nhằm tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc, nhất là việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của các dự án khu công nghiệp như Nam Tân Tập, Tân Tập, Lộc Giang…; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng để sớm đưa thêm các khu, cụm công nghiệp đi vào hoạt động nhằm tăng quỹ đất sạch để thu hút đầu tư.
Đồng thời tập trung phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Long An tại thị xã Kiến Tường, các huyện Mộc Hóa và Vĩnh Hưng; hoàn thiện Đề án hình thành khu kinh tế Long An tại huyện Cần Giuộc và huyện Cần Đước để đưa khu kinh tế này trở thành động lực tăng trưởng mới theo hướng hệ sinh thái công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và trung tâm logistics của tỉnh khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.
Theo ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Tài chính Long An, trên địa bàn có tổng cộng 51 khu công nghiệp được quy hoạch với diện tích gần 12.500 ha. Hiện nay, đã có 36 khu công nghiệp được thành lập với diện tích quy hoạch gần 9.700 ha; trong đó, có 26 khu công nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư với diện tích quy hoạch gần 6.000 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 69%; diện tích đất sạch có thể cho thuê hiện chỉ có gần 730 ha.
Đối với cụm công nghiệp, toàn tỉnh Long An hiện có 17 cụm công nghiệp đi vào hoạt động với diện tích 857 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 84,2%. Hiện có 27 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.300 ha đang triển khai thực hiện thủ tục đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật.
Các khu, cụm công nghiệp hiện nay đóng góp rất lớn vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, Sở Tài chính sẽ tăng cường phối hợp với Sở Công Thương, Ban Quản lý khu kinh tế cùng các đơn vị, sở ngành liên quan tập trung tháo gỡ các khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhằm sớm đưa thêm các khu công nghiệp đi vào hoạt động. Từ đó, góp phần gia tăng lợi thế thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.