Công bố 35 khu neo đậu tránh bão cho tàu cá

Bộ NN-PTNT vừa công bố đợt 1 năm 2014 danh sách 35 khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá tại 17 tỉnh ven biển.


Theo đó, Nam Định có khu neo đậu Ninh Cơ (thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu).


Thanh Hóa: khu neo đậu Lạch Hới (phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn), khu neo đậu Lạch Bạng (Hải Thanh, Tĩnh Gia).


Nghệ An: khu neo đậu Cửa Hội (Hưng Nguyên), khu neo đậu Lạch Cờn (phường Quỳnh Phương và Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai), khu neo đậu Lạch Quèn (xã Tiến Thủy và Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu), khu neo đậu Lạch Lò (Nghi Quang, Nghi Lộc), khu neo đậu Lạch Vạn (Diễn Bích, Diễn Châu).


Hà Tĩnh: khu neo đậu Cửa Nhượng (Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên), khu neo đậu Cửa Sót (Thạch Kim, Lộc Hà).


Quảng Bình: khu neo đậu Cửa Gianh (Bắc Trạch, Bố Trạch).


Quảng Trị: khu neo đậu Cửa Tùng (thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh), khu neo đậu Cửa Việt (Triệu An, Triệu Phong), khu neo đậu Đảo Cồn Cỏ (huyện đảo Cồn Cỏ).


Đà Nẵng: khu neo đậu Âu Thọ Quang (đường Vân Đồn, phường Thọ Quang, Sơn Trà).


Quảng Nam: khu neo đậu An Hòa (vịnh Vũng Da, xã Tam Quang, Núi Thành), khu neo đậu Hồng Triêu (vũng Hồng Triêu, xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên), khu neo đậu Cù Lao Chàm (đảo Hòn Lao, xã Tân Hiệp, TP Hội An).


Quảng Ngãi: khu neo đậu Lý Sơn (An Hải, Lý Sơn), khu neo đậu Tịnh Hòa (Tịnh Hòa, An Tịnh), khu neo đậu Mỹ Á (Phổ Quang, Đức Phổ).


Bình Định: khu neo đậu đầm Đề Gi (huyện Phù Cát và Phù Mỹ), khu neo đậu Tam Quan (Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn).


Phú Yên: khu neo đậu Vịnh Xuân Đài (xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu), khu neo đậu Đầm Cù Mông (xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu).


Khánh Hòa: khu neo đậu Ninh Hải (phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa).


Ninh Thuận: khu neo đậu Ninh Chữ (Tri Hải, Ninh Hải).


Bình Thuận: khu neo đậu Liên Hương (Liên Hương, Tuy Phong), khu neo đậu Phan Rí Cửa (Phan Rí Cửa, Tuy Phong), khu neo đậu Phú Hải (Phú Hài, TP Phan Thiết), khu neo đậu Đức Thắng – Phan Thiết (phường Đức Thắng, Phan Thiết), khu neo đậu La Gi (Phước Lộc, La Gi).


Bến Tre: khu neo đậu Bình Đại (huyện Bình Đại).


Sóc Trăng: khu neo đậu Kinh Ba (thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề).


Cà Mau: khu neo đậu của sông Ông Đốc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời).


Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám, thời gian qua, cảng, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá được Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đầu tư quan tâm, xây dựng, nâng cấp và mở rộng. Điều này đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá, phục vụ khai thác thủy sản. Đặc biệt, các khu neo đậu tranh trú bão kết hợp cảng cá đã phát huy hiệu quả về kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng ngư dân.



Huyền Tím

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN