'Đi từng ngõ, gõ từng nhà' vận động ngư dân chống khai thác IUU

Tỉnh Phú Yên hiện vẫn còn trường hợp tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và mất tín hiệu kết nối khi khai thác trên biển. Do vậy, cơ quan chức năng và các địa phương trong tỉnh “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nhằm tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện tốt các giải pháp nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Kịp thời giám sát tàu cá mất kết nối hành trình

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra tàu cá ngư dân Phú Yên hoạt động trên biển. Ảnh: TTXVN phát

Tính đến tháng 5/2025, tỉnh Phú Yên có gần 3.000 tàu cá đã được đăng ký trên Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia - VNfishbase; 100% số tàu cá được đánh dấu đạt chuẩn theo quy định. Trong số đó, có 681 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên. Số tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) là 677/681 tàu, đạt tỷ lệ trên 99%. Các tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là do hư hỏng, nằm bờ, không hoạt động khai thác.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, từ năm 2019 đến nay, tỉnh không có tàu cá vi phạm khai thác thủy sản vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý. Việc giám sát tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống VMS được thực hiện xuyên suốt, đảm bảo. Từ đầu năm 2025 đến nay, có 80 lượt tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên mất kết nối giám sát hành trình trên 6 giờ và 1 lượt tàu mất kết nối trên 10 ngày. Cơ quan chức năng đã kịp thời giám sát, hướng dẫn các tàu báo cáo và trở về bờ theo quy định.

Thuyền trường tàu cá PY - 92149 Nguyễn Đức Thịnh cho biết: Thiết bị giám sát hành trình trên tàu của anh từ khi lắp đặt đến nay chưa bị mất kết nối lần nào. Tuy nhiên, một số tàu khác vẫn còn xảy ra tình trạng mất kết nối. Nguyên nhân chủ yếu là do sấm sét làm hư hỏng thiết bị khi tàu cá đang hoạt động trên biển. Các tàu khi mất kết nối đều được cơ quan chức năng hướng dẫn về bờ trong thời gian 10 ngày. Đồng thời thực hiện đầy đủ việc nhắn tin thông báo vị trí hoạt động, hành trình di chuyển theo quy định.

Chú thích ảnh
Ngư dân Phú Yên kiểm tra hệ thống giám sát hành trình trước khi ra khơi khai thác thủy sản. 

Theo Ban chỉ đạo IUU tỉnh Phú Yên, một số nguyên nhân mất kết nối hành trình thường gặp hiện nay là do: Thiết bị hư hỏng khi tàu đang hoạt động khai thác, lỗi vệ tinh GPS, thiết bị mất nguồn, lỏng sim, tín hiệu không được liên thông giữa hệ thống nhà mạng và hệ thống giám sát tàu cá. Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng của tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính 14 trường hợp tàu cá mất kết nối hành trình trên 6 giờ và trên 10 ngày với số tiền 350 triệu đồng.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên Lữ Ngọc Lâm cho biết: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, thời gian qua, công tác chống khai thác IUU của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Các tàu cá khi bị mất kết nối hành trình hoặc khai thác vượt ranh giới cho phép đều được cơ quan chức năng giám sát kịp thời, liên hệ chủ tàu hoặc thuyền trưởng để khắc phục kết nối và đưa tàu quay về vùng biển được khai thác theo quy định. Tỉnh cũng đã triển khai ứng dụng phần mềm eCDT VN để kiểm tra tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng bốc dỡ qua cảng và truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân

Hiện nay, các sở, ngành và địa phương ven biển tỉnh Phú Yên đang tập trung thực hiện các giải pháp quyết liệt nhằm nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EU) về chống khai thác IUU. Qua thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh hiện có hơn 400 tàu cá có nguy cơ cao vi phạm các quy định về IUU. Do vậy, cơ quan chức năng tập trung tuyên truyền, vận động các chủ tàu, thuyền trưởng và có giải pháp xử lý nghiêm vi phạm.

Chú thích ảnh
Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Bộ đội Biên phòng Phú Yên tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Ảnh: TTXVN phát

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa Nguyễn Văn Hồng cho biết: Thời gian qua, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU đến chủ tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân. Các cơ quan liên quan của thị xã tăng cường tuyên truyền về Luật Thủy sản đến người dân, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi khai thác trên biển. Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản. Do vậy, thị xã đã đề nghị các sở, ngành chia sẻ thông tin về hoạt động tàu cá và phối hợp với địa phương trong giám sát.

Trung tá Lê Huy Bình, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Đài (thị xã Sông Cầu) chia sẻ, đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện việc kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trước khi tàu cá xuất bến để tránh các trường hợp hư hỏng, ảnh hưởng đến quá trình khai thác thủy sản trên biển. Các chiến sỹ Biên phòng cũng hỗ trợ ngư dân ký cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài, hướng dẫn ghi chép nhật ký khai thác đảm bảo và bảo vệ môi trường biển.

Tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ về chống khai thác IUU mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Hồ Thị Nguyên Thảo đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương ven biển giao nhiệm vụ cho các tổ công tác “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, gặp từng chủ tàu để vận động, hỗ trợ hoàn thành thủ tục lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Cán bộ địa phương và các cơ quan vận động ngư dân thực hiện nghiêm quy định về vận hành, duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình tàu cá.

Chú thích ảnh
Hệ thống giám sát tàu cá tỉnh Phú Yên đặt tại Cảng cá Đông Tác (thành phố Tuy Hòa). 

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với lực lượng Biên phòng, Công an và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá trên biển, cửa sông và tại các cảng cá. Cơ quan chức năng của tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản, trọng tâm là vi phạm về giám sát hành trình trên biển, vùng được phép khai thác thủy sản trên biển, giấy phép... Đối với tàu cá hết hạn giấy phép khai thác, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên rà soát, cập nhật, thông báo danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố niêm yết công khai danh sách tại cộng đồng và theo dõi, cập nhật hiện trạng hoạt động, vị trí tàu neo đậu.

Từ nay đến trước ngày Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu đến làm việc lần thứ 5, tỉnh Phú Yên quyết tâm thực hiện đảm bảo các quy định về chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EU.

Bài và ảnh: Tường Quân (TTXVN)
Kiểm soát, quyết liệt chống khai thác IUU
Kiểm soát, quyết liệt chống khai thác IUU

Thực hiện đợt cao điểm về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), từ ngày 25/4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tổ chức thực hiện đợt cao điểm các hoạt động tuyên truyền và tuần tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN