Chủ tịch Fed: Không có dấu hiệu cho thấy kinh tế Mỹ đang quá 'nóng'

Tại cuộc điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện ngày 1/3, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nói không có bằng chứng cho thấy kinh tế Mỹ đang quá "nóng" và dự kiến Fed vẫn sẽ tăng lãi suất dần.

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell. Ảnh: AFP/TTXVN.

Trong các phát biểu tuần này, ông Powell cam kết cân bằng giữa việc tránh để giá tăng mạnh trong khi duy trì đà phục hồi để sự gia tăng việc làm cuối cùng sẽ đưa đến việc lương tăng đáng kể. Ông cũng thừa nhận thị trường việc làm vẫn có thể tăng trưởng mạnh hơn, khi vẫn chưa chắc chắn về mức được xem là đủ việc làm, một khái niệm được gắn với giá cả và lương tăng mạnh hơn. Ông cho rằng, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp 4,1% là mức mà nhiều người xem là đủ hay gần đủ việc làm, Fed vẫn chưa thấy có bằng chứng cho thấy một sự bứt phá về lương nên không cần thiết phải đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất. Theo ông, việc tiếp tục tăng dần lãi suất sẽ cho phép tăng trưởng lương mạnh hơn.

Phát biểu của ông tại cuộc điều trần thứ hai trước Quốc hội trong tuần này là ngược lại với những phát biểu trong cuộc điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện ngày 27/2, khi ông cho thấy rằng Fed có thể sẽ đưa ra các dự báo mới, trên cơ sở đó có thể điều chỉnh lộ trình tăng lãi suất trong năm nay lên bốn lần thay vì ba lần như đã nói tại cuộc họp tháng 12/2017, do có nhiều dấu hiệu về sự cải thiện tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

Trong cả hai cuộc điều trần, ông Powell đều cho thấy sự tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, trong cuộc điều trần thứ hai, ông muốn nhấn mạnh rằng Fed không tìm thấy bất kỳ lý do gì để đảo ngược lộ trình tăng dần lãi suất. Ông nói Fed đang tiếp tục nâng lãi suất với tốc độ đủ chậm để cả tăng trưởng lương và lạm phát, hiện đang ở dưới mức mục tiêu 2% trong sáu năm, có thể cùng tăng, trong khi đảm bảo rằng nền kinh tế không quá nóng.

Hai cuộc điều trần trước Quốc hội trong tuần này của ông đã cho thấy ông cùng các quan chức khác của Fed đang nỗ lực để điều chỉnh một nền kinh tế mạnh và có thể nhận được cú huých ngắn hạn từ việc cắt giảm thuế nhưng cần thúc đẩy lạm phát và lương tăng. Đối với một số nhà hoạch định chính sách, việc thiếu sức ép giá cả có nghĩa Fed cần chờ cho đến khi lương tăng mạnh và để người lao động có thể lấy lại những gì đã mất do cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2009.

Fed được cho là sẽ quyết định tăng lãi suất tại cuộc họp vào ngày 20-21/3 tới. Các nhà hoạch định chính sách của Fed cũng sẽ công bố các dự báo mới, cho thấy bộ phận hoạch định chính sách của Fed có thay đổi quan điểm hay không.


Theo báo cáo công bố ngày 1/3 của Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân mà Fed theo dõi trong tháng Hai tăng 0,4% so với tháng Một, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 9/2017, cho thấy sức ép giá cả có thể tăng trong năm nay, cho phép Fed tăng lãi suất tại cuộc họp trong tháng này.

Còn theo Viện Quản lý Nguồn cung, chỉ số nhà quản lý mua hàng tháng Hai trong lĩnh vực chế tạo tăng lên mức 60,8 điểm, cho thấy hoạt động này tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong gần 14 năm.

Lê Minh (Tổng hợp)
Chủ tịch FED khẳng định tăng lãi suất từ từ
Chủ tịch FED khẳng định tăng lãi suất từ từ

Bất chấp những biến động gần đây trên thị trường chứng khoán, triển vọng kinh tế Mỹ vẫn khá vững chắc và việc duy trì tăng lãi suất dần dần sẽ giúp nền kinh tế đầu tàu thế giới đi đúng hướng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN