Tàu cá neo đậu tránh trú bão trên sông Cà Ty, phường Phan Thiết (Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản đối với toàn bộ tàu khách, tàu vận tải, phương tiện khai thác thủy sản trong quá trình hoạt động trên biển. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ngành, địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, rà soát, kiểm tra chặt chẽ việc đảm bảo an toàn theo quy định đối với tàu thuyền trước khi rời cảng.
Tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển; theo dõi tình hình thời tiết biển, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các biện pháp ứng phó với gió mạnh, sóng lớn.
Sau khi lệnh cấm biển được giải tỏa, ngư dân tại các địa phương ven biển đã tất bật mua sắm nhu yếu phẩm, tiếp đá lạnh, vươn khơi ngay khi biển lặng để khai thác hải sản, bù đắp cho thời gian nằm bờ. Tại cảng cá Phan Thiết, ngư dân Trần Văn Mười, phường Phan Thiết đang kiểm tra tàu, máy móc, chuẩn bị lưới cụ, bơm dầu, tiếp nguyên liệu để đi khơi.
“Sau bão, nguồn lợi thường dồi dào, ai nấy đều phấn khởi, hy vọng chuyến biển thắng lợi để bù lại những ngày nằm bờ”, ông Mười cho biết.
Ngư dân Lê Hùng, phường Phan Thiết chia sẻ, nhờ được hướng dẫn neo đậu kỹ lưỡng tại Cảng cá Phan Thiết để tránh trú bão nên tàu không hề hư hại nhiều. Đợt này ra khơi nhưng vẫn phải theo dõi chặt chẽ các thông tin về diễn biến của thời tiết, gió mạnh, sóng lớn trên biển.
Ứng phó với cơn bão số 15 và thực hiện lệnh cấm biển, toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 8.360 tàu thuyền với khoảng 43.100 lao động neo đậu tại các bến để tránh, trú bão. Ngoài ra, 59 phương tiện thủy nội địa neo đậu tại các bến, cảng trong tỉnh với 420 thuyền viên.