Chưa phải thời điểm "buông" thị trường vàng miếng

Mặc dù có những ý kiến trái chiều, tuy nhiên, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú khẳng định, hiện vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để “buông” thị trường vàng miếng.

 

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bắt đầu đấu thầu vàng miếng từ cuối tháng 3 trở lại đây nhằm tăng cung vàng và bình ổn thị trường. Trái ngược với diễn biến “đắt hàng”, thậm chí “cháy hàng” trước đây, trong những phiên đấu thầu vàng gần đây, tình trạng dư vàng đấu thầu đã diễn ra.

 

Giao dịch tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội), ảnh chụp lúc 15 giờ ngày 28/10/2013. Lê Phú


Trong phiên đấu thầu vàng miếng gần đây nhất, phiên thứ 67, ngày 25/10, chỉ có 11.300 lượng vàng bán được trong tổng số 15.000 lượng chào bán tại phiên đấu thầu vàng miếng thứ 67 ngày 25/10. Với mức tồn dư 3.700 lượng, phiên đấu thầu ngày 25/10 đã trở thành một trong những phiên “ế ẩm” nhất kể từ khi Ngân hàng Nhà nước bắt đầu đấu thầu vàng. Cùng với đó, thị trường dường như đã bão hòa với vùng giá hiện tại. Biểu đồ giá vàng cho thấy, đã hơn 1 tháng nay, giá vàng SJC chủ yếu chỉ “loay hoay” trong vùng từ 37 - 37,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước so với thế giới cũng được thụ hẹp, từ mức 6-7 triệu đồng/lượng vào trước thời điểm đấu thầu, đã giảm xuống còn khoảng 3 triệu đồng/lượng vào sáng 26/10.


Tình trạng dư cung đấu thầu vàng cùng với diễn biến giá khá ổn định nên đã có ý kiến cho rằng, nên giao lại việc kinh doanh vàng cho doanh nghiệp, còn NHNN chỉ đóng vai trò quản lý vĩ mô. Tức là, nên để cho các công ty kinh doanh vàng tự xuất và tự nhập, còn NHNN chỉ làm nhiệm vụ giám sát về khối lượng, giám sát giá cả nếu thấy cần thiết. Nếu để doanh nghiệp tự xuất và nhập khẩu vàng thì theo các chuyên gia kinh tế, luồng vàng ra - vào Việt Nam sẽ nhanh hơn, cân bằng được giá trong nước với giá thế giới.


Tuy nhiên, cũng có ý kiến không đồng tình với việc NHNN “buông” thị trường vàng. Lý do đây là mặt hàng nhạy cảm, khi thị trường vàng biến động không chỉ tác động tới người dân mà còn tác động đến nền kinh tế. Theo Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, chưa nên thả nổi thị trường vàng vào thời điểm hiện nay. “Chỉ khi nào mà tâm lý người dân không còn quá nặng nề với vàng thì khi ấy mới nên để hoạt động kinh doanh vàng cho doanh nghiệp tự quyết”, ông Dương nêu quan điểm.


Tính từ ngày 28/3 đến 25/10, NHNN đã tổ chức 67 phiên đấu thầu bán vàng miếng. Tổng cộng đã có 1.681.500 lượng vàng miếng SJC được bán ra trên tổng số 1.792.000 lượng chào thầu. Theo ông Đào Minh Tú, việc điều hành thị trường vàng theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 3/4/2012 về Quản lý kinh doanh vàng là định hướng đúng đắn và có tác dụng tích cực. Các biện pháp mà NHNN đang áp dụng khiến cho thị trường vàng miếng trong nước ổn định hơn, sự mất cân đối về cung cầu vàng trong nước cũng được thu hẹp, loại trừ các tác động tiêu cực của thị trường vàng tới tỷ giá và thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, việc điều hành theo Nghị định 24 mới đạt kết quả bước đầu. Do vậy, khi đặt ra việc trả lại việc kinh doanh vàng miếng cho thị trường trong thời điểm này là chưa phù hợp.


Phó thống đốc NHNN Đào Minh Tú cũng cho rằng, việc đấu thầu vàng kéo dài có thể là một trong những nguyên nhân khiến thị trường vàng bão hòa. Tuy nhiên, ông Đào Minh Tú cho rằng, “để đánh giá một cách chính xác những phản ứng của thị trường, quan điểm của NHNN là sẽ phải theo dõi tiếp một vài phiên nữa trước khi có những giải pháp mang tính toàn diện hơn”.


Đức Kiên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN