Đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa Hà Giang và Châu Văn Sơn (Trung Quốc)

Trong 2 ngày 7 và 8/5, Đoàn đại biểu Châu ủy Châu Văn Sơn (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) do ông Đồng Chí Vân, Bí thư Châu ủy Châu Văn Sơn, làm Trưởng đoàn, đã sang thăm và làm việc tại Hà Giang.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Châu ủy Châu Văn Sơn đi khảo sát cơ sở hợp tác trồng mía xuất khẩu tại xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Duy Tuấn/TTXVN phát

Tại buổi hội đàm với Đoàn đại biểu Châu ủy Châu Văn Sơn, ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, cho biết: Là tỉnh cửa ngõ phía Bắc của Việt Nam, tỉnh Hà Giang có bốn tuyến quốc lộ đi qua, có đường biên giới dài hơn 270 km giáp với Trung Quốc. Đây là điều kiện để kết nối kinh tế biên mậu trong hành lang kinh tế Việt Nam - Trung Quốc và với các nước khác. Vì vậy Hà Giang trở thành mấu chốt quan trọng để cùng các tỉnh biên giới phía Bắc, liên kết phát triển mạnh mẽ kinh tế biên mậu.

Trong những năm qua quan hệ của tỉnh Hà Giang và Châu Văn Sơn tương đối toàn diện và ngày càng đi vào thực chất. Hai bên đã hoàn thành chương trình kết nghĩa xã/hương/trấn biên giới hữu nghị và tiếp tục tổ chức kết nghĩa các cặp huyện hữu nghị; tổ chức thành công lễ công bố mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Xín Mần (Việt Nam) - Đô Long (Trung Quốc). Hai bên thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới theo nội dung ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Công tác phối hợp, hợp tác đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu ngày càng phát triển, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh đạt cao, năm 2018 đạt trên 384 triệu USD, riêng trong quý I/2019 đạt trên 77 triệu USD.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh mong muốn trong năm 2019, các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang và Châu Văn Sơn sớm hoàn thiện các thủ tục mở chính thức lối thông quan hàng hóa Nà La tại cặp Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Việt Nam) - Thiên Bảo (Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang cũng đề nghị hai bên khẩn trương hoàn thiện cơ sở hạ tầng và các thủ tục pháp lý để khai thác hiệu quả và thu hút các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Xín Mần - Đô Long.

Bên cạnh đó, hai bên cần triển khai đồng bộ thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới, tạo điều kiện cho cư dân hai bên biên giới phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp của hai địa phương liên kết hợp tác sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp.

Đặc biệt, hai bên phấn đấu đưa cặp Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy - Thiên Bảo trở thành cửa ngõ để kết nối các địa phương của Việt Nam với Trung Quốc.

Bí thư Châu ủy Châu Văn Sơn Đồng Chí Vân khẳng định: Trung Quốc và Việt Nam có mối quan hệ ngoại giao truyền thống, lâu đời, là đối tác, người bạn tốt của nhau. Năm 2019, Châu Văn Sơn và Hà Giang sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, tích cực trao đổi kinh nghiệm, đưa mối quan hệ trở thành mối quan hệ hợp tác điển hình của Việt Nam - Trung Quốc. Cụ thể hóa những nội dung mà hai nước đã đạt được vào điều kiện thực tế của hai địa phương.

Châu ủy Châu Văn Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy - Thiên Bảo, cặp Cửa khẩu Xín Mần - Đô Long để thúc đẩy giao thương hàng hóa; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động thương mại biên giới, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Đồng thời, hai bên hợp tác phát triển hạ tầng giao thông, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút vốn đầu tư, liên kết giữa các đơn vị kinh doanh du lịch; tăng cường mở rộng hợp tác trong liên kết sản xuất, chế biến, nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp, dược liệu của Hà Giang; quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Châu Văn Sơn đầu tư và hợp tác phát triển kinh doanh tại Hà Giang.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Châu ủy Châu Văn Sơn đã đi khảo sát công tác quy hoạch, xây dựng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy; khảo sát cơ sở hợp tác trồng mía xuất khẩu tại xã Phong Quang thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Minh Tâm  (TTXVN)
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn: Đòn bẩy phát triển du lịch ở Hà Giang
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn: Đòn bẩy phát triển du lịch ở Hà Giang

Việc công nhận và tái công nhận Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn thực sự có ý nghĩa rất lớn, tạo đòn bẩy cho ngành Du lịch Hà Giang phát triển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN