Riêng đội tàu lưới kéo, đóng đáy, câu tay… hoạt động chủ yếu ở ngư trường khu vực Ba Động, Vũng Tàu và Nam Côn Sơn. Đến nay, địa phương có 1.291 tàu được cấp phép khai thác, lắp thiết bị giám sát hành trình, cập nhật dữ liệu đầy đủ vào hệ thống.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp kiểm tra hoạt động của hệ thống giám sát hành trình tàu cá. Ảnh: Công Trí/TTXVN
Thực hiện công tác phối hợp phòng, chống tình trạng khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần gỡ thẻ vàng IUU, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp là một trong những lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác hải sản trên biển. Từ năm 2024 đến nay, Đồng Tháp không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
Thượng tá Trương Thành Tiến, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết, Ban Chỉ huy thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đồn, trạm kiểm soát Biên phòng tuyến biển triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới gắn với thực hiện cao điểm phòng, chống khai thác IUU. Trong đó, các đơn vị chú trọng về quản lý, giám sát hoạt động tàu cá ra, vào cảng và khai thác trên biển; kiểm tra duy trì việc ghi nhật ký khai thác, lắp đặt và vận hành thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, đẩy mạnh tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về khai thác thủy sản.
Ở các Trạm kiểm soát Biên phòng cửa Đại, cửa Tiểu…, trước lúc ra khơi, lực lượng Bộ đội Biên phòng yêu cầu chủ phương tiện làm cam kết, kiểm tra chặt chẽ về máy giám sát hành trình, tổ chức tuyên truyền cho ngư dân, đặc biệt là thuyền trưởng không đánh bắt vi phạm chủ quyền các nước láng giềng. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát các tờ rơi cho các chủ phương tiện cùng thuyền trưởng tuyên truyền về việc chấp hành quy định phòng, chống khai thác IUU gắn với triển khai Luật Thủy sản.
Trong quá trình triển khai cao điểm phòng, chống IUU từ ngày 1/9 - 7/10/2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã tuyên truyền và phát tờ rơi cho 7.038 lượt thuyền viên/610 phương tiện; tổ chức tuần tra gần 30 lượt; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của ngư dân trong việc chấp hành các quy định về khai thác hải sản trên biển, không vi phạm IUU.
Xã Gia Thuận là một trong những địa phương phía Đông của tỉnh Đồng Tháp có thế mạnh về khai thác hải sản với 566 tàu cá và 426 phương tiện đánh bắt xa bờ cùng 140 phương tiện đánh bắt gần bờ; sản lượng khai thác trung bình hằng năm đạt trên 42.970 tấn hải sản các loại.
Để góp phần gỡ thẻ vàng IUU, Đồn Biên phòng Kiểng Phước phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các tổ chức, cá nhân liên quan các quy định của pháp luật về thủy sản Việt Nam, quốc tế và các nước tại địa bàn trọng điểm nghề cá. Nội dung tuyên truyền gắn với Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện một số giải pháp ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá cùng ngư dân tỉnh Đồng Tháp vi phạm IUU.
Theo thống kê của Đồn Biên phòng Kiểng Phước, từ đầu tháng 9/2025 đến nay, đơn vị đã kiểm soát, kiểm chứng 265 phương tiện với 2.079 thuyền viên. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền khác như: tuyên truyền bằng loa di động (8 buổi), cấp phát hàng trăm tờ rơi cho thuyền trưởng cùng ngư dân khai thác trên biển; tổ chức 3 cuộc họp dân để thông tin, tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan trong lĩnh vực khai thác thủy sản và phòng, chống khai thác IUU...
Đại úy Nguyễn Minh Hiếu, Trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Vàm Láng cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh việc duy trì, thực hiện nghiêm công tác kiểm soát, kiểm chứng, tổ công tác của trạm còn lồng ghép nội dung tuyên truyền cho ngư dân, chủ phương tiện trước khi xuất bến phải đảm bảo các loại giấy tờ theo quy định. Lực lượng làm nhiệm vụ kiên quyết không cho phương tiện không đủ thiết bị giám sát hành trình xuất bến.
Bên cạnh đó, trạm còn phối hợp Ban Quản lý cảng cá Vàm Láng, xã Gia Thuận, Văn phòng đại diện số 2 Chi cục Thủy sản để làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ra, vào; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền để ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, Luật Thủy sản Việt Nam; đặc biệt chú trọng vào 14 nhóm hành vi vi phạm IUU được quy định tại Điều 60, Luật Thủy sản Việt Nam.
Ông Trần Văn O (chủ phương tiện đánh bắt hải sản ở xã Gia Thuận) chia sẻ, qua sự tuyên truyền của các cấp chính quyền địa phương cũng như lực lượng Bộ đội Biên phòng, ông thường nhắc nhở các thuyền viên chấp hành các quy định về khai thác hải sản trên biển, thực hiện nghiêm việc ghi nhật ký khai thác hải sản, báo cáo khai thác, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát tàu cá theo đúng quy định để tránh vi phạm khai thác IUU.
Chủ tịch UBND xã Gia Thuận Huỳnh Thanh Toàn cho biết, qua công tác phối hợp tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU của UBND xã với Đồn Biên phòng Kiểng Phước, hầu hết ngư dân ở địa bàn có ý thức chấp hành nghiêm các quy định về khai thác hải sản trên biển. Các chủ phương tiện cũng như quản lý các tổ hợp tác khai thác hải sản đều nhắc nhở, yêu cầu các thuyền viên tuân thủ các quy định của Luật Thủy sản Việt Nam trong quá trình đánh bắt trên biển; qua đó, góp phần cùng tỉnh Đồng Tháp nói riêng và Việt Nam nói chung quyết tâm nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU.
Theo Thượng tá Trương Thành Tiến, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tập huấn các quy định của pháp luật về thủy sản, song song với công tác quản lý chặt chẽ các phương tiện ra vào đánh bắt hải sản trên biển.
Đơn vị đã sử dụng các phần mềm ứng dụng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để đạt được sự thống nhất giữa các lực lượng trong việc giám sát chặt chẽ tàu cá tham gia khai thác hải sản, hạn chế phương tiện có nguy cơ vi phạm khai thác IUU để có phương án quản lý, kiểm tra, kiểm soát phù hợp.