Đắk Lắk khởi công dự án Đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối xanh

Sáng 20/1, Tập đoàn Trung Nguyên, Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên phối hợp cùng UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công dự án Đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối xanh - Thành phố mẫu mực - Cộng đồng tỉnh thức tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Đây là một trong những dự án trọng điểm cũng như cam kết đồng hành cùng chính quyền tỉnh Đắk Lắk thực hiện hóa khát vọng đưa Buôn Ma Thuột trở thành thủ phủ cà phê toàn cầu.

Lễ khởi công, công bố tầm nhìn Đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh.

Theo ông Nguyễn Công Danh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên, dự án Đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối xanh được đầu tư xây dựng trên diện tích 45,5 ha ngay tại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, bao gồm hàng chục hạng mục công trình như khu du lịch sinh thái, bảo tàng văn hóa cà phê, khu văn hóa lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên, khu nghỉ dưỡng… mang tính cộng đồng cao.

Dự án có tổng vốn đầu tư trên 2.792 tỷ đồng, triển khai trong 3 năm (2017 – 2020) với 3 phân kỳ đầu tư, khi đưa vào hoạt động sẽ thu hút hàng trăm lao động tại địa phương.


Dự án cũng do các kiến trúc sư danh tiếng trong và ngoài nước như: Công ty tư vấn thiết kế Deparment OF Architecture, Công ty tư vấn thiết kế, quản lý và quy hoạch Mass Design Group… tham gia thiết kế.
Tin, ảnh: Quang Huy (TTXVN)
Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột: Hội tụ tinh hoa đại ngàn
Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột: Hội tụ tinh hoa đại ngàn

Đúng vào ngày kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk, tại Quảng trường 10/3 Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk...đã khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN