Sáng 24/9, Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 9/2013 tăng khá mạnh 1,06% so với tháng 8/2013. Theo đánh giá của một số chuyên gia kinh tế, CPI đã có xu hướng tăng dần, chủ yếu do chịu tác động của việc điều chỉnh giá các loại hàng hóa dịch vụ quan trọng như giá dịch vụ y tế, giáo dục…
Do mùa khai giảng nên nhóm giáo dục có chỉ số tăng mạnh.
Cụ thể: Trong tháng này, CPI đã tăng tới 1,06% so với tháng 8/2013. Trước đó, CPI tháng 6/2013 chỉ tăng 0,05%; CPI tháng 7/2013 chỉ tăng 0,27% và CPI tháng 8/2013 tăng 0,83%. Như vậy, với mức tăng mạnh trong tháng 9/2013, so với tháng 12/2012, CPI đã tăng 4,63% và so với tháng 9/2012 tăng 6,3%.
Theo Tổng cục Thống kê, đóng góp lớn vào mức tăng giá tháng này có là nhóm ngành giáo dục do bắt đầu mùa tựu trường nên nhóm giáo dục có chỉ số giá tăng tới 9,38% trong đó dịch vụ giáo dục tăng 10,66%. Tháng 9/2013, chỉ có 2 nhóm hàng hóa và dịch vụ giảm là giao thông và bưu chính viễn thông nhưng mức giảm không đáng kể khiến CPI tháng 9 tăng mạnh.
Như vậy, sau nhiều tháng kiềm chế ở mức tăng mỗi tháng dưới 1%, CPI tháng này đã có mức tăng cao, nâng mức tăng CPI tính từ đầu năm đến nay lên mức 4,63%. Với diễn biến này, theo các chuyên gia kinh tế, cần có các biện pháp tích cực để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát cả năm ở mức dưới 7%.
Minh Phương