Chuối già Nam Mỹ xanh trên vùng đất phèn U Minh Hạ

Sau một thời gian thử nghiệm tại ấp 12, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, giống chuối già Nam Mỹ đã chứng tỏ sự thích ứng của mình ở vùng đất mũi Cà Mau, cho giá trị kinh tế cao.

Đây là loại chuối rất thích hợp với vùng đất U Minh Hạ, nơi có độ phèn, mặn khá cao, việc đầu tư trồng, chăm sóc chuối đơn giản, có thể nhân rộng trong các hộ dân.

Chuối giống được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật trước khi đem đi trồng.

Giống chuối già Nam Mỹ ươm mầm trên vùng đất mũi.

Những mầm xanh thích ứng tốt với vùng đất này.

Với ưu điểm là trái to, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, nên chuối già Nam Mỹ cho năng suất, lợi nhuận cao hơn các giống chuối của Việt Nam, người trồng chuối thu nhập đến vài trăm triệu/ha/năm.

Chuối Nam Mỹ đang được trồng trên vùng đất nhiễm phèn, mặn U Minh Hạ - nơi đến cây cỏ cũng vàng vọt vì nhiễm phèn, mặn.

Mô hình trồng chuối già Nam Mỹ nuôi cấy mô góp phần đa dạng hóa cây trồng của vùng đất U Minh Hạ.

Hiện giống chuối già Nam Mỹ vẫn được Công ty xuất nhập khẩu chế biến gỗ Cà Mau tiếp tục trồng trong dự án thử nghiệm.

Chùm ảnh: Huỳnh Thế Anh (TTXVN)
Trồng sả hiệu quả trên đất nhiễm mặn
Trồng sả hiệu quả trên đất nhiễm mặn

Những năm gần đây, nông dân vùng đất nhiễm mặn cù lao Tân Phú Đông (Tiền Giang) mạnh dạn tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phá thế độc canh cây lúa thông qua việc đưa sả - một cây màu có giá trị kinh tế xuống trồng trên chân ruộng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN