CH Séc: Về sự can thiệp của chính khách đối với Ngân hàng Trung ương

Vào thời điểm hiện tại, chính sách không củng cố đồng krona của Ngân hàng Trung ương Séc và sự can thiệp của các chính khách vào việc này đang là vấn đề được báo chí Séc quan tâm.

Ngày 12/8, Tổng thống Miloš Zeman đã gặp Chủ tịch Hạ viện Jan Hamáček cùng Chủ tịch Thượng viện Milan Štěch và đã ra lời kêu gọi Ngân hàng Trung ương nới lỏng sự tác động tới tỷ giá đồng krona.

Chủ tịch Hạ viện Jan Hamáček cùng Chủ tịch Thượng viện Milan Štěch công bố lời kêu gọi đối với Ngân hàng Trung ương Séc. Ảnh: CTK


Ngân hàng Trung ương hiện chưa đưa ra bình luận về lời kêu gọi này, trong khi đó ai cũng biết lâu nay Tổng thống Miloš Zeman vẫn không đồng tình với chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương. Theo Radio Praha, từ tháng 11/2013, Ngân hàng Trung ương Séc đã có tác động để đồng krona giữ tỷ giá khá thấp so với đồng euro là 27 "ăn" 1 và sẽ tiếp tục chính sách này cho đến giữa năm 2016.

Mục đích của việc làm suy yếu đồng krona một cách "nhân tạo" là nhằm hỗ trợ xuất khẩu và ngăn chặn sự giảm phát. Tuy nhiên, thời gian gần đây tỷ giá đồng krona vẫn khá cao bất chấp sự tác động từ phía Ngân hàng Trung ương.

Chủ tịch Thượng viện Séc Milan Štěch phát biểu trước báo giới, cho rằng thực tế đang chứng minh những lo ngại của Tổng thống Miloš Zeman là có cơ sở, rằng những tác động của Ngân hàng Trung ương không đem lại hiệu quả trong kế hoạch dài hạn. Ông nhấn mạnh: "Rất đáng lo ngại rằng nếu chính sách của Hội đồng Ngân hàng Trung ương vẫn tiếp tục được thực hiện thì khả năng can thiệp sẽ không còn và tỷ giá đồng krona sẽ nhảy vọt. Một loạt công ty sẽ khó mà thích ứng được với điều này".

Theo ông Milan Štěch, sự tác động của Ngân hàng Trung ương gây thiệt hại cho phần lớn người Séc trong khi ngành xuất khẩu cũng không cần điều này. Nhiều chính khách và nhà kinh tế Séc có ý kiến trái chiều về cuộc gặp tay ba vừa qua giữa Tổng thống với Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Séc. Chuyên gia hàng đầu của tập đoàn tài chính Roklen - ông Lukáš Kovanda nói rằng ông chờ đợi lời kêu gọi này nhưng cho là nó không hiệu quả. Theo ông, các chính khách đang theo đuổi những mục tiêu cấp bách nhất thời của mình và đe dọa sự phát triển lành mạnh và lâu dài của nền kinh tế Séc. Việc quyết định ngừng hay không sự tác động vào đồng krona phải do các chuyên gia đưa ra chứ không phải các chính khách.

Theo ông Lukáš Kovanda, với việc ra lời kêu gọi ngừng tác động vào đồng krona các chính khách khiến mọi người nghi ngờ vào tính chất độc lập của của Ngân hàng Trung ương Séc. Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc và Morava Jiří Dolejš khẳng định: "Tôi cho rằng cần phải thảo luận chủ đề này và Ngân hàng Trung ương cần suy nghĩ về việc thay đổi chính sách của mình. Tuy nhiên nên nhớ rằng quyết định của Ngân hàng Trung ương có tính chất độc lập và nó không được đưa ra dưới áp lực chính trị".

Bộ trưởng Tài chính Andrej Babiš nhấn mạnh: "Ngân hàng Trung ương Séc có sự độc lập và chính cơ quan này quy định tỷ giá. Vấn đề là các công ty xuất khẩu có lợi trong việc này nhưng các công ty nhập khẩu và phần lớn người dân lại bất lợi. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương là thể chế độc lập và tôi không thấy lý do để kêu gọi cơ quan này phải làm cái này cái nọ. Ngân hàng chỉ đơn giản là phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm". Phó Chủ tịch đảng TOP 99 Miroslav Kalousek cho rằng lời kêu gọi của Tổng thống, Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện là ý định gây áp lực chính trị đối với Ngân hàng Trung ương.

Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Praha)
CH Séc: Vụ vu khống người nhập cư trên mạng có "chìm xuồng"?
CH Séc: Vụ vu khống người nhập cư trên mạng có "chìm xuồng"?

Việc Viện Kiểm sát huyện Jindřichuv Hradec, tỉnh Jihočeský hoãn xem xét vụ vu khống nghiêm trọng người nhập cư đã gây lo ngại cho các cộng đồng người nước ngoài ở CH Séc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN