Ông Nguyễn Ngọc Anh Tú, Phó Tổng Giám đốc thường trực Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie) giới thiệu về các dự án của công ty THACO AGRI đang triển khai tại Campuchia. Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, trong khuôn khổ chuyến tham quan thực tế, đoàn công tác với khoảng 50 phóng viên đến từ hơn 20 cơ quan báo chí, truyền thông đã đến tác nghiệp tại các nhà xưởng, xí nghiệp, trang trại chăn nuôi bò, trồng trọt, chế biến và xuất khẩu chuối theo quy trình tích hợp tuần hoàn khép kín trong Khu Liên hợp Snuol của Công ty THACO AGRI thuộc Công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải (THACO) của Việt Nam, tại huyện Snuol, tỉnh Kratie, ở Đông Bắc Campuchia.
Phát biểu với báo chí, ông Nguyễn Ngọc Anh Tú, Phó Tổng giám đốc thường trực Khu Liên hợp Snuol thuộc THACO AGRI cho biết với định hướng trở thành tập đoàn nông nghiệp hàng đầu ASEAN vào năm 2025, công ty đề ra chiến lược cốt lõi là “Đầu tư sản xuất nông nghiệp tích hợp - tuần hoàn trên nền tảng hữu cơ với quy mô lớn mang tính công nghiệp, ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ sinh học và số hóa một cách toàn diện với lộ trình phù hợp, xuyên suốt chuỗi giá trị đến thị trường xuất khẩu với các sản phẩm tươi và chế biến”.
Trên tinh thần đó, trong giai đoạn từ năm 2020 - 2023, THACO AGRI đã tổ chức khảo sát về thổ nhưỡng và môi trường, đánh giá lại hiệu quả đầu tư, lập lại kế hoạch phát triển để chuyển đổi toàn bộ các dự án trước đây của Công ty Cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) sang trồng cây ăn trái, chăn nuôi bò và triển khai đầu tư thí điểm mô hình các xí nghiệp sản xuất trồng trọt, chăn nuôi khép kín và khu liên hợp nông nghiệp tích hợp tuần hoàn. Qua đó, THACO AGRI đã triển khai hai dự án sản xuất nông nghiệp tích hợp tuần hoàn quy mô lớn tại hai tỉnh Kratie và Ratanakiri ở Đông Bắc Campuchia trên tổng diện tích 35.390 ha với tổng mức đầu tư dự kiến là 1,295 tỷ USD. Trong đó, dự án tại huyện Snuol (tỉnh Kratie) có tổng diện tích 10.708 ha, tổng giá trị đầu tư 495 triệu USD; trong khi dự án tại huyện Koun Mom và huyện Lumphat (tỉnh Ratanakiri) có tổng diện tích 24.682 ha, tổng giá trị đầu tư 800 triệu USD.
Nhấn mạnh tính khác biệt của dự án được thể hiện qua việc tổ chức đa dạng các loại hình trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất công nghiệp trên cùng một khu liên hợp nông nghiệp, tập trung tại một địa điểm, ông Nguyễn Ngọc Anh Tú nêu rõ: “Mô hình khu liên hợp nông nghiệp tích hợp, tuần hoàn, khép kín giúp tối ưu hóa chi phí đầu tư, tinh gọn bộ máy quản lý vận hành và ổn định được lực lượng công nhân; đồng thời tạo ra các sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ, hướng đến mục tiêu hạn chế tối đa rác thải trong quá trình sản xuất, đáp ứng xu thế phát triển xanh và bền vững theo xu thế chung”.
Dự án của công ty THACO AGRI triển khai tại huyện Snuol, tỉnh Kratie (Campuchia) trên tổng diện tích 10.708 ha, tổng giá trị đầu tư 495 triệu USD. Ảnh: TTXVN phát
Với mô hình sản xuất nông nghiệp tích hợp - tuần hoàn - khép kín, THACO AGRI ước tính từ năm 2028, các dự án sẽ mang lại doanh thu xuất khẩu 800 triệu USD/năm, nộp thuế cho nhà nước khi dự án hoạt động ổn định là 35 triệu USD/năm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 40.000 lao động Campuchia. Trong đó, dự án tại huyện Snuol (tỉnh Kratie) tạo việc làm cho 15.000 người lao động Campuchia; dự án tại huyện Lumphat (tỉnh Ratanakiri) giúp 25.000 lao động Campuchia có việc làm.
Là doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Campuchia hướng đến mục tiêu dẫn đầu ASEAN về nông nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Anh Tú nhấn mạnh với lợi thế về các sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ có sản lượng lớn, nguồn cung ổn định, vị trí địa lý thuận lợi, giá thành cạnh tranh, dự án đầu tư và sản xuất kinh doanh nông nghiệp quy mô lớn, tích hợp - tuần hoàn của THACO AGRI tại Campuchia sẽ xuất khẩu nông sản sang các thị trường cao cấp và có sức tiêu thụ lớn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… và tiến đến xuất khẩu các sản phẩm chế biến sang thị trường châu Âu, Bắc Mỹ. Qua đó, đóng góp mạnh mẽ vào kim ngạch xuất khẩu của Campuchia.
Bên cạnh đó, hai dự án của THACO AGRI được kỳ vọng sẽ hình thành chuỗi liên kết và phát triển sản xuất nông nghiệp với người dân và doanh nghiệp tại hai tỉnh Ratanakiri và Kratie, giúp thay đổi mô hình sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ truyền thống, thu hút nguồn lao động, góp phần phát triển kinh tế địa phương và đất nước.
Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, THACO AGRI cũng luôn cam kết đảm bảo các chế độ chính sách và an sinh xã hội cho người lao động và cộng đồng địa phương. Không chỉ đầu tư bài bản về cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia đã giúp thay đổi đời sống và thói quen của những người lao động tự do ở địa phương trở thành những công nhân sản xuất nông nghiệp có tác phong công nghiệp, có đời sống ổn định và hiện đại hơn.
Các công đoạn sản xuất trong nhà máy chế biến, đóng gói thành phẩm chuối xuất khẩu trong Khu Liên hợp Snuol (huyện Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia) của công ty THACO AGRI. Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN
Thông qua hoạt động tác nghiệp, các thành viên trong đoàn phóng viên Campuchia bày tỏ ấn tượng với quy mô và quy trình tổ chức sản xuất hiện đại đang được THACO AGRI triển khai trên tổng diện tích 10.708 ha với các vùng trồng trọt, chăn nuôi, chế biến được bố trí bài bản, cũng như hệ thống cơ sở hạ tầng thủy lợi, nhà nghỉ công nhân, trường học, siêu thị tiện tích… được chú trọng đầu tư trong khuôn viên Khu Liên hợp nông nghiệp Snuol ở tỉnh Kratie.
Tham gia chuyến thực tế theo lời mời của VCBA, trao đổi với phóng viên, ông Uch Leang, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam (CAVA), Quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á - Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC) cho biết THACO AGRI là công ty đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp có phương thức tổ chức quản lý và điều kiện làm việc tốt cho công nhân và người lao động làm việc theo luật lao động và đầu tư của Campuchia.
Qua đó, công ty đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 13.000 lao động và đến cuối năm 2025, công ty đặt mục tiêu tăng số lượng nhân sự gắn bó lâu dài lên gần 30.000 người. Đây là minh chứng cho sự phát triển tốt đẹp của công ty, trong bối cảnh công nhân và người lao động nơi đây có mức thu nhập phù hợp, có điểm trường mẫu giáo và tiểu học cho con em theo học, có chế độ khám sức khỏe định kỳ, có siêu thị tiện ích, nơi lưu trú, chế độ ăn uống, sân chơi thể thao, được hỗ trợ đào tạo chuyên môn... tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho công nhân, người lao động.
THACO AGRI quy hoạch 5.100 ha xây dựng các xí nghiệp sản xuất chăn nuôi bò kết hợp trồng cây ăn trái với quy mô đàn bò 117.200 con. Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN
Theo ông Uch Leang, thị trường việc làm THACO AGRI đang cần phù hợp với chương trình đào tạo 1,5 triệu thanh niên trong 5 năm của chính phủ, cũng như tầm nhìn trong chiến lược ngũ giác giai đoạn 1 của Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ 7. Nhà nghiên cứu thuộc RAC nêu rõ: “Đây là cơ hội việc làm lý tưởng cho người dân chúng ta tại tỉnh Kratie và Ratanakiri cũng như các địa phương khác trên toàn quốc. Người dân có thể tìm được việc làm tại đây, được sinh sống gần gia đình, vợ chồng, con cái với điều kiện công việc tốt, không phải ra nước ngoài tìm việc làm, vốn đối mặt với nhiều rủi ro”.
THACO được thành lập vào năm 1997 tại Việt Nam, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô. Đến nay, sau hơn 27 năm hình thành và phát triển, THACO đã trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành, có các tập đoàn thành viên đầu tư và hoạt động trong nhiều lĩnh vực, gồm: THACO AUTO (Ô tô); THACO AGRI (Nông nghiệp); THACO INDUSTRIES (Cơ khí và Công nghiệp hỗ trợ); THILOGI (Giao nhận - Vận chuyển); THADICO (Đầu tư - Xây dựng) và THISO (Thương mại - Dịch vụ), có tính bổ trợ và tích hợp cao.