Bàn giao 2 tàu vỏ thép cho ngư dân Quảng Ngãi

Ngày 20/5, tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, 2 ngư dân đã chính thức tiếp nhận 2 tàu vỏ thép hiện đại từ nhà máy đóng tàu ở Nha Trang (Khánh Hoà).

Hai tàu vỏ thép được bàn giao cho ngư dân Quảng Ngãi.


Sau gần 7 tháng thi công đóng mới, 2 tàu vỏ thép có số hiệu QNg 94359 TS và QNg 95868 TS đã chính thức được bàn giao cho hai ngư dân tại huyện Đức Phổ và huyện Bình Sơn. 

Hai tàu đều có công suất 811 CV với tổng số tiền đầu tư 8,7 tỷ đồng/tàu. Đây là số tiền từ các tổ chức, nhà hảo tâm trong cả nước đóng góp về Quỹ hỗ trợ ngư dân; trong đó mỗi ngư dân phải bỏ ra 1,2 tỷ đồng vốn đối ứng. Trong 11 năm, 2 ngư dân được hỗ trợ sẽ hoàn trả lại số tiền đầu tư (không lãi suất) này để Quỹ tiếp tục hỗ trợ các ngư dân khác.

Mỗi tàu có chiều dài 26 m, rộng 6,8 m và cao 3,8 m gồm 5 khoang chứa cá, nhiên liệu, nước ngọt... đủ để đánh bắt liên tục trên biển trong khoảng 1 tháng. Bên cạnh đó, tàu còn được trang bị hệ thống định vị vệ tinh, máy thông tin liên lạc tầm xa... cùng nhiều trang thiết bị hiện đại khác. Dự kiến đầu tháng 6 tới, 2 tàu này sẽ vươn khơi thực hiện hành nghề lưới vây rút chì và nghề chụp mực.

Nhân dịp này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quyết định hỗ trợ 5 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi để Quỹ này tiếp tục hỗ trợ các ngư dân khác vươn khơi bám biển.

Sỹ Thắng

Khuyến khích đóng tàu vỏ thép công suất lớn

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã có cuộc trao đổi với báo chí về Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản, tập trung ưu tiên cho phát triển đánh bắt xa bờ nhân dịp Nghị định bắt đầu có hiệu lực vào ngày 25/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN