Các công ty Trung Quốc có quý kinh doanh bết bát kỉ lục vì COVID-19

Báo cáo Beige Book của hãng tư vấn CBB International (Mỹ) cho biết các công ty Trung Quốc đang trải qua quý kinh doanh tệ kỉ lục, với việc mọi khu vực kinh tế tư nhân được dự đoán có kết quả kinh doanh đi xuống trong quý 1 năm 2020.

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc bên trong một nhà máy ở Du Bắc, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc
ngày 11/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Xuất hiện suy giảm trên diện rộng về doanh số bán hàng, đặc biệt là ở ngành bán lẻ, cùng với đó là đà lao dốc về doanh thu và lợi nhuận. Hoạt động kinh tế tại Trung Quốc sụp đổ vào tháng hai, khi chính quyền ban bố lệnh phong tỏa trên quy mô toàn quốc để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Báo cáo cho rằng, không loại trừ GDP Trung Quốc giảm 10-11% trong quý 1 và đà phục hồi không chỉ phụ thuộc vào sức đề kháng trong nước, mà còn chịu tác động từ nhiều nhân tố vượt khỏi tầm kiểm soát của chính phủ. Trung Quốc có thể sẽ buộc phải chấp nhận những số liệu không mấy tích cực trong quý 2 bắt nguồn từ tình trạng sụt giảm toàn cầu. Các nhà đầu tư vì thế dường như đang thổi phồng mức độ hồi phục của Trung Quốc cũng như vai trò của nước này trong ngăn chặn suy giảm kinh tế toàn cầu.

Không có lý do gì để tin rằng các hộ gia đình có tình cảnh tốt hơn, khi tỉ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao kỉ lục 6,2% trong tháng Hai và diễn ra ở tất cả các ngành kinh tế. Các chuyên gia liên tục cắt giảm dự báo về tăng trưởng tại và hiện đều đồng thuận về mức tăng trưởng âm lớn trong quý 1, với quy mô mở rộng sản xuất rơi xuống ngưỡng thấp nhất kể từ năm 1976.

Báo cáo Beige Book được CBB International tiến hành dựa trên mô hình khảo sát giống cách mà Ngân hàng Dữ trữ Liên bang Mỹ (FED) thực hiện đối với kinh tế số 1 thế giới. Báo cáo được hoàn tất dựa trên dữ liệu và nguồn thông tin phỏng vấn từ hơn 3.300 công ty trong thời gian từ 13/2-12/3. 

Trung Quốc sẽ công bố số liệu chính thức về kinh tế quý 1 vào giữa tháng Tư tới.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Bloomberg)
IMF: Kinh tế toàn cầu suy thoái 'khốc liệt' hơn năm 2009 do dịch COVID-19
IMF: Kinh tế toàn cầu suy thoái 'khốc liệt' hơn năm 2009 do dịch COVID-19

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 23/3 cho biết, kinh tế thế giới đang chứng kiến những thiệt hại “khốc liệt” do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra, đồng thời cảnh báo kinh tế toàn cầu có nguy cơ đối mặt với tăng trưởng âm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN