Bộ Xây dựng tổng kết dự án ISCB và khẳng định cam kết phát triển đô thị bền vững

Bộ Xây dựng phối hợp cùng Chương trình Định cư con người Liên hợp quốc (UN-Habitat) và Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam vừa tổ chức Lễ tổng kết Dự án “Tăng cường thể chế và nâng cao năng lực cho phát triển đô thị ở Việt Nam” (ISCB).

Sự kiện có sự tham dự của hơn 120 đại biểu, đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương, cộng đồng dân cư, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học... nhằm nhìn lại những thành quả nổi bật sau 5 năm triển khai và mở ra tầm nhìn mới cho giai đoạn tiếp theo trong công cuộc phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Lễ tổng kết dự án.

Việt Nam đã và đang trải qua quá trình đô thị hóa nhanh, nhưng vẫn còn đối mặt với những thách thức lớn như bất bình đẳng không gian, phân mảnh chính sách và thiếu hụt nhân lực chuyên sâu trong quy hoạch tích hợp. Dự án ISCB được thiết kế để lấp đầy khoảng trống đó thông qua tăng cường thể chế, đào tạo thực chất và đổi mới phương pháp quy hoạch theo hướng hợp tác nhiều bên. 

Tại buổi lễ, các đại diện từ Liên hợp quốc và Thụy Sĩ tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam trong chiến lược phát triển đô thị toàn cầu, đánh giá cao tầm nhìn và phương pháp tiếp cận tiến bộ của dự án ISCB trong bối cảnh Việt Nam vừa trải qua đợt sáp nhập lịch sử.

“Phát triển đô thị bền vững bắt đầu từ thể chế vững mạnh, cộng đồng được trao quyền và quy hoạch một cách toàn diện. Thụy Sĩ tự hào hỗ trợ Việt Nam trong việc kiến tạo những thành phố có khả năng phục hồi, đáng sống và năng động về kinh tế thông qua các chính sách đô thị và năng lực thể chế được tăng cường”, ông Aldo de Luca, Phó Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam cho biết.

Một trong những thành quả của ISCB là việc xây dựng Chương trình đào tạo về Phát triển đô thị bền vững (SUD) dựa trên năng lực đào tạo của Học viện chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng, kinh nghiệm quốc tế từ UN-Habitat và các tổ chức phát triển. Chơng trình đào tạo được thử nghiệm thông qua các khóa bồi dưỡng do Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng trực tiếp triển khai với hỗ trợ kỹ thuật từ UN-Habitat, thu hút sự tham gia của hàng trăm cán bộ quản lý, chuyên viên đô thị.  

Bộ công cụ toàn cầu “Quy hoạch Thành phố của chúng ta” (Our City Plans - OCP) đã được Việt hóa, hoàn thiện và thử nghiệm áp dụng như một khung hướng dẫn linh hoạt, hỗ trợ quy hoạch đô thị có sự tham gia từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. OCP là bộ công cụ hướng dẫn lập quy hoạch đô thị, do UN-Habitat phát triển, nhằm hỗ trợ các chính quyền địa phương và cộng đồng cùng nhau kiến tạo tầm nhìn, thiết kế không gian và triển khai kế hoạch phát triển đô thị theo phương pháp đồng sáng tạo.

Trong khuôn khổ Dự án ISCB, các hoạt động tăng cường thể chế được
triển khai nhằm hỗ trợ Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nâng cao
năng lực xây dựng chính sách. Các chuyên gia trong nước và quốc tế chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và
đánh giá thực tiễn để hỗ trợ triển khai, xây dựng các văn bản quy phạm 
pháp luật liên quan đến quản lý, phát triển đô thị, phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch.

Ông Frank D’hondt, Cố vấn kỹ thuật trưởng của dự án ISCB đã trình bày tầm nhìn chiến lược tổng thể của dự án, gắn với các mục tiêu phát triển bền vững và các cam kết quốc tế của Việt Nam. Phiên thảo luận với đại diện các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam và các học viện đã nhấn mạnh định hướng liên ngành trong công tác lập quy hoạch, đào tạo cán bộ và kết nối tài chính kỹ thuật cho các địa phương trong giai đoạn hậu dự án.

Theo ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng, Dự án ISCB xác định, phát triển đô thị bền vững không thể chỉ dựa vào đầu tư hạ tầng, mà cần bắt đầu từ thể chế vững, con người mạnh và quy trình minh bạch. Kết quả từ dự án sẽ tiếp tục được Bộ Xây dựng lồng ghép vào các chương trình hành động quốc gia, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và các chính sách hỗ trợ địa phương trong tương lai.

Các kết quả, công cụ và kinh nghiệm thực tiễn từ ISCB sẽ tiếp tục lan tỏa qua mạng lưới chuyên gia, các học viện đào tạo và cơ chế hỗ trợ kỹ thuật. Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn mới với nhiều thách thức đô thị đa chiều, hành trang mà ISCB để lại sẽ là nền tảng thiết thực để các địa phương không đi một mình trong hành trình phát triển.

Tiến Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Việt Nam hoan nghênh doanh nghiệp đầu tư phát triển đô thị thông minh
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Việt Nam hoan nghênh doanh nghiệp đầu tư phát triển đô thị thông minh

Chiều 16/7, tiếp ông Fung Wai Ka Thomas, Giám đốc Công ty cơ sở hạ tầng CCC và ông Lai Rong Huo, Chủ tịch Tập đoàn Hero Thâm Quyến (Trung Quốc), Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng hoan nghênh các doanh nghiệp quan tâm và có kế hoạch đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển đô thị thông minh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN