Doanh nghiệp Việt Nam phát triển thương mại với Hoa Kỳ theo hướng cân bằng

Với hàng loạt các hoạt động tại Hội nghị thượng đỉnh đầu tư vào Hoa Kỳ (SelectUSA 2025) trung tuần tháng 5/2025, Đoàn Việt Nam đã ghi dấu ấn và được Hoa Kỳ đánh giá cao. Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính), thành viên Đoàn công tác đã có chia sẻ với báo chí về vấn đề này.

Tại SelectUSA 2025, Đoàn Việt Nam đã ghi được dấu ấn và lần đầu tiên, Đoàn công tác Bộ Tài chính với hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam đăng ký tham dự, lớn nhất từ trước tới nay. Ông có thể cho biết sự khác biệt so với các hoạt động xúc tiến đầu tư trước đây của Việt Nam như thế nào, thưa ông? 

Ngày 12/5, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đã đẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Tài chính tham dự SelectUSA 2025 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Gaylord, Maryland, Hoa Kỳ. Sự kiện ghi nhận sự tham gia của 5.500 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia và 54 bang, vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ. 

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Tài chính tham dự SelectUSA 2025. 

Tham dự cùng Đoàn có 130 lãnh đạo, đại diện cho hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong nhiều ngành, lĩnh vực như: Công nghệ thông tin, viễn thông, năng lượng, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, môi trường, nội thất, dịch vụ du lịch... trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn, uy tín của Việt Nam đang quan tâm, mong muốn đẩy mạnh hợp tác kinh tế và đầu tư với Hoa Kỳ như: Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia (PVN), Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas), Tập đoàn FPT, Công ty Cổ phần An Phát Xanh, Bệnh viện Tâm Anh…

Chú thích ảnh
Đoàn công tác làm việc với Tập đoàn Intel tại Washington D.C

Số lượng doanh nghiệp Việt Nam nằm trong nhóm lớn nhất các quốc gia đăng ký dự SelectUSA đã để lại ấn tượng sâu sắc về sự hiện diện của Việt Nam và đóng góp tích cực vào sự kiện chung. Tại sự kiện “Connect with Viet Nam” được tổ chức ngay chiều tối 12/5 (giờ địa phương), bà Dianne Farrell, Phó Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Phụ trách thương mại quốc tế khi phát biểu tại sự kiện đã đánh giá cao sự quan tâm và tham dự đông đảo của doanh nghiệp Việt Nam.

Tại Hội nghị, Đoàn công tác của Bộ Tài chính đã dự 2 Phiên họp toàn thể SelectUSA. Phiên toàn thể 1 tập trung vào chủ đề “Đổi mới và công nghiệp - Lợi thế Hoa Kỳ trong thu hút đầu tư”. Tại phiên này, đại diện các cơ quan phát triển kinh tế các bang/vùng của Hoa Kỳ trình bày về lý do Hoa Kỳ là điểm đến hàng đầu cho hoạt động đầu tư, kinh doanh (môi trường kinh doanh, lực lượng lao động, công nghệ và đổi mới sáng tạo, quan hệ đối tác cấp bang và địa phương và các yếu tố thuận lợi hỗ trợ đầu tư) và lý do tại sao nên lựa chọn Hoa Kỳ là điểm đến ưu tiên của dòng vốn đầu tư.

Phiên họp toàn thể 2 tập trung vào phát biểu của Thống đốc các Bang về việc thúc đẩy đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có thế mạnh và năng lực cạnh tranh cao của Hoa Kỳ. Cụ thể, thảo luận nhấn mạnh vào việc triển khai AI, ứng dụng công nghệ mới nổi và cách công nghệ thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh của Hoa Kỳ và củng cố an ninh quốc gia. Qua đó, đưa ra thông điệp Hoa Kỳ là thị trường tiềm năng nhất, là nơi tốt nhất để đầu tư trong bối cảnh hiện nay.

Sự khác biệt so với các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại trước đây của Việt Nam là Đoàn Việt Nam có tới hơn 100 doanh nghiệp tham dự, gồm cả doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Đáng chú ý là có những doanh nghiệp chưa phải lớn nhất, nhưng đã mạnh dạn “bước ra biển lớn” để tìm kiếm cơ hội đầu tư tại nền kinh tế lớn nhất thế giới là Hoa Kỳ. 

Chú thích ảnh
Đoàn công tác làm việc cùng Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ về vấn đề kinh tế quốc tế.

Điều này cho thấy, Hoa Kỳ thực sự là điểm đến đầu tư tốt nhất và hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư trên khắp thế giới trong đó có Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam đã từng bước trưởng thành, dám nghĩ dám làm, dám tìm kiếm những cơ hội hợp tác đầu tư ở ngoài biên giới Việt Nam; đồng thời, cho thấy quyết sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN), coi kinh tế tư nhân là động lực, là trụ cột phát triển kinh tế đất nước.

Việc Đoàn Việt Nam tham dự tích cực tại SelectUSA 2025 và các hoạt động song phương cho thấy nỗ lực của Chính Phủ và doanh nghiệp Việt Nam vào phát triển quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước theo hướng bền vững, cân bằng hơn, vì lợi ích lâu dài của hai nền kinh tế và nhân dân hai nước.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính), thành viên Đoàn công tác của Bộ Tài chính.

Ông có thể chia sẻ những điểm nhấn trong các hoạt động của Đoàn Việt Nam tại Hội nghị lần này?

Ngoài việc là một trong những Đoàn có số lượng doanh nghiệp lớn nhất tham dự Hội nghị, trong khuôn khổ Hội nghị, Đoàn đã tổ chức sự kiện “Connect with Việt Nam” mang dấu ấn Việt Nam, thu hút được sự quan tâm và ủng hộ mạnh mẽ của các doanh nghiệp Việt Nam, đối tác đầu tư Hoa Kỳ.

Chiều 12/5, tại Trung tâm Thương mại Quốc tế tại Washington DC, Bộ Tài chính Việt Nam, Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã cùng phối hợp tổ chức sự kiện “Kết nối với Việt Nam: Hợp tác - Chia sẻ - Phát triển”.  Đây là sự kiện quan trọng được tổ chức bên lề SelectUSA 2025, mang ý nghĩa biểu tượng và thực tiễn trong nỗ lực tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và đầu tư. 

Trong khuôn khổ Hội nghị, các doanh nghiệp Việt Nam tham dự đã chủ động kết nối với các doanh nghiệp và chính quyền các bang để khảo sát và thực hiện các hoạt động kinh tế, ông có thể chia sẻ thêm về các kết quả này?

Đoàn Việt Nam đã thể hiện vai trò nổi bật, tích cực hưởng ứng sáng kiến của Chính quyền Tổng thống Donal Trump thu hút đầu tư vào Hoa Kỳ; ghi được dấu ấn và ấn tượng tốt đối với Cơ quan chủ trì sự kiện là Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC), là một trong 4 đoàn có lực lượng tham gia đông đảo nhất tại sự kiện SelectUSA.

Về hoạt động thương mại, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia (PVN) tiếp tục thúc đẩy hợp tác với ExxonMobil trong lĩnh vực cung cấp dầu thô cho CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR). Đến nay, BSR đã nhập khẩu 27 lô dầu WTI Midland từ các đối tác như: ExxonMobil/EXTAP, Shell, Vitol và Trafigura với tổng khối lượng trên 22 triệu thùng và tổng giá trị quy đổi gần 1,8 tỷ USD. 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác với đơn vị Hoa Kỳ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp để hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư qua Hoa Kỳ cũng như đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp khác đến Hoa Kỳ đầu tư (nhà máy, kho hàng, điểm tập kết hàng,…), tương tự mô hình VSIP tại Việt Nam.

Riêng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) trong chuỗi hoạt động của mình đã đưa ra một số sáng kiến và đề xuất hợp tác đầu tư vào thị trường Hoa kỳ cụ thể: Đẩy mạnh kết nối trên nền tảng công nghệ và thông tin giữa các hệ thống các cảng Mỹ và Viêt Nam (PORT INTERLINKS), qua đó ngoài việc tăng hiệu quả khai thác cảng sẽ giúp thúc đẩy thương mại 2 chiều Việt Nam – Mỹ; Đề xuất đầu tư Trung tâm Logistics Vietnam tại Hoa kỳ hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng. VIMC đang làm việc với Tập đoàn OEC/WORLDEX tại Hoa kỳ để phát triển Dự án Nghiên cứu hợp tác và đầu tư vào các dự án mới về công nghệ; trang thiết bị,kỹ thuật; chuyển đổi xanh; phát triển bến cảng mới tại Hoa Kỳ và Việt Nam, trong đó bao gồm cả đề xuất vay vốn ưu đãi, nhận tài trợ vốn từ EXIMBABK – Hoa Kỳ.

Ngoài các hoạt động chính thức tại SelectUSA 2025, Đoàn công tác Bộ Tài chính đã có hàng loạt các cuộc tiếp xúc song phương với các cơ quan Chính phủ, các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. Ông có thể chia sẻ gì thêm về vấn đề này?

Chú thích ảnh
Đoàn công tác làm việc cùng bà Rebecca Burch - Phó Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ về một số nội dung trong đó có Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Đoàn đã có các buổi làm việc song phương với các đối tác như: Bộ Tài chính Hoa Kỳ trên các lĩnh vực tăng cường hợp tác kinh tế - tài chính song phương Việt Nam – Hoa Kỳ; các lĩnh vực thuế như: Trụ cột 2 liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu; Trụ cột 1 và thuế đối với dịch vụ kỹ thuật số (DST); Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; làm việc với Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ trao đổi vấn đề ngăn chặn chuyển tải bất hợp pháp và tăng cường hợp tác giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Hoa Kỳ trong khuôn khổ một số chương trình hợp tác về trao đổi dữ liệu điện tử và sáng kiến an ninh container; làm việc với Phó Chủ tịch phụ trách Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ (US Exim Bank) và các Tập đoàn như: Intel, Meta…

Việt Nam và Hoa Kỳ là 2 nền kinh tế có cơ cấu bổ trợ cho nhau. Việt Nam có nhu cầu đối với các sản phẩm là thế mạnh của Hoa Kỳ trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ cao, hàng không, máy móc thiết bị, nông sản, trong khi hàng hóa tiêu dùng mà Việt Nam sản xuất và xuất khẩu tạo ra lựa chọn đa dạng đáp ứng tốt nhu cầu của người dân Hoa Kỳ với chi phí hợp lý mà không cạnh tranh với Hoa Kỳ. 

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc
Quảng bá hình ảnh Việt Nam tới giới học thuật chuyên về Đông Nam Á ở Hoa Kỳ
Quảng bá hình ảnh Việt Nam tới giới học thuật chuyên về Đông Nam Á ở Hoa Kỳ

Trong chuỗi sự kiện đánh dấu cột mốc 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Washington đã phối hợp với Trường Ngoại giao Walsh (SFS) thuộc Đại học Georgetown tổ chức lễ tốt nghiệp trang trọng cho các thạc sĩ chuyên ngành nghiên cứu Đông Nam Á tại Nhà Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN