ASEAN sử dụng quỹ cơ sở hạ tầng từ năm 2012

 Đại sứ Inđônêxia tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Gede Ngurah Swajaya, cho biết các quan chức cấp cao ASEAN nhóm họp tại Bali, Inđônêxia, ngày 14/11 để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 19 và các hội nghị cấp cao liên quan khác, đã nhất trí bắt đầu sử dụng Quỹ cơ sở hạ tầng ASEAN (AIF) từ năm 2012.


Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn: Internet.


Theo đó, mỗi năm, ASEAN sẽ triển khai 6 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu vực, và Inđônêxia sẽ là nước đầu tiên được hưởng lợi từ AIF. Thỏa thuận trên sẽ được trình lên Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN.

Ông Swajaya cho biết, một trong 6 dự án cơ sở hạ tầng có việc kết nối các tuyến hàng hải và một số cảng trong khu vực, trong đó có việc mở rộng các tuyến vận tải biển nối cảng Davao của Philíppin với cảng Bitung ở Bắc Sulawesi của Inđônêxia, sau đó sẽ được mở rộng nối với các cảng ở Malaixia, Brunây và Thái Lan. Các dự án này là sự hợp tác bổ sung giữa Inđônêxia và Philíppin trong khuôn khổ Khu vực tăng trưởng Đông ASEAN Brunây-Inđônêxia-Philíppin-Malaixia (BIMP-EAGA).

ASEAN đã phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) thành lập quỹ AIF trong tháng 9 vừa qua với vốn pháp định 485,2 triệu USD, trong đó 335,2 triệu USD do các quốc gia thành viên ASEAN đóng góp và 150 triệu USD từ ADB.

Việt Tú
(P/v TTXVN tại Inđônêxia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN