Bảo đảm nguồn cấp điện trong mùa khô

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), từ tháng 3/2013, dự kiến phụ tải của hệ thống điện toàn quốc có thể đạt tới 355 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất dao động từ 17.700 - 17.900 MW. Tuy nhiên, hiện mực nước nhiều hồ thủy điện lớn vẫn ở mức thấp hơn mực nước dâng bình thường, đặc biệt là khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Như vậy, tình hình cung cấp điện cho miền Nam sẽ căng thẳng hơn do năm 2013 không có nguồn phát điện mới đưa vào vận hành.

 

Thiếu nguồn cung thủy điện


Năm nay, do diễn biến thời tiết thất thường, các nhà máy thủy điện ở miền Trung và Tây Nguyên đã thiếu hụt nước ngay từ cuối năm trước, khiến mực nước tại hầu hết các hồ thủy điện thấp hơn mức bình thường. Công ty Thủy điện Ialy - Gia Lai cho biết: “Tình hình thủy văn tại các hồ thủy điện trên dòng Sêsan đang hết sức căng thẳng. Lưu lượng nước về các hồ chỉ đạt 45 m3/giây, chỉ bằng 50% so với những năm thủy văn ổn định. Mức nước hiện nay tại 2 hồ Ialy và Pleikrong chỉ đạt 800 triệu m3, trong khi tổng dung tích 2 hồ lên đến 1,7 tỉ m3. Do thiếu nước, tính chung 2 tháng đầu năm, sản lượng điện của công ty chỉ bằng 50% so với cùng kỳ năm trước”.


 

Kỹ sư thí nghiệm điện thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc hiệu chỉnh kỹ thuật Trạm biến áp 220 kV Vân Trì (Hà Nội) nhằm tăng độ tin cậy trong cung cấp điện.

Theo các chuyên gia trong ngành, nếu sắp tới không có mưa lớn thì nhiều hồ thủy điện sẽ gần như tê liệt hoặc hoạt động cầm chừng chờ lũ tiểu mãn. Hiện tại, lưu lượng nước về Nhà máy Thủy điện sông Ba Hạ (Phú Yên) hiện chỉ đạt bình quân 23-25 m3/giây, khiến mực nước trong hồ chỉ cách mực nước chết 0,5 m. Dự báo đến cuối tháng 3 này, nước hồ thủy điện sông Ba Hạ sẽ đến mực nước chết và nhà máy sẽ phải ngừng hoạt động. Trong khi đó, các hồ thủy điện trên sông Đồng Nai, lưu lượng nước về chưa đến 20 m3/giây, dẫn đến mực nước dâng giảm đến 5 m so với bình thường.


Theo tính toán của EVN, việc các hồ thủy điện không tích đủ nước từ cuối năm 2012 khiến tổng lượng nước các hồ thủy điện thiếu hụt so với mực nước dâng bình thường khoảng 5,297 tỷ m3, sẽ làm sản lượng điện thiếu hụt khoảng 1,43 tỉ kWh. Trước tình hình này, từ tháng 3/2013, EVN đã khai thác tối đa các nguồn nhiệt điện than và tua bin khí để bổ sung thêm nguồn điện. Bên cạnh đó, EVN phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng công ty Khí Việt Nam, các công ty phát điện thành viên của TKV, PVN và các đơn vị phát điện khác nhằm đảm bảo nguồn phát cho toàn hệ thống điện.

 

Đảm bảo điện cho thành phố


Theo dự báo của EVN, tình hình cung cấp điện cho miền Nam sẽ căng thẳng hơn do năm 2013 không có nguồn phát điện mới đưa vào vận hành. Trước mắt để đảm bảo điện mùa khô 2013, EVN dự kiến sẽ phải huy động khoảng 1,113 tỷ kWh bằng nguồn điện dầu FO và DO. Trong khi đó, theo ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVN TP.HCM), “Về cơ bản, hệ thống hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu phụ tải cho giai đoạn mùa khô từ tháng 1 đến tháng 6. Tuy nhiên, hệ thống gần như không có dự phòng về sản lượng do các nhà máy nhiệt điện than và khí đã vận hành tối đa khả năng.


Trong tháng 7, dự kiến có đợt ngừng cấp khí cho nhà máy điện Cà Mau (14 ngày) để sửa chữa bảo dưỡng hệ thống khí. Do đó, để đảm bảo cung cấp điện an toàn cho lưới điện miền Nam, cần phải chuyển chạy dầu DO các tổ máy của nhà máy điện Cà Mau và huy động tổ máy của nhà máy điện Ô Môn (Cần Thơ). Trong tháng 9 tới, dự kiến có đợt ngừng khai thác lô 06.1 để mở rộng hệ thống xử lý nước, sẽ kết hợp ngừng nhà máy xử lý khí Nam Côn Sơn 1 ngày để bảo dưỡng sửa chữa. Do đó, hệ thống sẽ phải chuyển một số tổ máy Phú Mỹ, Bà Rịa, Nhơn Trạch 1, 2 và Phú Mỹ 2 -2, Phú Mỹ 3 sang chạy dầu để chống quá tải cho lưới điện miền Nam”.


Theo EVN TP.HCM, năm 2013, dự báo nhu cầu phụ tải của thành phố gia tăng, sản lượng điện thương phẩm đạt 18.150 triệu kWh, tăng gần 8,48% so với năm 2012. Trước tình hình này, EVN TP.HCM đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp để đáp ứng tối đa nhu cầu phụ tải. Theo ông Nguyễn Văn Lý, EVN TP.HCM đã thành lập và duy trì các tổ điều hành cung cấp điện năm 2013 tại tổng công ty và các công ty điện lực trực thuộc; đồng thời xây dựng các kịch bản để điều hành và phân phối điện trong điều kiện hệ thống điện vận hành bình thường và trong điều kiện thiếu 1%, 2%, 4%, 6%, 8% và 10% sản lượng và công suất hệ thống.


Để hạn chế tối đa sự cố mất điện và đảm bảo an toàn khi sử dụng điện, EVN TP.HCM cũng tăng cường thực hiện nghiêm các giải pháp giảm sự cố, giảm mất điện, nâng cao độ tin cậy lưới điện trong năm 2013. Xử lý trách nhiệm nghiêm khắc đối với các trường hợp gây mất an toàn, sự cố trên hệ thống điện do các nguyên nhân chủ quan trong công tác quản lý, vận hành, thi công các công trình điện. Ngoài ra, EVN TP.HCM còn tổ chức kiểm tra, xử lý dứt điểm các điểm mất an toàn trên hệ thống điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn cho nhân dân thành phố; đồng thời xây dựng phương án bảo trì lưới điện, chủ động xử lý ngăn ngừa sự cố có hiệu quả, tập trung vào các nhóm nguyên nhân gây sự cố cao.



Đăng Giới

Mực nước các hồ thủy điện vẫn thấp
Mực nước các hồ thủy điện vẫn thấp

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, mặc dù đã chủ động tích nước sớm nhưng mực nước nhiều hồ thủy điện lớn vẫn thấp hơn mực nước dâng bình thường, đặc biệt là các hồ ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN