Có 4 kỷ lục trong Lễ hội Trà quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam

Ngày 11/11, Lễ hội Trà quốc tế - World Tea Fest 2025 quy mô thế giới lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam đã bắt đầu diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng.

Chú thích ảnh
Đến năm 2025, diện tích cây chè toàn tỉnh Lâm Đồng còn khoảng 12.000 ha vùng nguyên liệu. Ảnh tư liệu: Huy Hùng/TTXVN

Đáng chú ý, theo Ban tổ chức, sẽ có 4 kỷ lục trong lễ hội kéo dài gần 1 tháng này gồm: màn đồng diễn pha trà của 1.111 trà nương; nhà máy trà còn nguyên bản có 100 năm lịch sử; hiện diện của hoa hậu 80 quốc gia và trưng bày 1.000 cây chè cổ hàng trăm năm tuổi tại lễ hội.

Ngay trong ngày 11/11, tại Nhà máy chè 1927 (số 280, đường Trần Phú, phường B’lao - thành phố Bảo Lộc cũ) đã diễn ra sự kiện đầu tiên với hoạt động triển lãm, khai mạc lớp sáng tác các lĩnh vực nhiếp ảnh, âm nhạc, hội họa… về nhà máy này. Đây là nhà máy chè cổ nhất Việt Nam với kỷ lục 100 năm vẫn còn nguyên bản về máy móc thiết bị từ ngày đầu thành lập năm 1927.

Đây là chương trình do UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank), Thương hiệu Đôi Dép, Công ty cổ phần chè Lâm Đồng và Tổ chức Miss Cosmo với nhiều hoạt động nổi bật, hứa hẹn mang đến một không gian văn hóa, kinh tế, nghệ thuật đậm đà bản sắc.

Theo Ban tổ chức, lễ hội sẽ kéo dài từ ngày 11/11 - 7/12 và trọng tâm từ ngày 5 - 7/12 với nhiều hoạt động nổi bật mang đến bức tranh toàn cảnh về văn hóa và kinh tế trà, quy tụ các hoạt động trọng tâm và mang tính quốc tế cao, bao gồm: Triển lãm không gian trải nghiệm công nghệ về văn hóa trà Việt Nam và Quốc tế - Tea Gallery; Trà ngoại giao, với sự tham dự của 60 đại sứ các nước - Tea Connect; Hội chợ, triển lãm trà quốc tế - Tea Expo; Hội nghị cấp cao về chiến lược phát triển ngành trà - Tea Summit; Lễ hội đường phố và văn hóa trà - Tea Carnival; Chương trình đại nhạc hội kết hợp cùng trình diễn áo dài của 80 thí sinh Miss Cosmo Thế giới - Tea Fest; Trải nghiệm vùng trồng Hệ sinh thái trà - Tea Travel; Giao lưu, truyền lửa Văn hóa, khởi nghiệp cùng sinh viên các trường đại học - Tea Talk...

Ông Mori Kazuki, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chè Lâm Đồng (Ladotea) cho biết, tỉnh Lâm Đồng là nơi được thiên nhiên ưu đãi với đất đai màu mỡ, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện, trong suốt chiều dài lịch sử đã nuôi dưỡng nên nhiều dòng trà phong phú như trà đen, trà ô long, trà xanh… Đây thực sự là vùng đất được mệnh danh là “thiên đường của trà”, nơi truyền thống và văn hóa trà vẫn đang được gìn giữ và phát triển.

Chính vì thế, lễ hội được tổ chức với tầm nhìn và sứ mệnh rõ ràng. Tầm nhìn là kết nối các nền văn hóa trên toàn cầu thông qua trà - xây dựng một nền tảng quốc tế nơi trà trở thành ngôn ngữ chung của hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Sứ mệnh là kiến tạo một “Cầu nối Trà” toàn cầu – nơi giao lưu văn hóa và hợp tác kinh tế được lan tỏa, nơi trà được tôn vinh như một di sản tinh thần của nhân loại, và được truyền lại cho các thế hệ mai sau với tinh thần tôn trọng, hòa hợp và đa dạng…

Theo Ban tổ chức, bên cạnh các hoạt động trung tâm sẽ có nhiều hoạt động bên lề được tổ chức từ ngày 11/11 đến ngày 4/12 như Tea Art - Không gian Sáng tác nghệ thuật về văn hóa Trà; Gen Tea - Cuộc thi về văn hóa và khởi nghiệp Trà dành cho sinh viên các trường đại học; Tea Culture - Lễ dâng hương và dâng trà “Quốc ẩm” lên Quốc tổ Vua Hùng. Đặc biệt, Gen Tea là một cuộc thi trọng điểm, được thiết kế đặc biệt dành cho sinh viên đến từ các trường đại học trên cả nước, là bệ phóng sáng tạo nhằm khơi dậy niềm đam mê và tinh thần khởi nghiệp từ văn hóa trà Việt.

Lễ hội Trà quốc tế - World Tea Fest 2025 được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá và khẳng định vị thế trà Việt trên thị trường. Lễ hội dự kiến sẽ có đại diện một số quốc gia với sản phẩm trà của các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Malaysia, Thái Lan… tham dự. Lễ hội Trà quốc tế 2025 hứa hẹn không chỉ là sự kiện văn hóa - du lịch trọng điểm của Lâm Đồng, mà còn là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ văn hóa trà thế giới. 

Theo các tài liệu ghi lại, cây trà (chè) xuất hiện đầu tiên trên đất Lâm Đồng vào đầu năm 1927 do một công dân người Pháp là Romoeville du nhập về và bắt đầu trồng ở vùng Cầu Đất- Đà Lạt. Đến năm 1954, ở tỉnh Đồng Nai Thượng (một phần của tỉnh Lâm Đồng hiện nay) đã có tới 409 đồn điền lớn nhỏ, phần lớn là trồng chè và cà phê. Năm 2022, Lâm Đồng trở thành vựa chè lớn nhất cả nước với diện tích gần 26.000 ha, sản lượng hơn 182.000 tấn.

Tuy nhiên đến năm 2025, diện tích cây chè toàn tỉnh chỉ còn khoảng 12.000 ha vùng nguyên liệu. Nguyên nhân được cho do sức ép cạnh tranh từ các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn; do ngành chè vẫn tập trung vào sản xuất thô, chưa đầu tư đủ vào chế biến sâu và đa dạng hóa sản phẩm để tạo ra giá trị cao hơn cho thị trường xuất khẩu… Đặc biệt, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến trà còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các thị trường lớn và khắt khe về chất lượng và tiêu chuẩn. Bởi vậy, Ban tổ chức Lễ hội Trà quốc tế - World Tea Fest 2025 mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm trà Lâm Đồng cũng như của Việt Nam…

Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Hàng nghìn du khách tham dự Lễ hội Tràng An 2025
Hàng nghìn du khách tham dự Lễ hội Tràng An 2025

Ngày 13/4, tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (thành phố Hoa Lư), tỉnh Ninh Bình phối hợp với Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường tổ chức Lễ hội Tràng An năm 2025 với chủ đề “Tràng An – Di sản ngàn năm, hồn thiêng sông núi”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN