Chứng khoán châu Á đi xuống

Chứng khoán châu Á đi xuống ngay từ khi bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới, theo đà giảm của các tài sản rủi ro vì nhà đầu tư vẫn chưa hết lo lắng về triển vọng kinh tế toàn cầu và lợi nhuận doanh nghiệp, bất chấp số liệu tốt hơn dự kiến của lĩnh vực việc làm Mỹ vừa được công bố cuối tuần trước.

 

Trên thực tế, chứng khoán Phố Wall đã quay đầu giảm điểm vào cuối phiên 5/10, khi sự hưng phấn chút ít về tỷ lệ thất nghiệp giảm ngoài dự kiến tại Mỹ nhanh chóng nhường chỗ cho những lo lắng trước mùa công bố lợi nhuận, sẽ bắt đầu với Alcoa Inc trong ngày 9/10 và sự sa sút này khiến chứng khoán châu Á giảm theo trong phiên đầu tuần mới.

 

Ảnh minh họa. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Nhà phân tích Cho Byung-hyun thuộc Công ty chứng khoán Tong Yang tại Seoul cho biết số liệu đáng khích lệ từ thị trường việc làm Mỹ không đủ tạo ra tâm lý ổn định trên thị trường chứng khoán. Sáng 8/10, chỉ số chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương MSCI (trừ Nhật Bản) giảm 0,3%. Phiên này, thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ.

 

Chỉ vài phút khi mở cửa phiên tại Hồng Công, chỉ số Hang Seng giảm 75,25 điểm xuống 20.937,13 điểm, khi giới đầu tư tranh thủ bán ra để chốt lời sau đợt lên giá tuần trước. Tuy nhiên tại Thượng Hải, chỉ số Composite Index tăng nhẹ 6,37 điểm lên 2.092,54 điểm, khi thị trường mở cửa hoạt động trở lại sau tuần nghỉ lễ Quốc khánh.

 

 

Trang Nhung (Theo Reuters, AFP)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN