Bộ Công Thương thông tin về mỏ dầu phát hiện tại ngoài khơi Việt Nam 

Việc phát hiện mỏ dầu trữ lượng lớn tại ngoài khơi Việt Nam là tín hiệu tích cực đối với nhu cầu phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn tới.

Sáng 29/1, Bộ Công Thương đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ quý IV/2025 và gặp mặt báo chí nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Trả lời câu hỏi về lượng dầu được phát hiện tại mỏ Hải Sư Vàng (HSV-2X) tại lô 15-2 thuộc bể Cửu Long, cách bờ biển phía Nam Việt Nam khoảng 65 km, ông Đặng Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than (Bộ Công Thương) cho biết, hiện nay, Murphy Oil của Hoa Kỳ đang tham gia các hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại các lô 144-145 và 15-1,15-2. Công tác khai thác, thăm, dò tìm kiếm thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực.

Đối với trữ lượng dầu được phát hiện tại lô 15-2, tức mỏ Sư Tử Vàng thuộc bể Cửu Long, công ty con của Murphy Oil đang là đơn vị điều hành.

Chú thích ảnh
Ông Đặng Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than (Bộ Công Thương) thông tin về mỏ dầu mới.

Trong năm 2024, Murphy Oil bắt đầu khoan giếng thăm dò ở mỏ Hải Sư Vàng, năm 2025 khoan thành công giếng thẩm lượng (giếng khoan sau khi đã có phát hiện) nhằm đánh giá quy mô, trữ lượng và khả năng khai thác. Với kết quả phát hiện được, mỏ Hải Sư Vàng được đánh giá có tiềm năng lớn.

Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư có trách nhiệm tiếp tục thẩm lượng kết quả và lập báo cáo tài nguyên cũng như báo cáo trữ lượng về dầu khí để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

Trong sản lượng khai thác dầu khí của Việt Nam, năm 2025 trữ lượng khai thác dầu đạt khoảng 10 triệu tấn, khí khoảng 6 tỷ m3… cùng với trữ lượng mới được phát hiện tại mỏ Hải Sư Vàng, đây là kết quả tích cực. Bộ Công Thương đánh giá cao kết quả của nhà đầu tư trong năm vừa qua.

Ngoài ra, Bộ Công Thương đã đề nghị chủ đầu tư lập báo cáo để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định. Thời gian tới, Bộ Công Thương  sẽ phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát các kết quả thu được để đánh giá được một cách khách quan và tốt nhất.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng cho hay, đây là kết quả tích cực đối với ngành năng lượng. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các đơn vị để thẩm định, đánh giá cụ thể.

Theo báo cáo công bố của Murphy Oil, ngày 6/1/2026, doanh nghiệp hoàn thành giếng khoan thẩm định Hải Sư Vàng-2X, ghi nhận cột dầu ròng khoảng 429 feet (tương đương 131m) từ hai tầng chứa, với lưu lượng thử nghiệm khoảng 6.000 thùng/ngày, cao hơn giếng phát hiện trước đó. Trên cơ sở dữ liệu ban đầu, Murphy Oil ước tính trữ lượng có thể thu hồi đạt mức trung bình đến cao, song Bộ Công thương nhấn mạnh kết luận cuối cùng cần căn cứ vào thẩm định của cơ quan chức năng.

Cũng tại họp báo, liên quan đến tình hình vận hành liên hồ chứa, công tác đảm bảo an toàn môi trường công nghiệp bà Đỗ Phương Dung, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương đã tổng hợp các vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa và đã gửi cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về cơ bản các vướng mắc chủ yếu liên quan đến thẩm quyền ra lệnh vận hành trong các tình huống bất thường và mực nước đón lũ hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu cắt giảm lũ cho hạ du. Do đó, cần các quy định hạn mức nước thấp hơn để đón lũ và đồng thời Bộ Công Thương đã tổng hợp và gửi cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, Bộ Công Thương đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị thủy điện chủ động rà soát quy trình vận hành đơn hồ và sau khi rà soát các quy trình vận hành liên hồ chứa được điều chỉnh, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh sẽ phê duyệt quy trình vận hành đơn hồ chứa thủy điện để đảm bảo tính tương thích và nâng cao khả năng phòng, cắt giảm vũ cho hạ du.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc
Iraq bất ngờ mời các công ty Mỹ tiếp quản mỏ dầu khổng lồ của Nga
Iraq bất ngờ mời các công ty Mỹ tiếp quản mỏ dầu khổng lồ của Nga

Iraq bất ngờ trao cơ hội độc quyền cho các tập đoàn Mỹ tiếp quản mỏ dầu khổng lồ West Qurna 2 sau khi công ty Nga rút lui vì trừng phạt, mở ra bước ngoặt địa chính trị quan trọng ở Trung Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN